Lượt đi V.League 2017: Ngẫm về lứa 'quả ngọt đầu mùa'

27/04/2017 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lượt đi V-League 2017, có 3 cầu thủ trẻ được nhắc đến nhiều nhất đó chính là Quang Hải (Hà Nội), Châu Ngọc Quang (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, họ nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng và sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Trước hết, phải thừa nhận các HLV nhiều CLB đã tinh tường khi nhìn nhận khả năng của các học trò để mạnh dạn trao cơ hội cho các tuyển thủ trẻ. Sau vài năm hạn chế ngoại binh, đây là lúc các cầu thủ trẻ được tung vào thử lửa sân chơi V-League.

Niềm tin đặt đúng chỗ

Tiền về Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC - 20 tuổi) có lẽ là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất tại V-League hiện nay. Năm ngoái được lên chơi cho đội 1 bên cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết hay Hoàng Vũ Samson, Quang Hải tiến bộ rất nhanh chóng. V-League 2016, Quang Hải đã cho thấy sự xuất sắc của mình khi ra sân 25 trận, ghi 3 bàn thắng, giúp CLB Hà Nội giành chức vô địch. Đến mùa giải 2017, tuyển thủ ngôi sao của đội tuyển U20 Việt Nam sắp tham dự VCK U20 World Cup, tiếp tục tỏa sáng với 4 pha lập công sau 12 trận ra sân cho đội bóng Thủ đô. Tuy thể hình nhỏ con, nhưng bù lại Quang Hải chơi nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật, đầy chất quái cùng khả năng gây bùng nổ. Theo nhận định của dưới chuyên môn, tuy cùng lối đá nhưng do trưởng thành sớm, Quang Hải sẽ có cơ hội vượt đàn anh Phạm Thành Lương để trở thành trụ cột Hà Nội FC, tuyển U20 Việt Nam và Tuyển quốc gia.

Từ vai trò người đóng thế vai của tiền đạo nổi tiếng Gaston Merlo ở SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng - 20 tuổi) đã trở thành cái tên không thể thiếu của đội bóng sông Hàn. Trong lần đầu đá ở giải vô địch quốc gia nhưng tuyển thủ U20 quốc gia này đã có cho mình 4 bàn thắng. Sức trẻ, tốc độ và khả năng chọn vị trí chính là điểm mạnh của Đức Chinh giúp lối chơi phòng ngự phản công của SHB Đà Nẵng sắc nét. Khán giả sông Hàn kỳ vọng khi Đỗ Merlo trở lại sau chấn thương Đức Chinh sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Bởi so với ngoại binh Eydison thì cầu thủ Argentina di chuyển rộng, hút được các hàng phòng thủ tạo nhiều khoảng trống cho tuyển thủ trẻ này xoay xở ghi bàn hơn.

Nhìn lại công tác lượt đi V.League 2017: Bóng đá nào trọng tài nấy

Nhìn lại công tác lượt đi V.League 2017: Bóng đá nào trọng tài nấy

Dù có nhiều cố gắng cả bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ nhưng phải thừa nhận rằng công tác trọng tài (TT) vẫn là khâu yếu nhất trong hệ thống cấu thành bóng đá chuyên nghiệp.

 Châu Ngọc Quang (HAGL - 21 tuổi) là cầu thủ trưởng thành từ lớp Năng khiếu HAGL khóa đầu của thầy Đinh Hồng Vinh – trợ lý U20 Việt Nam. Sở thích của Ngọc Quang là đá hộ công nhưng ở đội bóng phố Núi đã dành sẵn cho Công Phượng nên Quang phải dạt sang đá tiền vệ cánh. Tham dự V-League mùa thứ 2 và Ngọc Quang đã có 3 bàn thắng sau 13 trận đấu, cùng lối đá đầy tốc độ, có thể liên tục đảo hướng đi bóng vặn sườn đối phương. Di chuyển khá quái nên tên tuổi của cầu thủ này gắn liền với 2 tình huống đầy nhạy cảm khiến các trọng tài biên khá bối rối khi bắt việt vị.

Nghịch lý sân Vinh

Trong khi xu hướng dùng cầu thủ trẻ ở V-League ngày một nhiều thì tại SLNA, lại đang trọng dụng ngoại binh “chân gỗ”. Ba mùa giải gần đây những cái tên như Xuân Thắng, Tuấn Tài mới đây là Văn Đức, chỉ lóe lên rồi lại bị chìm ngay vào lãng quên. Trớ trêu nhất là tiền đạo trẻ Tuấn Tài, cầu thủ xứ Nghệ được HLV Hữu Thắng trao cơ hội đá chính U23 Việt Nam, thậm chí cả đội tuyển quốc gia thì về sân Vinh vẫn “dự bị có thâm niên”. Người được BHL tin dùng là ngoại binh Olaha cũng chỉ có duy nhất 1 bàn thắng, ngang bằng với các cầu thủ trẻ năm thì, mười họa mới được vào sân như Tuấn Tài, Văn Đức. Lý do BHL SLNA đưa ra là tiền đạo Olaha có khả năng phòng thủ tốt hơn (?!), có lẽ đến nay duy nhất đội bóng xứ Nghệ mua tiền đạo ngoại về để gia cố hệ thống phòng ngự.

Khi mà công tác đào tạo trẻ của Hà Nội, HAGL, PVF và các đội bóng khác cho lứa quả ngọt đầu mùa, cùng với việc các ngoại binh có chất lượng cao ngày một hiếm thì cũng là lúc cần trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm