Không Xuân Trường, Văn Hậu, HLV Hữu Thắng sẽ 'thay máu' U22 Việt Nam

20/08/2017 06:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ vắng Xuân Trường, Văn Hậu vì thẻ phạt, U22 Việt Nam thậm chí sẽ “thay máu” toàn diện trong trận gặp U22 Philippines để giữ sức cho các trụ cột trước những trận cầu sinh tử với người Indonesia và Thái Lan.

U22 Việt Nam đã bước qua giai đoạn dễ thở nhất tại SEA Games 2017 với các thắng lợi trước U22 Timor-Leste và Campuchia. Sau trận gặp U22 Philippines ngày mai (20/8), những thử thách thực sự mang tên Indonesia và Thái Lan sẽ lần lượt xuất hiện.

Nếu U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng và giành vé đi tiếp, Công Phượng và đồng đội sẽ chơi 5 trận liên tiếp trong 10 ngày. Đó đều là những trận đấu căng thẳng, có tính chất loại trực tiếp hoặc quyết định tấm vé đi tiếp của đội tuyển. HLV Hữu Thắng sẽ buộc phải dùng đội hình mạnh nhất cho cả 5 trận đấu ấy.

Trọng tài nhận sai với U22 Việt Nam vì ‘tặng’ penalty cho Campuchia

Trọng tài nhận sai với U22 Việt Nam vì ‘tặng’ penalty cho Campuchia

Ngay sau trận U22 Việt Nam – U22 Campuchia diễn ra vào ngày 17/8 vừa qua, trọng tài chính thừa nhận trợ lý trọng tài cho biết trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng của U22 Việt Nam không để tay chạm bóng trong tình huống U22 Campuchia được hưởng penalty ở cuối hiệp 2.

Vì lẽ đó, trận gặp đối thủ yếu U22 Philippines sẽ là dịp nghỉ ngơi hiếm hoi cho các cầu thủ trụ cột. Đây có lẽ cũng là cơ hội vào sân duy nhất với nhiều cái tên trên băng ghế dự bị.

Trong khung thành, thủ môn U20 Việt Nam Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ được bắt chính. Anh đã chứng tỏ được mình ở U20 World Cup và hoàn toàn có thể ra sân thay thế Phí Minh Long.

Phía trên Tiến Dũng, cầu thủ trùng tên Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục ra sân để đảm bảo sự vững vàng cho hàng thủ. Có đội trưởng U22 Việt Nam trên sân, ông Thắng sẽ yên tâm thực hiện các thay đổi ở hàng thủ. Văn Hậu bị treo giò, Văn Thanh cần được nghỉ nên Văn Kiên và Hồng Duy có thể đảm nhận 2 vị trí ở cánh. Tại trung tâm, Hoàng Văn Khánh cũng xứng đáng được trao cơ hội.

Ở phía trên, cái tên có nhiều khả năng đá chính nhất là... phương án dự bị Đông Triều. Tuấn Anh “pha lê” có thể được nghỉ để phục hồi thể lực còn Xuân Trường, Duy Mạnh sẽ thi đấu luân phiên trong mỗi hiệp. Tương tự như vậy, Lâm Ti Phông có 99 % cơ hội đá chính ở biên còn Văn Toàn và Quang Hải sẽ không thi đấu trọn 90 phút.

Dù thực hiện nhiều thay đổi, HLV Hữu Thắng vẫn phải giữ lại vài trụ cột để làm bệ đỡ cho đội hình. Nếu người được chọn ở hàng thủ là Tiến Dũng thì trên hàng công, đó nhiều khả năng là Công Phượng. Chân sút của HAGL đang có phong độ cao với 3 bàn sau 2 trận, để anh tiếp tục thi đấu và duy trì cảm hứng cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Đương nhiên, ông Thắng có thể chỉ dùng Phượng trong 45 phút đầu.

Chú thích ảnh
Cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Hồ Tuấn Tài (phải) sẽ xuất hiện. Ảnh: Quốc Khánh

Vị trí đá cặp với Công Phượng vẫn là khu vực cạnh tranh khốc liệt nhất. Đức Chinh chiếm ưu thế nhưng anh vừa chơi tệ trong trận trước còn Tuấn Tài lại ghi bàn khi được vào sân từ ghế dự bị. Đó là chưa kể tới Lê Thanh Bình - người luôn chơi tròn vai khi được xung trận.

Mục tiêu của U22 Việt Nam trước Philippines sẽ là giành điểm tối đa, bảo toàn thể lực cho các trụ cột và sẵn sàng hướng tới đại chiến cùng Indonesia, Thái Lan.

Dự đoán đội hình xuất phát U22 Việt Nam trước Philippines: Tiến Dũng - Văn Kiên, Tiến Dũng (C), Văn Khánh, Hồng Duy - Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Ti Phông - Công Phượng, Tuấn Tài

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm