Không tuyệt đối nhất trí chọn HLV Hoàng Anh Tuấn

05/01/2013 08:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh thông tin VFF có ý định mời HLV Hoàng Anh Tuấn ký vào hợp đồng 3 năm để dẫn dắt ĐT Việt Nam, các chuyên gia đã có những ý kiến đánh giá rất khác nhau, và có 2 trên 4 chuyên gia được TT&VH hỏi ý kiến đã tỏ ra nghi ngờ vào khả năng thành công của HLV Hoàng Anh Tuấn nếu nhà cầm quân này được chính thức bổ nhiệm thay thế HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Không thể chân trong, chân ngoài ở ĐTQG”


Theo tôi, nếu VFF chỉ mời anh Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn- PV) làm HLV tạm quyền thì đó là cách làm mang tính chất đối phó. Nếu có người làm chuyên trách ngay từ bây giờ, một kế hoạch dài hơi ngay từ bây giờ vẫn tốt hơn. Cần có người làm chuyên trách ngay từ bây giờ, nếu đó là Hoàng Anh Tuấn cũng được nhưng Tuấn vẫn phải làm chuyên trách, không làm việc ở CLB nữa.

Cũng có thể giai đoạn này Tuấn làm HLV trưởng còn sau đó làm trợ lý cho một HLV ngoại hoặc một HLV trưởng khác chẳng hạn, như thế sẽ theo dõi được lực lượng, công việc ở ĐT một cách xuyên suốt và dài hơi, mang tính chất khoa học, kế hoạch hơn. Nếu chỉ làm 2 trận sau đó về CLB còn HLV khác làm ĐT như thế sẽ gián đoạn, việc đánh giá kế hoạch bị ảnh hưởng, không mang tính chất tổng thể.

HLV Hoàng Anh Tuấn theo tôi thực sự chưa làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, mới chỉ là trợ lý cho Phan Thanh Hùng nhưng theo tôi việc này cũng không quá quan trọng. Cái chính là cái tâm, nhiệt huyết, tư duy của anh, cộng thêm sự tận tâm với ĐT. Không thể nhận lời làm HLV chỉ 2 trận rồi sau đó nghỉ, một kế hoạch mang tính đối phó như vậy, không phải như thế.

Nếu thế, sao VFF không mời một HLV hoàn toàn có thể làm chuyên trách trong thời gian này như Mai Đức Chung đi. Sau đó HLV ngoại cũng được.. Phải có quá trình theo dõi, cùng làm ĐT, thấu hiểu con người ĐT từ lối chơi, tính cách…

Không thể đưa lên ĐT những người không nhiệt huyết, chân trong, chân ngoài. HLV Hoàng Anh Tuấn còn đang ở Hải Phòng mà ở đây áp lực thành tích rất lớn, họ đòi hỏi rất cao. HLV Hoàng Anh Tuấn không thể bỏ Hải Phòng cho các trợ lý để lên làm ĐT được vì mới chỉ chuyển giao đội về một thời gian ngắn. Nếu anh chỉ làm HLV ĐT 2 trận rồi về CLB, bỏ lại mọi việc cho người kế nhiệm cũng không tốt.

HLV Trần Văn Phúc: “Anh Tuấn cực khó để làm tốt”


Theo quan điểm của tôi là VFF vẫn nên mời HLV nước ngoài dẫn dắt ĐT Việt Nam. Tôi không nói HLV Việt Nam kém. Phan Thanh Hùng thực ra không phải là kém nhưng hiệu quả làm việc như thế nào là bài học rất lớn và tất cả chúng ta ai cũng đều biết cả rồi.

Không phải Phan Thanh Hùng không làm được nhưng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam lúc này, cả nhân sự cầu thủ nữa thì vẫn tôi dùng từ: “phải” mời HLV ngoại. Còn VFF, một số người có quan điểm tin dùng HLV nội, đó là ý kiến cá nhân của người ta. Nhưng sau nhiều năm làm HLV, tôi nghĩ, để Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng ĐT Việt Nam tốt là cực khó luôn.

Kể cả có thời gian làm ĐT thì Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ làm trợ lý, ở CLB thì chỉ huấn luyện K.Khánh Hòa chứ chưa làm đội bóng lớn nào cả. Nhưng thôi Tuấn cũng có bằng A, ngoại ngữ có cũng là cái tốt. Nhưng nếu làm trợ lý cho HLV ngoại thì sẽ được, còn bây giờ nhảy vào làm HLV trưởng ngay e rằng sẽ khó đấy. Nói thật ra, khi anh sơ sảy hay sai số thì khó lắm. Mình không phải nói xấu cầu thủ đâu nhưng Phan Thanh Hùng được đánh giá cao như thế mà còn không làm tốt ở ĐT được thì khó khăn cho Tuấn lắm đấy.

HLV Lai Hồng Vân (K.Kiên Giang): “Chưa đến lúc dùng thầy nội”


Không phải tôi mà ai cũng thấy những gì mà HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện cùng K.Khánh Hòa ở các mùa giải trước là rất không thuyết phục. 2 mùa giải liên tiếp gần nhất, đội bóng do ông Tuấn dẫn dắt phải trầy trật mới có thể trụ hạng thành công. Nhưng quá trình trụ hạng đó cũng để lại không ít tai tiếng làm dư luận dèm pha, nghi ngờ.
Trong những lần đối đầu với K.Khánh Hòa, tôi đọc được sự cá tính trong tính cách của anh Tuấn. Anh Tuấn cũng có bằng cấp HLV rất bài bản. Nhưng để huấn luyện một ĐTQG không phải là đơn giản như cầm quân một CLB.

Cá tính của anh Tuấn theo tôi không phù hợp để gắn kết ĐTQG thành một khối thống nhất. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thời điểm này, nhiều CLB có thể cũng không chọn HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sau thất bại của HLV Phan Thanh Hùng ở AFF Cup vừa rồi, tôi nhận thấy trong số HLV nội ở Việt Nam chưa ai đủ tầm dẫn dắt ĐTQG. HLV nội bây giờ tầm vóc chỉ tiếp quản được nhiệm vụ ở CLB là quá tốt rồi.

Chúng ta đang cần một HLV ngoại giỏi, theo dõi sâu sát diễn biến giải VĐQG trong nước và cập nhật liên tục đối thủ lẫn phương pháp huấn luyện tiên tiến…

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “VFF đang lúng túng”


Sau thất bại ở AFF Cup vừa qua, tôi nghĩ VFF phải cùng với Hội đồng HLV QG ngồi lại để có trách nhiệm quy hoạch và xây dựng lực lượng cho các cấp độ ĐTQG. Năm 2013 sẽ là năm bản lề để thực hiện điều này.

Lấy ví dụ là ở Asian Games năm 2019 tại Việt Nam, VFF phải biết có bao nhiêu CLB đang đào tạo cầu thủ U15. Từ lúc này, VFF phải làm gì với những cầu thủ đó để chuẩn bị cho mục tiêu Asian Games 2019. VFF phải xây dựng mục tiêu từ bây giờ và chọn HLV nào thích hợp nhất để phù hợp với mục tiêu đó.

Bóng đá Việt Nam không thể mò cua trong lỗ mãi. Gần đây, TTK VFF Ngô Lê Bằng nói rằng mục tiêu trong năm 2013 của bóng đá Việt Nam là phải chinh phục được tấm HCV SEA Games. Nhưng để làm được điều đó thì phải xem chúng ta đang có gì trong tay. HLV thì chưa có. Trong bóng đá, muốn chiến thắng thì phải tấn công, muốn ghi bàn phải có tiền đạo giỏi. U23 Việt Nam đang có những tiền đạo giỏi nào? Các cầu thủ Đình Bảo, Minh Tuấn, Hữu Khôi … năm nay có được thi đấu ở CLB hay không, có đảm bảo được phong độ hay không?

Bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng tài năng, còn VFF thì đang lúng túng xác định mục tiêu, dẫn đến tương lai không mấy sáng sủa cho cả nền bóng đá.

Tôi không ủng hộ phương án HLV nội tạm quyền cho ĐTQG. Điều đó gây khó cho HLV nội thực hiện vai trò của mình. Nếu HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt ĐTQG tốt ở 2 trận vòng loại Asian Games tới, VFF sẽ tiếp tục tin tưởng anh Tuấn. Còn nếu không, sẽ sa thải à? Như thế sẽ khiến anh Tuấn bằng mọi giá hoàn thành cho được mục tiêu giúp ĐTQG chơi tốt ở 2 trận đấu đó, đưa các cầu thủ kỳ cựu thi đấu cho hay để được ký hợp đồng rồi mọi chuyện tính sau.

VFF nên kiên định lập trường chọn HLV của mình. Phải quy hoạch từng lộ trình để thực hiện mục tiêu. Nên tạo thêm nhiều thời gian hơn cho các HLV nội. Việc anh Tuấn làm HLV trưởng lúc này là kế thừa liền mạch những gì HLV Phan Thanh Hùng để lại. Xã hội Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ nên trong thời điểm này, biết đâu đó là sự thuận lợi.

Hàn Đan-Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm