Huỳnh Đức từ chối, VFF ngỏ lời với HLV Nguyễn Hữu Thắng

04/02/2016 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - VFF đang làm việc hết công suất trong những ngày cận Tết nguyên đán Bính Thân để có thể công bố tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Nhưng ứng cử viên đầu tiên Lê Huỳnh Đức được cho là đã từ chối.

Theo những thông tin mới nhất, Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia, HLV trưởng hiện tại của CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho biết ông không thể rời đội bóng sông Hàn vào lúc này khi quá trình chuẩn bị cho mùa giải V-League 2016 đã hoàn tất, đồng thời bản đề án xây dựng lại các tuyến trẻ của CLB này cũng xong xuôi.

Ngày 20/2, V-League 2016 sẽ chính thức khởi tranh và HLV Lê Huỳnh Đức không muốn lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng rơi vào thế bị động khi thiếu HLV trưởng ngay thời điểm này, chính vì thế đã từ chối đề nghị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ phía VFF.


HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tiếp quản vị trí của ông Miura?Ảnh: V.S.I

Do HLV Lê Huỳnh Đức từ chối, Thường trực VFF được cho là cũng đã có những tiếp xúc với ứng cử viên tiếp theo là HLV Nguyễn Hữu Thắng. Mặc dù trên thực tế HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang đảm nhiệm chức danh Giám đốc kỹ thuật của CLB SLNA nhưng cũng có thể coi là không vướng bận công việc ở CLB.

Phía đội bóng xứ Nghệ cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho HLV Nguyễn Hữu Thắng lên đội tuyển quốc gia nếu VFF có lời mời chính thức và mọi việc phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của HLV này.

Không loại trừ khả năng, danh tính người thay thế ông Miura làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân để tân HLV bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24/3 tại sân Mỹ Đình và gặp Iraq ngày 29/3 ở Iran trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Hiện tại, HLV Nguyễn Hữu Thắng nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất, các phương án dự phòng còn lại của VFF là HLV Hoàng Anh Tuấn, thậm chí là HLV Mai Đức Chung, người có thể làm HLV tạm quyền ở đội tuyển nam sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn tất vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 khu vực châu Á vào trung tuần tháng 3 tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm