HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT Cần Thơ bị tin đồn thất thiệt'

25/08/2016 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là khẳng định của HLV Vũ Quang Bảo khi có ý kiến cho rằng thầy trò ông Bảo “khoằm”  sẽ “nằm” cho Hải Phòng thắng để có lợi thế trong cuộc đua vô địch, “trả ơn” cho đội bóng đất Cảng đã giúp cho đội bóng Tây Đô trụ hạng mùa năm ngoái.

Ông Vũ Quang Bảo khẳng định bóng đá chuyên nghiệp bây giờ không còn sử dụng công thức “3 đi, 3 về” nữa. “Trước hết tôi rất mừng vì bóng đá Việt Nam năm nay khi gần hết mùa giải vẫn còn có nhiều đội bóng cạnh tranh trong cuộc đua vô địch. Chính điều đó nó sẽ kéo theo nhiều “món đòn” ngoài chuyên môn, ngoài trận đấu để gây sức ép cho đối thủ, kể cả việc mượn lời báo chí để đưa tin thất thiệt.

Thông qua Thể thao & Văn hóa, tôi xin khẳng định chắc chắn rằng không bao giờ có chuyện XSKT Cần Thơ lại buông trong trận đấu với Hải Phòng cũng như bất kỳ trận đấu nào.

Đây là cách mà nhiều kẻ xấu “bắn tin” để cầu thủ chúng tôi ảnh hưởng tâm lý trước khi đấu. Nên nhớ rằng sau XSKT Cần Thơ là sự yêu mến và cổ vũ của nhân dân người hâm mộ Cần Thơ, sự quan tâm ủng hộ của Đảng bộ và lãnh đạo tỉnh Cần Thơ với đội bóng, sự đảm bảo về tài chính của nhà tài trợ vì thế không có lý gì chúng tôi “buông”, “nằm” trong trận đấu sắp tới. Với XSKT Cần Thơ, 4 trận còn lại là 4 trận chung kết để chúng tôi có thể đạt được kết quả vào Top 3, Top 5 như đầu mùa bóng đã đề ra.

Nếu như nói XSKT Cần Thơ thắng Hải Phòng do đối thủ buông ở mùa giải năm ngoái để trụ hạng là phủ nhận tinh thần thi đấu của chúng tôi. Đó là những trận đấu cầu thủ chúng tôi lâm trận như những chiến binh để tự cứu lấy mình.

Vì thế, trận đấu với Hải Phòng tôi khẳng định các cầu thủ của mình sẽ thi đấu sòng phẳng nhất và sẽ chiến hết sức mình vì màu cờ sắc áo của đội bóng và vì người hâm mộ yêu mến XSKT Cần Thơ. Chính vì thế tôi và BHL, lãnh đạo đội bóng đã làm công tác tư tưởng với các cầu thủ của mình hãy vững tin, yên tâm thi đấu hết sức mình có thể chứ không nên quan tâm đến các vấn đề ngoài luồng kể cả nhưng tin đồn thất thiệt như thế. Bây giờ bóng đá ở thời đại nào rồi mà còn kiểu bóng đá 3 đi, 3 về nữa”.

FLC ngược dòng khó tin đánh bại XSKT Cần Thơ

FLC ngược dòng khó tin đánh bại XSKT Cần Thơ

Lép vế trong phần lớn thời gian của trận đấu, lại bị dẫn trước nhưng nhờ may mắn, chủ nhà FLC Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng không tưởng trước XSKT Cần Thơ với sự bùng nổ trong những phút cuối trận.


Liên quan đến sự việc trung vệ Chí Công bị kỷ luật treo giò 5 trận và phạt 15 triệu đồng vì lỗi “xúc phạm trọng tài”. Ông Vũ Quang Bảo cho rằng đây là cách xử ép đội bóng XSKT Cần Thơ mà Ban kỷ luật đang áp dụng: “Tôi khẳng định Chí Công không vi phạm như trọng tài báo cáo.

Khi trọng tài thổi phạt 11m, Chí Công  phản ứng: “anh thổi như thế khác gì ép XSKT Cần Thơ và giúp Than Quang Ninh thắng trận”, chứ không xúc phạm trọng tài. Hết trận, Chí Công có bảo anh em đừng bắt tay trọng tài vì “thổi thế bắt làm gì”. Đó là tất cả những gì Chí Công đã nói cùng trọng tài trong trận đấu.  Các bạn có thể đánh giá mức độ vi phạm và án phạt với Chí Công.

Nếu căn cứ vào đó để đưa ra án phạt nặng như thế thì quá đáng. Chúng tôi đã họp lại và chắc chắn XSKT Cần Thơ và bản thân Chí Công sẽ có văn bản gửi đến Ban Giải quyết khiếu nại của VFF và cả BTC để mong được xử đúng người đúng tội. Theo tôi, đây chỉ là nhận định của trọng tài mà thôi.

Qua sự việc Chí Công, trước đó là Bửu Ngọc tôi đang thấy chúng tôi thấy Ban kỷ luật đang có vấn đề khi ép XSKT Cần Thơ một cách có hệ thống như thế”.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm