HLV Trương Việt Hoàng: ‘Nếu thắng Bình Dương, Hải Phòng sẽ mơ vô địch’

23/04/2016 19:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trương Việt Hoàng khẳng định Hải Phòng sẽ chỉ bắt đầu nghĩ về chức vô địch nếu đánh bại được B.Bình Dương ở vòng đấu thứ 8 sắp tới.

Thắng lợi 2-1 trước Than Quảng Ninh ở trận đấu vừa diễn ra cách đây ít giờ trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2016 đã nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của Hải Phòng lên con số 7. Chỉ cần 1 chiến thắng nữa, Hải Phòng sẽ lập kỷ lục thắng liên tiếp trong lịch sử V-League. Để làm được điều đó, đội đầu bảng phải đánh bại đương kim vô địch B.Bình Dương ở vòng 8.

HLV Trương Việt Hoàng tuyên bố: “Rất khó để nói về chiến thắng vì B.Bình Dương là đối thủ tiềm năng cho ngôi vô địch và là đội mạnh của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu thứ nhất của chúng tôi ở trận này là có điểm. Thứ hai, ai ra sân cũng muốn thắng. Điều quan trọng là chúng ta phải tận dụng được những gì mình có để giành thắng lợi.

Có được thành tích như hiện tại là điều đáng mừng với chúng tôi. Làm bóng đá phải có mục tiêu. Mục tiêu đặt ra phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi mục tiêu phù hợp với hoàn cảnh, khi có cơ hội vô địch, chúng tôi sẵn sàng nắm lấy”.


HLV Trương Việt Hoàng vẫn thận trọng khi nói về mục tiêu của Hải Phòng tại V-League 2016.Ảnh: Thanh Hà

Nói về kỷ lục Hải Phòng mới lập, Việt Hoàng tiếp tục: “Đây là trận thắng thứ 7 của Hải Phòng. Chúng tôi còn phải gặp B.Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Nội T&T. Đó là những đội được đầu tư tốt và có tham vọng. Chúng tôi phải giải quyết được những trận quan trọng ấy. Có kết quả tốt trước họ, tôi mới dám đặt mục tiêu xa hơn”.

Thận trọng là vậy nhưng HLV Việt Hoàng rất tự tin vào thực lực của đội: “Mùa trước, chúng tôi có kết quả tốt đầu mùa nhưng càng về cuối, cầu thủ chính thức bị chấn thương và thẻ phạt, chúng tôi lại không có kết quả tốt ở những trận tranh chấp huy chương. Nguyên nhân là bởi đội hình thiếu chiều sâu. Nhưng năm nay, Hải Phòng đã đủ chiều sâu để chơi hết chặng đường của giải”.

Hải Phòng tiếp tục thăng hoa

Hải Phòng tiếp tục thăng hoa

Chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh tại vòng 7 V-League giúp Hải Phòng san bằng kỷ lục thắng 7 trận liên tiếp của HAGL lập được ở mùa giải 2004.


Cùng quan điểm với Việt Hoàng, bại tướng Phan Thanh Hùng thừa nhận: “Trước trận tôi đã lường trước hai ngoại binh bên phía Hải Phòng nhưng không đánh giá được hết sự nguy hiểm của họ. Nhưng các cầu thủ của tôi tiếp cận trận đấu không tốt, chúng tôi không kiểm soát được tuyến giữa

Ngoại binh của Hải Phòng rất khỏe, họ phá vỡ lối chơi của chúng tôi, khiến chúng tôi không triển khai được lối đá. Hải Phòng thắng xứng đáng, họ đứng ở vị trí này cũng xứng đáng. Nếu họ cứ duy trì sức mạnh này, đội nào cũng phải kiêng nể họ. Họ chắc chắn có suất trong nhóm ứng viên vô địch”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm