HLV trưởng SHB.ĐN Lê Huỳnh Đức: “Không có Merlo cũng không sao”

08/12/2012 14:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay khi SHB.ĐN về lại Đà Nẵng sau thất bại tại BTV Cúp Bình Dương vào cuối tháng 11 vừa qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã tiếp tục cho các cầu thủ nhồi thể lực song song với việc tìm những nhân tố ngoại binh mới cho đội bóng, bởi trước mắt là những trận chiến khốc liệt trên con đường bảo vệ ngôi vương tại V-League 2013 và AFC Cup cũng đã gần kề. TT&VH đã có cuộc phỏng vấn HLV Lê Huỳnh Đức.

Sẽ không dễ để HLV Huỳnh Đức tìm được người thay thế Merlo trong màu áo SHB.ĐN. Ảnh: VSI

* Thưa ông, sau khi trở về từ Bình Dương, đội bóng đã tập luyện như thế nào?

- Ngay sau khi trở về từ Bình Dương, tôi đã soạn ngay các giáo án để nhồi thể lực cho các cầu thủ. Như anh đã quan sát, các bài tập sáng nay cũng như những hôm trước đều tập trung vào việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ, bởi sắp tới chúng tôi sẽ phải thi đấu ở cả 3 mặt trận là V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. V-League thì chưa biết khi nào sẽ bắt đầu nhưng AFC Cup thì đã gần kề, giải đấu này SHB.ĐN sẽ tập trung đá chứ không bỏ. Thế nên với mật độ thi đấu dày như vậy việc nâng cao thể lực cho các cầu thủ là điều kiện tiên quyết để có thể đảm bảo các cầu thủ thi đấu tốt cho hết mùa giải.

Thật sự ra thì lực lượng của SHB.ĐN chuẩn bị cho mùa giải mới còn khá mỏng. Chúng tôi đã đưa hết các cầu thủ trẻ lên tập với đội chính. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ thì cũng chưa hề chơi ở giải hạng Nhất thế nên về kinh nghiệm cũng như thể lực của các cầu thủ trẻ là một điều đáng quan tâm. Hiện tại các cầu thủ của ĐTQG đã xong nhiệm vụ ở AFF Cup và đã sẵn sàng phục vụ đội bóng. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là người cũ, đội bóng đến bây giờ vẫn chưa có nhân tố nào mới cả.

* Vừa qua, có thông tin là tháng 11 chân sút số 1 V-League Merlo sẽ sang lại Việt Nam?

- Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa hề có tin tức gì về Merlo chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi.

* Vậy đội bóng nếu thiếu vắng Merlo trong mùa giải tới thì theo ông SHB.ĐN sẽ mất đi bao nhiêu % sức mạnh?

- SHB.ĐN thiếu một trụ cột như Merlo quả là điều đáng tiếc. Nếu có Merlo đội bóng có thể mạnh hơn một chút, nhưng nếu không có anh ta chúng tôi sẽ có những con người khác, chiến thuật khác và hiện tại chúng tôi cũng đang gấp rút tìm kiếm những nhân tố ngoại binh để thay thế vị trí tiền đạo cho đội bóng.

* CLB BĐ Hà Nội vừa tuyên bố giải tán đội bóng. 2 cái tên sáng giá nhất của đội bóng này là Công Vinh và Thành Lương hiện tại đang thất nghiệp vậy SHB.ĐN có nhắm đến 2 cầu thủ này để bổ sung lực lượng?

- Tôi nghe nói giá chuyển nhượng của 2 cầu thủ này tầm 5, 7 tỷ gì đấy. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để theo đuổi một ngôi sao chưa chắc đã hòa nhập được với đội bóng vốn có lối chơi có tính đồng đội cao như SHB.ĐN. Với số tiền đấy để tuyển cầu thủ ngoại về đá có khi còn có nhiều điểm lợi hơn.

* Được biết đầu tháng11 vừa qua đã có 2 ngoại binh thử việc nhưng không thành. Trên sân tập mấy hôm nay cũng có bóng dáng của cầu thủ ngoại? Họ là ai?

- Đúng vậy, như báo chí đã đưa tin, đầu tháng 11 có 2 cầu thủ đến thử việc, gồm một tiền đạo người Argentina và một tiền vệ người Đức. Tuy nhiên do không đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn nên chúng tôi không giữ lại.    

Hôm nay chỉ có tiền đạo Milorad Janjus người Serbia tập chung với đội, còn một cầu thủ ngoại nữa là trung vệ người Rumania. Họ đã tập cùng đội bóng từ cả tuần nay rồi. Vì là cầu thủ mới thế nên cũng chưa biết trình độ thế nào và có khả năng hòa nhập cùng đội bóng hay không. Tuy nhiên để chuẩn bị cho mùa giải mới chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thêm một số nhân tố ngoại binh mới cho đội bóng.

Tôi không quan trọng cầu thủ đến từ khu vực nào. Cái mà tôi và đội bóng cần chính là những cầu thủ ngoại binh có “chất”, thi đấu và sinh hoạt chuyên nghiệp.

* Vậy mục tiêu sắp tới của đội bóng ở đấu trường V-League 2013 sẽ như thế nào?

- Mục tiêu cụ thể thì tại lễ xuất quân BLĐ đội bóng sẽ công bố chính thức. Nhưng với tư cách là một HLV, tôi mong các cầu thủ của mình thi đấu hết sức và cống hiến vì màu cờ sắc áo. Dù cho có khăn thế nào thì cũng phải cố gắng. SHB.ĐN đang là ĐKVĐ của V-League nên chúng tôi sẽ phải phấn đấu bởi đội bóng nào gặp đội bóng vừa vô địch đều phải dè chừng, thế nên chặng đường phía trước chắc chắn sẽ lắm chông gai. Dù thế, với sự chuẩn bị chu đáo cùng lực lượng hiện nay, tôi tin SHB.ĐN sẽ đủ sức đương đầu với mọi sức ép.

* Cám ơn ông về cuộc trao đổi.

HIẾU NGUYÊN (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm