HLV Triệu Quang Hà nể Hà Nội, khen HAGL'

19/04/2017 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo HLV Triệu Quang Hà, giai đoạn lượt đi V-League 2017 diễn ra khá hấp dẫn. Ngôi vô địch lượt đi thuộc về Hà Nội là rất xứng đáng. Trong khi đó, HALG đang cho thấy những sự tiến bộ rõ nét.

Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Có lẽ hiếm có mùa bóng nào mà kết thúc giai đoạn lượt đi khoảng cách điểm số của nhóm dẫn đầu lại sít sao đến thế. Dù CLB Hà Nội xếp hạng đầu tiên thế nhưng họ chỉ hơn 2 kẻ bám đuổi phía sau là FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa về hiệu số bàn thắng bại. Bên cạnh đó, các CLB Than Quảng Ninh, Quảng Nam, Sài Gòn lần lượt xếp vị trí 5, 6, 7 chỉ kém đội xếp thứ 4 Hải Phòng 2 điểm. Theo nhận định của HLV Triệu Quang Hà, sự cạnh tranh khốc liệt của các đội bóng ở giai đoạn lượt đi báo hiệu một cuộc đua vô địch năm nay sẽ rất gay cấn và hấp dẫn.

“Khác với các mùa giải trước, cuộc đua vô địch V-League 2017 rất khó đoán định. Nó không phải là cuộc đua của 1, 2 đội bóng mà cơ hội cạnh tranh ngôi vương được chia sẻ cho 4, 5 CLB.

FLC Thanh Hóa dẫn đầu 10 vòng liên tiếp nhưng cuối cùng nhìn vị trí đầu tiên cho CLB Hà Nội. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy có phần ngạc nhiên. Thế nhưng, nếu phân tích kỹ thì việc Hà Nội soán ngôi FLC Thanh Hóa cũng không phải là chuyện sốc.

Dù mùa giải năm năy FLC Thanh Hóa đầu tư mạnh mẽ và được dẫn dắt bởi HLV từng vô địch Champions League nhưng xét về mặt chiều sâu lực lượng, họ vẫn lép vế so với đội bóng Thủ đô. Hà Nội sở hữu kinh nghiệm, bản lĩnh của đội bóng từng vô địch 3 mùa V-League nên họ sẽ biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Rõ ràng, đội bóng Thủ đô vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League 2017”.

Ấn tượng với sự trưởng thành của HAGL

HLV Triệu Quang Hà tỏ ra đặc biệt ấn tượng với sự tiến bộ của HAGL.

HLV Triệu Quang Hà: 'Cá cược hợp pháp sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu giải Anh, Tây Ban Nha, Champions League'

HLV Triệu Quang Hà: 'Cá cược hợp pháp sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu giải Anh, Tây Ban Nha, Champions League'

HLV Triệu Quang Hà cho rằng, việc cá cược bóng đá hợp pháp tại Việt Nam sẽ kém đi sự hấp dẫn, lôi cuốn người chơi khi các giải bóng đá Anh, Tây Ban Nha, Champions League... có thể sẽ không được đưa vào danh sách đặt cược.

“Tôi rất thích lối chơi của HAGL. Công Phượng và các đồng đội đang trình diễn bóng đá giàu cảm xúc, đẹp mắt và hiệu quả hơn so với 2 mùa bóng trước đây. Các em chơi bóng rất chủ động và khiến các đội bóng có chất lượng như FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh phải kiêng nể vài phần.

Rõ ràng, sau quãng thời gian tập luyện và thi đấu trên đội tuyển quốc gia, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thành, A Hoàng… đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. HAGL không còn mong manh và dễ để thua như trước. Giờ đây các em chơi bóng đã có sự tự tin, chủ động và bản lĩnh hơn rất nhiều. Chắc chắn, ở giai đoan lượt về, cùng với sự trở lại của Tuấn Anh, sức mạnh của đội bóng phố Núi sẽ tăng lên đáng kể và họ sẽ trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ CLB nào”.

Ngoài những yếu tố tích cực đến từ cuộc đua vô địch và HAGL, HLV Triệu Quang Hà còn tỏ ra băn khoăn trước công tác trọng tài ở giai đoạn lượt đi.

“V-League 2017 mới trải qua 13 vòng đấu nhưng đã có tới hàng chục vụ lùm xùm liên quan tới công tác trọng tài. Dù đã có sự thay đổi trong các tổ chức, phân công trọng tài nhưng vấn đề nhức nhối liên quan tới những vị vua áo đen vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Điều này khiến các đội bóng và cầu thủ bức xúc, người hâm mộ phần nào mất đi sự quan tâm tới bóng đá nội. Tôi hy vọng ở giai đoạn lượt về, những vần đề lùm xùm liên quan tới công tác trọng tài sẽ không còn là những đề tài nóng khiến dư luận bức xúc”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm