HLV Trần Văn Phúc: “SLNA sẽ lại hòa”

11/05/2012 17:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Số trận hòa của SLNA đang nhiều nhất V-League nhưng đá với HN.T&T lại trên sân Hàng Đẫy thì chiến thắng gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bên cạnh đó, HLV Trần Văn Phúc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đấu B.BD-Thanh Hóa, 2 đội bóng mà ông từng một thời dẫn dắt.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

“B.BD đá với Thanh Hóa, tôi nghĩ nếu Thanh Hóa đá tại Bình Dương sẽ rất khó cho họ đấy. Qua báo chí tôi được biết mới đây lãnh đạo Bình Dương đã họp đội và thông báo quyết định nếu tiếp tục thi đấu không tốt sẽ trả lại đội bóng cho Cty CP TT B.BD, không ghép tên và cắt hết tài trợ. Khả năng B.BD sẽ thắng Thanh Hóa. Quan trọng nhất là phong độ thôi.

Thực tế, tôi từng làm ở Bình Dương một thời gian thì biết, cầu thủ Bình Dương tinh thần thi đấu rất tốt nhưng hàng hậu vệ của họ tôi nghĩ bố trí chưa chặt chẽ lắm. HLV người Hàn Quốc mới của đội B.BD tôi không chê nhưng có thể ông ấy mới nắm đội, còn chưa hiểu nhiều về sức mạnh chung, khả năng của các cầu thủ.


HLV Trần Văn Phúc: “SLNA sẽ lại hòa”

Tôi nghĩ nếu tuyến dưới đá chặt chẽ, không để thua thì hàng trên có thể sẽ ghi được bàn. Như  trận vừa rồi của B.BD, có nhiều tình huống họ đá đập cột, chạm xà. Dù Thanh Hóa chơi phòng ngự rất chắc chắn, có những trung vệ cao to, bọc lót tốt nhưng nếu B.BD ghi được bàn thắng trước thì sẽ rất dễ đá. Tôi nghĩ lãnh đạo B.BD làm thế là đúng. VĐV đầu óc có nhiều thứ phân tán nên phải nói mạnh, thúc đẩy tinh thần thi đấu toàn đội. Khả năng B.BD sẽ thắng trận trên sân nhà.

K.KH với CLB BĐ Hà Nội sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả 2 đội. CLB BĐ Hà Nội thì vừa thay HLV là ông Nguyễn Thành Vinh, còn K.KH vừa rồi cũng thua 2 trận liền. Nhưng đá trên sân nhà khả năng của K.KH sẽ mạnh lên nhiều, tốt đấy còn CLB BĐ Hà Nội sau những lình xình dẫn đến thay HLV thời gian qua và lực lượng đang bị tổn thất sẽ gặp khó khăn. Theo tôi K.KH sẽ thắng trận này.

HA.GL và SHB.ĐN cũng là trận đấu hay. HA.GL thua liền 2 trận còn SHB.ĐN vừa rồi đã thắng Thanh Hóa ở những phút cuối cùng nên trận này có thể sẽ kết thúc với tỷ số hòa, nhất là khi đá tại Pleiku.

TĐCS. ĐT gặp V.HP là một trận đấu quá quyết liệt. Hiện nay TĐCS.ĐT hơn V.HP 6 điểm, nếu ĐT không thắng mà V.HP thắng thì khoảng cách sẽ được rút ngắn sẽ chỉ còn 3 điểm. Đối với V.HP sau trận này họ được về sân nhà đá 2 trận liên tiếp, đó là một thuận lợi. Do đó, tôi nghĩ trận này sẽ có kết quả hòa. Dù tỷ số hòa xảy ra thì sẽ rất khó cho cả TĐCS.ĐT lẫn V.HP trong cuộc đua trụ hạng nhưng TĐCS.ĐT không có cửa nào khác cả. Hòa còn đỡ chứ TĐCS.ĐT mà thua thì chết nữa, còn V.HP chấp nhận cửa dưới nhưng do không còn gì để mất nên tư tưởng rất thoải mái.

Sài Gòn FC trong đội hình có nhiều cầu thủ ngoại lại đá sân nhà nên khả năng sẽ thắng. Nhưng sẽ không dễ vì cầu thủ nội K.KG đá ngày càng tiến bộ còn cầu thủ ngoại cũng đá tốt đấy.

HN.T&T-SLNA rất là hay. SLNA đá sân nhà hòa TĐCS.ĐT tuần vừa rồi còn trận này đá với HN.T&T trên sân Hàng Đẫy khả năng tôi nghĩ cũng sẽ lại là một trận hòa khác.

V.NB vừa rồi đã chấm dứt được mạch 5 trận thua liên tục và nếu cứ duy trì được tinh thần và lối chơi như vậy, họ sẽ có thể thắng tiếp N.SG khi đá tại sân nhà”. 

Lịch thi đấu vòng 17 V-League

Thứ Bảy (12/5)

16h00 HA.GL-SHB.ĐN

16h10 K.KH-CLB BĐ Hà Nội

17h00 B.BD-Thanh Hóa

Chủ Nhật (13/5)

16h00 TĐCS.ĐT-V.HP

18h30 Sài Gòn FC-K.KG

Thứ Hai (14/5)

17h00 HN.T&T-SLNA

17h00 V.NB-N.SG


Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm