HLV Trần Bình Sự: 'Ông Miura vẫn còn nhiều quân cờ chưa lật'

23/05/2015 05:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bị U23 Myanmar cầm hòa 2-2 tại Cẩm Phả, nhưng HLV Trần Bình Sự vẫn có cái nhìn khá lạc quan về U23 Việt Nam. Ông thầy người Hải Phòng cho rằng, chất lượng đội hình, lối chơi của chúng ta nhỉnh hơn đội bạn, nhưng do đây chỉ là một trận đấu thử nghiệm nên chưa thể đánh giá hết được sức mạnh của đội bóng do HLV Miura dẫn dắt.

Riêng màn trình diễn của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ông Sự thẳng thắn nói rằng nếu tiếp tục chơi cá nhân thì Công Phượng khó giành được suất đá chính ở SEA Games.

Dưới góc nhìn của HLV Trần Bình Sự, việc U23 Việt Nam bị U23 Myanmar (đối thủ vừa bị U23 Thái Lan đánh bại 4-0) cầm hòa 2-2 trên sân Cẩm Phả dễ gây cảm giác bi quan cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, với bản thân ông Sự, điều này chưa phản ánh chía xác sức mạnh của đội bóng chúng ta, nhất là khi trong tay HLV Miura vẫn có nhiều quân cờ chưa lật.

Ông Sự phân tích: “Đội hình trong hiệp 1 chơi khá tốt, giúp U23 Việt Nam kiểm soát được thế trận và có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, những sự thử nghiệm về mặt nhân sự trong hiệp 2 đã không đáp ứng được yêu cầu.

2 bàn thua của chúng ta đều có lỗi của những người vào sân từ băng ghế dự bị. Ngoài ra, với những sự thay đổi con người trên sân khiến lối chơi của chúng ta không còn giữ được sự ổn định. Nhiều đường chuyền sai địa chỉ, 2 cánh và trung lộ liên tục bị khoét sâu, đặt khung thành của ta trong tình trạng báo động.

Tất nhiên, đây là trận đấu thử nghiệm nên mới có những điều chỉnh như thế, còn nếu giữ nguyên đội hình như hiệp 1, đồng thời bổ sung thêm các gương mặt đang phục vụ ĐTQG, chắc chắn U23 Việt Nam vẫn là đội chơi hay hơn, mạnh hơn, và sẽ thắng trận.

Tôi tin, khi những quân bài tốt hoàn thành xong nhiệm vụ ở ĐTQG trở về, thì đó mới là sức mạnh thực sự của U23 Việt Nam. Nhìn chung tôi lạc quan về cả 2 ĐT dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, tất cả đều đang phát triển tốt”.

HLV trưởng CLB Đồng Nai cho biết thêm, trận này tuy bị cầm hòa, nhưng hàng công của U23 Việt Nam chơi như thế là đạt yêu cầu. Và nếu những cầu thủ như Thanh Bình, Ngọc Thắng vẫn giữ được phong độ ổn định thì ở SEA Games sắp tới chưa chắc Công Phượng đã có được suất đá chính.

Ông Sự lý giải: “Trên hàng công của U23 Việt Nam, tiền đạo Mạc Hồng Quân dường như đã mặc định suất đá chính. Các tiền đạo khác là Văn Toàn, Thanh Bình, Ngọc Thắng  và Cộng Phượng sẽ cạnh tranh cho một suất còn lại.

Tôi nghĩ, với lối chơi mà ông HLV Miura đang xây dựng cho 2 ĐT của chúng ta, Công Phượng chưa chắc sẽ có suất đá chính ở SEA Games sắp tới, nếu như anh ta vẫn chơi thiên về cá nhân.

Dẫu thế, cũng phải thừa nhận Công Phượng là một cầu thủ tài năng, trận này anh ta đã thực hiện màn solo từ giữa sân và ghi bàn rất đẳng cấp. Tuy nhiên, tổng thể cả 90 phút thì Công Phượng chơi mờ nhạt và không hợp lý, nếu Công Phượng chơi đồng đội hơn, theo tôi anh ta sẽ là một cầu thủ nguy hiểm bậc nhất bên phía U23 Việt Nam”.     

HLV Trần Bình Sự kết luận: “Các đối thủ của chúng ta cũng chuẩn bị rất kỹ càng cho SEA Games, khó khăn với chúng ta là điều khó tránh khỏi. Trận hòa trước U23 Myanmar có thể khiến nhiều người không vui, nhưng đây chỉ là màn tập dượt nên mọi thứ còn ở phía trước, chúng ta hãy yên tâm, bởi trong tay Miura vẫn còn nhiều quân cờ chưa lật”.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm