HLV Toshiya Miura: ‘Nếu thua 1 bàn thì tốt hơn’

29/03/2015 22:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa nhận U23 Nhật Bản quá mạnh và U23 Việt Nam chủ yếu lo phòng ngự nhưng HLV Toshiya Miura vẫn bày tỏ sự tiếc nuối sau bàn thua thứ hai ở những phút bù giờ.

Sau trận đấu, ông Miura thừa nhận: “Đội U23 Nhật Bản quá mạnh, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không tránh được một thất bại. Nếu như U23 Việt Nam chỉ thủng lưới 1 bàn thì tốt hơn nhiều, tôi rất tiếc ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai trong những phút cuối cùng”.



U23 Việt Nam đã có một trận đấu nỗ lực dù thua U23 Nhật Bản 0-2. Ảnh: Phạm Tuân

Đánh giá chi tiết về trận đấu, HLV Miura nói: “Do đã lường trước sức mạnh của U23 Nhật Bản nên U23 Việt Nam đã phải chơi phòng ngự với số đông cầu thủ nhưng cuối cùng vẫn phải nhận hai bàn thua vì đối thủ quá mạnh.

Trận này U23 Việt Nam chỉ chơi phòng ngự là chính nên việc không có nhiều cơ hội ghi bàn là bình thường”.

Về trận đấu gặp Macau (Trung Quốc) ngày 31/3, ông Miura cho biết: “Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại này để tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Macau. Mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận đấu đó là cố gắng ghi được nhiều bàn thắng và hy vọng sẽ nằm trong số 5 đội bóng nhì bảng được tham dự VCK U23  châu Á.

Tuy nhiên, Macau cũng không phải là đối thủ dễ dàng với chúng tôi.

H.A (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm