HLV Toshiya Miura không hài lòng về tỷ số, không trách cầu thủ

23/11/2014 06:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận đấu, HLV Toshiya Miura nói: “Tôi rất hài lòng khi đội tuyển Việt Nam được cổ vũ nhiệt tình của các CĐV. Hôm nay CĐV đã đến sân rất đông, họ giúp toàn đội chơi quyết tâm. Điều tôi không hài lòng chính là tỷ số của trận đấu.

Tôi muốn có sự kết hợp giữa một tiền đạo có thể hình với tiền đạo có kỹ thuật tốt. Văn Quyết đang có phong độ cao nên tôi để Công Vinh trên băng ghế dự bị. Cậu ấy vào sân trong hiệp 2 và đã ghi bàn, với 1 tiền đạo như vậy là đủ. Tỷ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu, đội tuyển Việt Nam không đáng phải nhận tỷ số như vậy. Trong trận đấu này các cầu thủ đã chơi rất quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đúng là có vấn đề trong 2 trận giao hữu. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam được tổ chức tốt, chỉ có những sai sót cá nhân và sai sót cá nhân thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải. Là HLV trưởng tôi toàn quyền quyết định về nhân sự. Ngoài tình huống lỗi ra, toàn bộ trận đấu Tiến Thành đã chơi tốt và tôi không muốn trách bất cứ cầu thủ nào.

Còn hàng tiền vệ, 2 tiền vệ trẻ Huy Hùng - Hoàng Thịnh với lối đá quyết liệt và phối hợp với nhau tốt nên tôi chọn họ thi đấu ở đội hình xuất phát.

Tấn Tài không thi đấu, Công Vinh ngồi ghế dự bị chỉ có Phước Tứ là cầu thủ nhiều kinh nghiệm và tôi chọn cậu ấy làm đội trưởng.

Tôi chưa bàn với các cầu thủ về trận đấu tới nên xin lỗi không thể trả lời những gì liên quan đến trận đấu tiếp. Điều tôi muốn nhắn nhủ các cầu thủ là hãy hướng về phía trước. Trận đấu vừa qua đã kết thúc rồi.

Tôi có những suy nghĩ thực tế vì thế không quá lạc quan hay bi quan về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Nếu ai xem trận đấu này thì cũng nhận thấy Thành Lương là người đã chơi tốt”.

Trong khi đó, về phần mình, HLV Alfred Riedl của đội tuyển Indonesia phát biểu: “Thực sự chúng ta không thể biết được điều gì cho đến phút cuối. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Đội tuyển Indonesia đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, giải VĐQG của chúng tôi chỉ vừa kết thúc hôm 7/11, các cầu thủ không có được thể lực tốt nhất. Nhưng nếu được đi tiếp, tôi tin đội tuyển Indonesia chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa.

Tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, rất nhanh. Tôi không muốn chỉ trích cá nhân cầu thủ nào nhưng tôi nhận thấy trong trận đấu này có nhiều hơn 2 cầu thủ Indonesia dường như chơi quá sức. Tôi không đưa ra lý do thay đổi cầu thủ trong cuộc họp báo này mà sẽ nói trực tiếp với họ. Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu 2 trận và trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh. Tôi nghĩ toàn bộ đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt ngày hôm nay, chỉ có một bàn thắng có phần may mắn cho chúng tôi sau sai sót của thủ môn Nguyên Mạnh.

Ban đầu chúng tôi 4-3-2-1 nhưng sau bàn gỡ hòa 1-1, tôi đã thay đổi quyết định, không đưa thêm cầu thủ tấn công vào nữa. Tôi không muốn so sánh Indonesia và Việt Nam vì đây không phải thời điểm thích hợp. Như tôi đã nói, thể lực của các cầu thủ Indonesia có vấn đề và lối chơi của hai đội không có nhiều khác biệt. Tôi hy vọng đội tuyển Indonesia có thể giành quyền đi tiếp.

Bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam có phần may mắn giúp tâm lý các cầu thủ Indonesia tốt hơn và tôi tin nếu đi tiếp, chúng tôi có thể cải thiện được nền tảng thể lực”.

Chí Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm