HLV Lê Thụy Hải: 'Đừng ví Công Phượng với Messi, Tuấn Anh là Pirlo'

30/11/2015 15:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL đã hai năm liên tiếp vô địch giải U21 quốc tế nhưng thành tích ở những giải giao hữu không phải là thước đo đánh giá năng lực thực sự. HLV Lê Thụy Hải mong truyền thông và dư luận đừng khen quá lời và không nên so sánh Công Phượng với Messi, Tuấn Anh như Pirlo.

Về thành tích bảo vệ danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế của U21 HAGL, ông Hải nêu quan điểm: “Tôi nghĩ việc HAGL vô địch giải U21 quốc tế hai năm liên tiếp cũng là bình thường vì mỗi năm lại có những đối thủ khác nhau. Nhưng tôi thấy lạ là tại sao chúng ta lại quá đề cao các giải đấu mang tính giao hữu như thế này. Thực lòng mà nói tôi đã từng có điều kiện dẫn đội đi đá nhiều giải giao hữu ở các địa phương khác nhau với nhiều đối thủ khác nhau nhưng chỉ có chủ nhà là người ta chú trọng thôi.

Hơn nữa, năm ngoái HAGL thắng U21 Thái Lan thì tôi thấy có vẻ như thích hơn lần này vì Thái Lan ít ra cầu thủ của họ cũng bằng tuổi, còn giải năm nay, như mọi người biết, HAGL chỉ thắng Hàn Quốc vốn là đội U19 ở trận chung kết. Với cầu thủ trẻ, chỉ chênh lệch 1, 2 tuổi là có sự khác biệt lớn rồi. Chúng ta phải nói như thế cho công bằng, vì thế đừng ca ngợi các cầu thủ nhiều quá, vừa thôi”.


Công Phượng và U21 HAGL đã có một giải đấu thành công với việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Ảnh: Thanh Hà

“U21 HAGL cũng đã thi đấu với U21 Báo Thanh Niên ở bán kết mà chỉ thắng được bằng luân lưu và đúng ra, đội bóng đó cũng phải được quyền lấy cầu thủ từ HAGL. Thậm chí, ở bàn thắng thứ 2 của HAGL, nếu cậu Đức (HLV Phạm Minh Đức –PV) chỉ đạo cho cầu thủ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đá phòng ngự chặt chẽ còn ít phút là hết giờ thì sẽ không có bàn thua đó. Tôi chỉ muốn nói là chúng ta hãy nhìn nhận mọi chuyện cho thật sự công bằng.


Điều mà tôi muốn so sánh là đội HAGL đá trận chung kết khác khi gặp U19 Hàn Quốc ở vòng đấu bảng, các em cầu thủ tự tin, mạnh mẽ, dám cầm bóng và quan trọng là không tự ti dù không ai dự đoán HAGL thắng. HAGL đã thành công, tất nhiên do dám chơi và tốc độ xoay trở khéo, thời tiết như thế là thuận lợi cho họ. Tôi cũng đã từng phát biểu rất nhiều lần, chưa từng thấy đội bóng nào ở Việt Nam có kỹ thuật tốt như lứa cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG nhưng thực tế, chiến thuật chung chưa có gì. Sao trời mưa, sân trơn như thế mà không tích cực sút xa, ào ạt tấn công đi.

 Tất cả những gì gọi là siêu phẩm hay kiệt tác, Messi hoặc  Pirlo gì đó thì tôi thấy báo chí nói hơi quá. U19 Hàn Quốc vẫn là đội bóng trẻ, có những sai lầm ấu trĩ mà nếu không như vậy và chặt chẽ thì U21 HAGL đã không ghi được bàn và giành được chiến thắng đẹp như thế. Chúng ta không hạn chế lời khen với cầu thủ U21 HAGL nhưng đừng có khen quá, đừng làm cho họ có cảm giác như mình đã là nhất. So sánh khi đá với U21 Báo Thanh Niên, U21 HAGL có hơn đâu, chỉ là may mắn. Hai giải mở rộng vô địch thì nên khen U21 HAGL nhưng chưa nói lên gì nhiều và là yếu tố quyết định thành công ở tương lai”, HLV Lê Thụy Hải đánh giá.


Tuấn Anh lên đường sang Nhật Bản thử việc ở Yokohama FC từ hôm nay 30/11.Ảnh: Thanh Hà

Việc các giải đấu giao hữu thường xuyên được tổ chức tại Việt Nam nhưng các đội bóng Việt Nam hiếm khi được mời ra nước ngoài đấu giải như trường hợp đội U22 ở Merdeka Cup năm 2008, ông Hải phân tích lý do: “Một là mình chưa được nước ngoài đánh giá cao. Mời đối tượng đá giao hữu thì phải chọn để thu tiền và là đối tượng cọ xát hữu ích, đó là nguyên tắc bất di bất dịch.

Trong khi đó, Việt Nam chưa được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á nên ít mời chúng ta dự các giải giao hữu cũng đúng thôi. Hơn nữa, nhiều đội bóng ở Việt Nam khi được mời ra nước ngoài đấu giải giao hữu mục đích đưa cầu thủ trẻ vào tập luyện, ổn định đội hình chiến thuật để sau này về đá giải trong nước chứ không phải cạnh tranh chức vô địch. Vì thế, tôi xin nhắc lại quan điểm của mình là chúng ta vẫn khen các cầu thủ HAGL nhưng phải có mức độ, đừng khen quá lên, để cho cầu thủ còn phấn đấu.

HLV Lê Thụy Hải: ‘Ở Việt Nam ai chẳng coi mình là số 1’

HLV Lê Thụy Hải: ‘Ở Việt Nam ai chẳng coi mình là số 1’

Chỉ một trận đấu giữa hai đội bóng trẻ của Việt Nam mà hai HLV thay nhau chỉ trích người kia trên mặt báo, CĐV cổ vũ thiên lệch. Chuyện đáng buồn này xảy ra theo HLV Lê Thụy Hải là bởi ở Việt Nam ai cũng coi mình là số 1.


Như chuyến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm bóng đá chuyên nghiệp tại Hàn Quốc vừa qua mà VPF tổ chức, theo quan điểm của tôi, không một tổ chức nào thụt lùi mà muốn mình đi lên nhưng đã là Liên đoàn (VFF) đi thăm quan, học hỏi thì nên học ở Liên đoàn của họ để xây dựng bộ máy của mình. Việc đến thăm CLB thì cần để người của các CLB đi. Mình kém thì phải học, tôi nghĩ vậy còn chuyện lãnh đạo VFF, VPF đi thăm CLB như ở chuyến đi Hàn Quốc là không cần thiết.

Về giải đấu U21 quốc tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có tham gia vào công tác tổ chức nhưng tôi nghĩ chủ yếu là Báo Thanh Niên. Khán giả yêu đội HAGL cũng đúng thôi vì từ trước đến nay có đội nào như thế đâu mà lại không yêu. Tôi cũng như khán giả. Nhưng tôi vẫn muốn nói đừng khen các em HAGL quá, đừng gọi các em ấy là Messi hay Pirlo”.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm