HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U20 Việt Nam bị loại do thiếu kinh nghiệm. Lứa này sẽ là nòng cốt cho SEA Games 2019'

28/05/2017 16:59 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - U20 Việt Nam đã khép lại hành trình của mình tại VCK U20 World Cup với trận thua 0-2 trước Honduras. HLV Hoàng Anh Tuấn dù đã tỏ ra khá tiếc nuối khi đội bóng không thể hoàn thành mục tiêu có được bàn thắng và có điểm trong trận đấu cuối cùng, nhưng vẫn dành những lời động viên cho các học trò.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV của U20 Việt Nam cho biết: “Mục tiêu chúng tôi hôm nay là 1 điểm và ghi bàn đầu tiên ở giải đấu. Tiếc là chúng tôi không thể hoàn thành mục tiêu. Nhưng tôi không buồn, vì chúng tôi đã có mặt ở đây, có mặt ở World Cup. Bóng đá Việt Nam sẽ tiến bộ, phát triển từ sau giải đấu này”. Ông cũng cho rằng U20 Việt Nam đã làm cho nhiều người ngạc nhiên.

Ông Tuấn tâm sự nếu trận đấu cuối cùng kết thúc với tỉ số hoà hoặc chúng ta ghi được 1-2 bàn thắng thì hành trình của U20 Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn. Ông tuyên bố, đây là lứa cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Theo quan điểm cá nhân của ông ngoài việc là nòng cốt tại Sea Games 2019, thì nhiều cầu thủ thuộc đội U20 Việt Nam hiện nay đủ năng lực để đôn lên đội tuyển U23 thi đấu ngay tại Sea Games năm nay.

Ông Tuấn khẳng định không ít cầu thủ trong đội U20 thậm chí còn có kinh nghiệm thi đấu tốt hơn so với một số tuyển thủ U23. Nhờ U20 Việt Nam đã có sự có sát với nhiều nền bóng đá, và đặc biệt là vừa có trải nghiệm vô cùng quý giá tại vòng bảng World Cup lần này.

Lương Hoàng Nam: 'Thất bại này sẽ là bài học lớn cho U20 Việt Nam'

Lương Hoàng Nam: 'Thất bại này sẽ là bài học lớn cho U20 Việt Nam'

Sau trận thua 0-2 trước U20 Honduras qua đó chính thức nói lời chia tay với FIFA U20 World Cup 2017, tiền vệ Lương Hoàng Nam chia sẻ đây sẽ là một bài học quan trọng cho U20 Việt Nam.

Ông Tuấn nhấn mạnh những trận đấu ở VCK U20 World Cup này sẽ là những bài học vô giá cho các học trò. Theo ông Tuấn, xét về thực lực ngoại trừ đội tuyển Pháp thì 2 đối thủ còn lại trong bảng là New Zealand và Honduras cũng chỉ tương đồng với chúng ta. Thứ những đội bóng này nhỉnh hơn U20 Việt Nam chỉ là kinh nghiệm trận mạc và kinh nghiệm dự những giải đấu tầm cỡ như thế này.

HLV trưởng của U20 Việt Nam nhấn mạnh chính vấn đề thiếu kinh nghiệm là lí do khiến đội bóng của ông chưa thể phô diễn hết năng lực trên đất Hàn Quốc. “Hiệp 1 trận gặp Honduras chúng ta đã chơi rất tốt, giống như trận gặp New Zealand. Nhưng do thiếu kinh nghiệm nên hiệp 2 các cầu thủ có phần vội vã, họ phá vỡ hoàn toàn chiến thuật cũng như kế hoạch mà đội đã chuẩn bị trước trận đấu. U20 Việt Nam liên tục đá bóng dài, bất chấp đó là điểm yếu của đội”.

Ông Tuấn cũng cho biết chính việc non kinh nghiệm là lí do khiến U20 Việt Nam không phân phối sức hợp lí, dẫn đến có vẻ bị sa sút thể lực so với VCK Châu Á hồi năm ngoái. Trong khi thực tế thì khả năng của đội tốt hơn thế.

Chú thích ảnh

Tiết lộ về tương lai, ông Tuấn nói rằng trước hết ông sẽ trở về thăm nhà sau gần 2 tháng tập trung đội tuyển đi biền biệt. Sau đó ông có thể đảm nhiệm vị trí trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở ĐTQG để chuẩn bị cho trận gặp Jordan ở Vòng loại Asian Cup trong tháng 6 tới đây. Sau đó, ông Tuấn sẽ tiếp tục gắn bó với công tác bóng đá trẻ. Cụ thể là dẫn dắt đội U18 thi đấu ở VCK Đông Nam Á, trước khi hướng tới những giải đấu danh giá hơn.

Ông Tuấn cũng thẳng thắn nhận xét để trở lại World Cup là không dễ. Nhưng các đội bóng Việt Nam cần phải nuôi dưỡng ước mơ và ông tin rằng chúng ta có thể sớm trở lại World Cup.

HLV Hoàng Anh Tuấn hứa nấu ăn nếu đội thắng, U20 Honduras do thám U20 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn hứa nấu ăn nếu đội thắng, U20 Honduras do thám U20 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn hứa nấu ăn nếu đội thắng, U20 Honduras do thám U20 Việt Nam là những thông tin chính ngày 28/5.

Cuối cùng, thay mặt đội tuyển U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng gửi lời cám ơn các CĐV Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng kiều bào Hàn Quốc, đã dành tình cảm đặc biệt, cổ động rất cuồng nhiệt cho U20 Việt Nam. Đấy là nguồn động lực tinh thần vô giá dành cho các cầu thủ. Tiếc rằng do sự thiếu kinh nghiệm, nên có lúc các học trò của ông lại bị áp lực, căng cứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Đức Lộc - Hữu Tuyên (từ Jeonju)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm