Hải Phòng mua suất V-League từ Khánh Hòa: Trở lại như thế nào?

08/12/2012 18:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) -Mua suất từ K.Khánh Hòa, V.HP đã chính thức trở lại sân chơi V-League theo cách nhanh nhất có thể, nhưng làm thế nào để thể hiện được tiềm lực, sức mạnh mới là cả vấn đề dù V-League 2013 không có đội nào phải xuống hạng.

Hải Phòng sẽ chỉ có một đội bóng thi đấu tại V-League chứ không phải tham gia cả V-League và giải hạng Nhất như dự tính ban đầu. Một đội âu cũng là hợp lý trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Bóng đá Hải Phòng - Bao giờ cho đến ngày xưa?

Sau khi V.HP xuống hạng, có rất nhiều thông tin khác nhau về đội bóng này. Trong thời buổi cung lớn hơn cầu, V.HP chính là "khách hàng tiềm năng nhất" và người ta cứ thế mang suất chơi V-League đến gạ bán, gạ chuyển giao. Từ CLB Hà Nội đến Navibanks Sài Gòn rồi chốt lại, V.HP nhận lại suất của K Khánh Hòa đúng vào phút chót. Vận đổi sao rời đúng là chẳng biết đường nào mà lần.

Người hâm mộ bóng đá đất Cảng đón nhận việc đội bóng của mình trở lại chơi ở giải đấu mà họ vừa xuống hạng theo nhiều cách khác nhau. Có người vui, đương nhiên bởi dù sao cũng là đá ở sân chơi cao nhất. Nhưng những người khác vẫn bảo lưu quan điểm thà xuống hạng nhất để làm lại còn hơn. V.HP trở lại V-League theo một cách nhẹ như không và với thể thức thi đấu mới thì mùa giải tới dù có chơi thế nào thì đội chủ sân Lạch Tray cũng chẳng phải lo xuống hạng.

Nhưng cũng chính từ tâm trạng, cảm xúc của những người hâm mộ mới thấy cái chất máu lửa, bầu nhiệt huyết dành cho bóng đá giờ đây cũng bắt đầu sụt giảm.

Với lịch thi đấu đã được VPF soạn ra phải đến tháng 3 năm sau, mùa giải mới mới chính thức bắt đầu. V.HP đã chính thức nhận suất chơi V-League nhưng họ vẫn có nhiều việc phải làm. Một gương mặt thuyền trưởng mới, đủ tài năng vẫn chưa có. Hiện tại, cầu thủ của V.HP chưa tập trung, vẫn bị chậm lương và ngày ngày xách giầy đi đá phủi cho vui. Lực lượng mới thì chưa được tăng cường bởi ngân sách của đội mùa tới cụ thể là bao nhiêu, bên nào sẽ đóng vai trò nhà tài trợ chính vẫn chưa rõ.

Sau suất chơi V-League, cái mà người Hải Phòng cần thực sự là một cuộc tái thiết bóng đá đất Cảng. Mong một ngày, Lạch Tray lại rực lửa.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm