HAGL thay 7 ‘tướng’ trong 7 năm, lãng phí 3 năm tuổi trẻ của thế hệ Công Phượng

20/10/2017 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hoàng Anh Gia Lai chính thức bổ nhiệm người quen Dương Minh Ninh thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn. 7 năm thay 7 HLV là minh chứng cho vấn đề của đội bóng phố núi nằm ở thượng tầng CLB.

Lãng phí thời gian và một thế hệ tài năng

Cách đây hơn 2 năm, cũng sau vòng 21, HLV Nguyễn Quốc Tuấn trở thành HLV trưởng của CLB HAGL, thay thế HLV Guillaume Grachen. Đến mùa giải năm nay, ông chính thức rời ghế nóng cũng sau vòng 21.

Hơn 2 năm gắn bó với đội chủ sân Pleiku, dấu ấn mà HLV Quốc Tuấn để lại chỉ đủ giúp CLB HAGL trụ hạng thành công. Bên cạnh đó, những cái tên như Vũ Văn Thanh, Châu Ngọc Quang cũng được ông khai phá, trở thành những tài năng trẻ tiến bộ nhất của bóng đá Việt trong 2 năm qua.

52 trận đấu dẫn dắt HAGL tại V-league, HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp đội bóng phố núi thắng 18, hòa 6 và thua 28 trận. Tỷ lệ thất bại của HAGL dưới thời ông lên tới 53,8%, cao hơn nhiều so với HLV Choi Yook-gyum từng làm việc trong giai đoạn 2012 – 2014. HLV người Hàn Quốc dẫn dắt HAGL tổng cộng 68 trận, số trận thất bại chiếm 39,6% trong khi đó, tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 45% tại V-League.

 

Huấn luyện viên Giai đoạn Thắng Hòa Thua
Choi Yoon-gyum 2012 - 2014 26 19 23
Guillaume Graechen 2015 3 5 13
Nguyễn Quốc Tuấn 2015 - 2017 18 6 28

Người tiền nhiềm của HLV Quốc Tuấn là HLV người Pháp, Guillaume Graechen là huấn luyện viên tệ nhất trong 7 năm qua của HAGL. Ông chỉ dẫn dắt 21 trận, giành chiến thắng 3 trận và thua 13 trận, chính thức bị thay thế bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau vòng 21 V-League 2015. Đến thời điểm này, HLV Dương Minh Ninh là người tiếp quản vị trí ở 5 vòng đấu cuối V-League 2017.

HAGL là một thương hiệu lớn về bóng đá ở Việt Nam nhưng những quyết định, những sự lựa chọn đã khiến CLB trở nên thất thế và liên tục ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng trong 3 năm qua. Quyết định đẩy một loạt cựu binh để thế chỗ cho lứa đầu tiên học viện HAGL Arsenal JMG theo thời gian đã được khẳng định là sai lầm lớn nhất. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thuyền trưởng cho CLB là sai lầm kế tiếp. Ông Graechen chỉ hợp làm đào tạo trẻ, ông Quốc Tuấn sẽ tốt hơn ở vị trí trợ lý HLV.

Sau chuỗi thời gian không thành công, HAGL từ vị thế một CLB có nền móng tốt với những cầu thủ trẻ có trình độ kỹ thuật cao trở thành một cái tên bình thường ở V-League 3 mùa giải qua. Đó là sự lãng phí thời gian, lãng phí một thế hệ cầu thủ.

Động thái bổ nhiệm ông Dương Minh Ninh làm HLV trưởng có lẽ chỉ là phương án tạm thời của HAGL trong nỗ lực tái thiết CLB. Mùa giải 2017 coi như vô nghĩa về mặt thành tích. Những người hâm mộ đội bóng phố núi phải chờ đến năm sau để thấy một HAGL mới mẻ hơn. Một CLB được huấn luyện bởi một thuyền trưởng mới trong kế hoạch của một Giám đốc kỹ thuật mới, ông Chung Hae Seong.

Chú thích ảnh
Điểm nhấn vòng 21 V-League 2017 với những phát ngôn của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, HLV Petrovic và sự kiện HAGL thay "tướng". Ảnh: Hiếu Lương (Click để xem kích cỡ đồ họa lớn hơn)
HAGL sống lại giấc mơ xuất khẩu cầu thủ nhờ cựu trợ lý Guus Hiddink

HAGL sống lại giấc mơ xuất khẩu cầu thủ nhờ cựu trợ lý Guus Hiddink

Tân GĐKT Chung Hae Seong sẽ chính thức làm việc trên cương vị mới ở HAGL sau trận đấu giữa HAGL với SLNA vào chiều nay (14/10).

Số phận các CLB tại V-League 2017 sau vòng 21

Sau vòng 21 V-League 2017, B.Bình Dương, HAGL, XSKT Cần thơ và Long An là 4 CLB duy nhất nằm trong nhóm có thể xuống hạng. Từ TPHCM trở lên trên, tất cả đã chính thức trụ hạng thành công.

Long An dĩ nhiên là CLB có tỷ lệ xuống hạng cao nhất. Họ kém đội xếp trên là XSKT Cần Thơ 9 điểm và chỉ còn 5 vòng đấu trước mắt. Long An sẽ có trận đấu quyết định với XSKT Cần Thơ ở vòng đấu cuối cùng nhưng với họ lúc này, bất cứ trận đấu nào cũng là chung kết.

3 vòng tới, Long An lần lượt gặp Sài Gòn FC, FLC Thanh Hóa và SLNA. Nếu thua cả 3 trận, Long An sẽ chính thức xuống hạng sớm 2 vòng đấu và khi ấy, V-League 2017 với nhóm cuối bảng xếp hạng cũng chính thức ngã ngũ.

Trái ngược với cuộc đua trụ hạng, cuộc đua vô địch thì kịch tính hơn hẳn. Quảng Nam FC lần đầu tiên lên ngôi đầu sau 1 vòng đấu. Họ bằng điểm với FLC Thanh Hóa nhưng xếp trên do hiệu số đối đầu tốt hơn. Hà Nội FC xếp thứ 3 và kém hơn hai đối thủ 2 điểm. Cuộc đua sẽ chỉ ngã ngũ ở vòng cuối nhưng hiện tại, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang chiếm lợi thế lớn trên hành trình chinh phục V-League lần đầu tiên trong lịch sử.

Kịch tính cuộc đua "tam mã" V-League 2017.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm