HAGL đã có người thay Xuân Trường, U21 Việt Nam không 'diễn panenka' như Công Phượng

27/12/2016 09:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U21 HAGL đã có giải pháp thay Xuân Trường, HLV Minh Đức yêu cầu học trò không lặp lại hình thức đá penalty kiểu panenka của Công Phượng là những tin chính bóng đá Việt ngày 27/12.

U21 HAGL đã có giải pháp thay Xuân Trường

HLV Guillaume Graechen cho biết đội bóng của ông đã có phương án thay thế Xuân Trường trong trận tranh hạng ba gặp U21 Việt Nam ở giải U21 quốc tế 2016 diễn ra chiều nay 27/12. Tiền vệ của Gangwon dính chấn thương và không thể dự trận đấu này.

Ông Graechen tiết lộ: “Hãy chờ xem Lê Phạm Thành Long thể hiện. Cậu ấy tuy nhỏ con nhưng chất lượng trong những đường chuyền là tương tự. Cả hai đội đều muốn giành chiến thắng, cạnh tranh với nhau nên với tôi, đây chẳng khác gì một trận chung kết nhỏ”.
Xuân Trường sẽ giúp Gangwon FC 'hái ra tiền'

Xuân Trường sẽ giúp Gangwon FC 'hái ra tiền'

Lương Xuân Trường gần như chắc chắn sẽ đến Gangwon FC tại K-League theo một bản hợp đồng cho mượn vào năm sau. Gangwon FC hy vọng thương hiệu của Xuân Trường sẽ giúp đội bóng có thêm nhiều cổ động viên tại Việt Nam.


HLV Phạm Minh Đức yêu cầu học trò không lặp sai lầm của Công Phượng

HLV Phạm Minh Đức đã yêu cầu các học trò không tái hiện cú đá panenka của Công Phượng trước thềm trận tranh hạng ba giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL. Ông Đức phân tích: “Tôi đã chuẩn bị lực lượng là những cầu thủ sẵn sàng thi đấu và ít được ra sân cho trận đấu này.

Tôi cũng khuyên các em không nên thực hiện kiểu đá panenka giống Công Phượng. Vào thì không sao nhưng không vào thì dư luận nói mình đá không có trách nhiệm, cứ đá thật mạnh, có ra ngoài cũng không ai trách”.

7 đội dự giải hạng Nhất, 1 vé lên hạng

VPF đã thống nhất phương án tổ chức và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất 2017 vào chiều qua. Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Giải hạng Nhất 2017 sẽ có 7 đội bóng tham dự gồm Viettel, Đắk Lắk, Nam Định, Huế, Fico Tây Ninh, Đồng Tháp và Bình Phước”.

Sẽ chỉ có một đội vô địch giành quyền thăng hạng thay vì 2 đội như tính toán ban đầu. Các đội vẫn thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về. Đặc biệt, đội xếp cuối bảng giải hạng Nhất vẫn có thể trụ lại nếu giành thắng lợi trong trận play-off với đội hạng tư giải hạng Nhì.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm