Hà Nội và nguy cơ bị truất ngôi vương

17/10/2017 11:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa phải là thảm họa khi Hà Nội chỉ giành được 1 điểm trên sân Thanh Hóa, nhưng rõ ràng, với kết quả này, cửa bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã hẹp đi rất nhiều.

Xét về khoảng cách điểm số sau vòng 21, cuộc đua vô địch V-League 2017 đang được chia đều cơ hội cho 6 đội bóng gồm: Quảng Nam, FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Than Quảng Ninh, Sanna Khánh Hòa và Sài Gòn.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại xét cả cục diện lẫn thực lực, cuộc chiến giành ngôi vương chỉ xoay quanh 3 cái tên đang dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này là Quảng Nam, FLC Thanh Hóa và Hà Nội. Việc hai ứng cử viên nặng ký FLC Thanh Hóa và Hà Nội cầm chân nhau tại vòng đấu vừa qua đã giúp Quảng Nam vươn lên dẫn đầu, giành lợi thế nhất định trong cuộc đua tới ngôi vương.

Theo lịch thi đấu, trong 5 vòng cuối, Hà Nội sẽ đá 3 trận sân nhà trước các đối thủ XSKT Cần Thơ, TP.HCM và Quảng Nam và có 2 chuyến làm khách trên sân của HAGL và Than Quảng Ninh. Trong số này, cuộc chạm trán với Quảng Nam và Than Quảng Ninh được dự báo rất khó khăn.

Còn Quảng Nam sẽ có 3 trận thi đấu trên sân nhà tiếp đón HAGL, Than Quảng Ninh và TP.HCM. Thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ chơi 2 trận sân khách trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội. FLC Thanh Hóa thiệt thòi hơn cả khi sẽ phải 3 trận sân khách trước Than Quảng Ninh, Long An, SLNA. Đội bóng xứ Thanh chỉ còn 2 trận trên sân nhà gặp B.Bình Dương, Sanna Khánh Hoà.

HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận, không phải Hà Nội hay FLC Thanh Hóa, Quảng Nam mới là đội đang có nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua tới chức vô địch mùa giải này: “Nếu so lịch thi đấu thì Quảng Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Quảng Nam cũng đang hơn FLC Thanh Hóa về chỉ số đối đầu. Điều này buộc Thanh Hoá muốn vô địch thì phải hơn điểm Quảng Nam.

Tuy nhiên, đấy là trên lý thuyết và Hà Nội sẽ quyết tâm đến cùng để chờ cơ hội đến với mình. Mùa giải năm nay có lẽ phải đến vòng cuối cùng mới biết đội nào vô địch”.

Dẫu HLV Chu Đình Nghiêm có thể nói “cứng” nhằm động viên tinh thần cho các cầu thủ nhưng không thể phủ nhận, cơ hội bảo vệ ngôi vương của đội bóng Thủ đô đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Hồi đầu mùa, Hà Nội từng coi FLC Thanh Hóa là đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch thì bây giờ lại là cái tên Quảng Nam.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu là trọng tài nội, Hà Nội FC chưa chắc đã có phạt đền'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Nếu là trọng tài nội, Hà Nội FC chưa chắc đã có phạt đền'

HLV trưởng Hà Nội FC, ông Chu Đình Nghiêm khẳng định đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và công tác trọng tài được đảm bảo.

Nếu như cả Hà Nội và FLC Thanh Hóa trình diễn phong độ trồi sụt ở những vòng đấu đã qua thì Quảng Nam lại cho thấy sự ổn định đáng ngạc nhiên. Họ đã bất bại 9 trận gần nhất.

Dù không được đánh giá cao bằng về tham vọng cũng như tiềm lực so với Thanh Hóa và Hà Nội, thế nhưng Quảng Nam đang cho thấy là đội bóng giàu khát khao vô địch và những yếu tố thuận lợi để lên ngôi. Sẽ là không quá bất ngờ khi kết thúc mùa giải năm nay, bóng đá Việt sẽ chào đón tân vương mới V-League, CLB Quảng Nam.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm