Hà Nội T&T, HAGL và khác biệt về 'trồng người'

15/07/2016 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội T&T có thể lập nguyên một đội hình cầu thủ dưới 25 tuổi chủ yếu là cầu thủ tự đào tạo đủ sức cạnh tranh thứ hạng tại V-League. Xét rộng ra cả nền bóng đá Việt, không một đội bóng nào làm được như Hà Nội T&T.

3 năm trước, HAGL trình làng lứa đầu tiên của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG nổi đình nổi đám. Lứa 1995 với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lúc đó như một chuẩn mực mà người hâm mộ ao ước tất cả các CLB khác cùng làm được như thế. Khi ấy, lò đào tạo của Hà Nội T&T bình thường và chẳng ai nhớ đến dù họ giành chức vô địch giải U21 QG.

Còn giờ, HAGL sau lứa 1995 người hâm mộ không còn thấy đội bóng phố núi có thêm một sự khác biệt nào nữa. Như lời HLV Phan Thanh Hùng: "Sau lứa Công Phượng tôi không thấy HAGL cho ra lò thêm một lứa nào sau đó nữa. Đó là sự thật và tôi thấy cần có sự lý giải cho điều này".

Ngược lại, khi nói về đội bóng cũ Hà Nội T&T, ông Hùng khẳng định sự nỗ lực trong công tác đào tạo trẻ bắt đầu giúp CLB Thủ đô cho ra những trái ngọt. "Từ ngày tôi còn làm công tác đào tạo trẻ của Hà Nội T&T được chú ý nhiều. Họ có nhiều lứa trẻ lắm. Không chỉ có Quang Hải và Duy Mạnh đâu. Và chắc chắn cứ 1, 2 năm họ sẽ lại giới thiệu ra một vài cầu thủ trẻ chất lượng do chính họ đào tạo", ông Hùng tiết lộ.

Và trên hết sự khác biệt giữa lò HAGL Arsenal JMG ở sự nhiệt huyết của những ông bầu. Bầu Đức và bầu Hiển đều yêu bóng đá nhưng 1 năm qua, nếu như ông bầu của Hà Nội T&T vẫn đầu tư quan tâm rất lớn đến đội bóng thì bầu Đức có vẻ bận rộn trong xử lý khủng hoảng cho tập đoàn. Những khoản đầu tư dành cho bóng đá vì thì cũng ít đi.

3 năm qua, Hà Nội T&T đều lần lượt cấy ghép vào đội 1 những tài năng trẻ bản địa thế chỗ cho một CLB ồn ào trên thị trường chuyển nhượng như hồi đầu thành lập. Có 2 điểm mà không đội bóng nào làm tốt hơn Hà Nội T&T trong 4 năm qua, thứ nhất là con mắt chọn người trên thị trường chuyển nhượng và thứ hai là đào tạo trẻ.

Chưa bao giờ người ta thấy Hà Nội T&T mua hớ cầu thủ ngoại. Từ Cristiano Roland đến Gonzalo, từ Samson đến Hector, Cyrus, Victor đều tốt cả. Rồi những Thành Lương, Văn Quyết gia nhập CLB khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Hà Nội T&T tạo nên một nền tảng vững chắc, một đội ngũ giàu kinh nghiệm tạo điều kiện cho lứa trê học tập. Không những thế, đó là những mầm non bản địa, đích xác gốc gác Hà Nội.

Mua sắm rầm rộ tạo dựng nền tảng song song với đào tạo trẻ, rồi hạn chế tham gia vào thị trường chuyển nhượng, để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ.

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T lý giải: “Yếu tố Hà Nội luôn nằm trong lộ trình phát triển đội bóng của ban lãnh đạo. Đó là vấn đề cầu thủ trẻ Hà Nội. Hà Nội T&T trong mấy năm gần đây không mua bán nhiều cầu thủ để dành chỗ đôn cầu thủ trẻ lên nhằm tạo dựng hình ảnh của đội bóng.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

“Việc 2 đội đầu bảng SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đại chiến ở Chi Lăng sẽ là cơ hội cho những đội xếp sau như Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh vươn lên thu hẹp cách biệt với 2 đối thủ.


Khác biệt cơ bản đối với một đội bóng như HAGL nằm ở chỗ Hà Nội T&T có một lứa cầu thủ xuất sắc đi trước. Cầu thủ trẻ phải luôn luôn có những cầu thủ lớn đi trước dìu dắt trong đội bóng. Nếu mình đưa thẳng các cầu thủ đó lên mà thiếu đi một phần như vậy thì sự ổn định là không có, kinh nghiệm trận mạc không có, không học hỏi được nhiều”.  

Một so sánh nhỏ để độc giả có thể thấy rõ. Ai dìu dắt Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở HAGL? Là Trần Vũ, Hoàng Thiên trước đây và không ai cả. Còn ở Hà Nội T&T là Văn Quyết, Thành Lương, Samson, Gonzalo hay Victor hơn hẳn về kinh nghiệm và đẳng cấp.

HLV Chu Đình Nghiêm từng nói đại ý rằng Quang Hải có tố chất của một cầu thủ lớn nhưng điều may mắn hơn cả là cậu ấy được chơi cùng với Thành Lương và Văn Quyết. Câu nói ấy như sự lột tả đích xác sự khác biệt giữa HAGL và Hà Nội T&T.

2 đội bóng có độ tuổi trung bình thi đấu tại V-League 2016 là tương đương nhưng một đội đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ. Một đội đang cạnh tranh ngôi vương.

0 Lò đào tạo của Hà Nội T&T không hoạt động theo kiểu liên kết với nước ngoài như Học viện HAGL Arsenal JMG nhưng xét về hiệu quả thực tế thì Hà Nội T&T vượt trội so với HAGL.

1 2009 là mùa giải duy nhất mà Hà Nội T&T không có mặt trong top 3 chung cuộc ở V-League, còn từ 2009 đến nay, năm nào họ cũng giành được huy chương, trong đó có 2 lần vô địch.

10 Hà Nội T&T mới có 10 năm tuổi đời nhưng họ đã được xem là đội bóng hàng đầu V-League từ nhiều năm nay.

Danh sách đội hình 11 cầu thủ dưới 25 tuổi của Hà Nội T&T

Thủ môn: Phí Minh Long (1995)

Hậu vệ: Văn Kiên (1996), Duy Khánh (1994), Thành Chung (1997), Ngọc Đức (1992)

Tiền vệ: Đức Huy (1995), Duy Mạnh (1996), Hùng Dũng (1993), Quang Hải (1997)

Tiền đạo: Văn Quyết (1991), Văn Thành (1994)


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm