Hà Nội FC vật vã đi tìm sự tự hào tại AFC Cup

19/04/2017 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC sẽ gặp Ceres Negros trong trận đấu thứ 5 tại vòng bảng AFC Cup 2017. Một chiến thắng đồng nghĩa với tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Thành tích ấy không hề tệ nhưng dường như sự ủng hộ từ người hâm mộ vẫn rất hạn chế.

 

Hà Nội FC đã đặt chân đến Philippines chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Ceres Negros trên sân Pana-ad Park and Football. Một chiến thắng sẽ giúp Hà Nội FC chắc chắn đi tiếp. Và khi trận đấu cuối cùng vòng bảng chỉ còn mang tính chất thủ tục thì những phép tính trong tương lai của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có lợi hơn  rất nhiều.

Trong khi Than Quảng Ninh đã chắc chắn dừng chân ở vòng bảng, Hà Nội FC đứng trước cơ hội trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam còn góp mặt ở sân chơi châu lục. Thế nhưng, điều ấy có lẽ vẫn chưa đủ để khiến Hà Nội FC giành thêm nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trong nước.

Đầu năm nay, CLB bóng rổ Saigon Heat với chiến dịch “Be pround” mong muốn khơi dậy niềm tự hào của người hâm mộ khi chinh chiến tại Giải bóng rổ Đông Nam Á – Asean Basketball League 2017. Saigon Heat thực hiện chiến dịch dựa trên yếu tố cực kỳ quan trọng mang tên: “đại diện duy nhất của Việt Nam”.

Đội bóng rổ của TPHCM đã phần nào thành công với chiến dịch. Họ chỉ thất bại ở những yếu tố nhiễu khó dự đoán như phong độ thi đấu phập phù của các cầu thủ cùng việc không vượt qua được bán kết playoff.

Hà Nội FC sẽ tiếp đà thăng hoa sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Tampines Rover?. Nguồn: AFC Cup.

Hà Nội FC cũng đang đi trên hành trình ấy. Lần gần nhất Hà Nội FC tham dự đấu trường châu lục, họ lọt vào vòng đến tứ kết AFC Cup 2014. 3 năm sau, họ đứng trước cơ hội lần thứ hai vượt qua vòng bảng và tiến sâu hơn nữa tại đấu trường này.

Vậy nhưng, những thành tích ấy của Hà Nội FC dường như không dành được quá nhiều sự chú ý. Năm 2014, sự chú ý đổ dồn về Vissai Ninh Bình với 9 cái tên bán độ ở AFC Cup trước khi giải thể vào đầu năm sau. Năm 2017 này, người hâm mộ vẫn chẳng mấy mặn mà với những đại diện của Việt Nam đang nỗ lực vươn mình ra biển lớn như Hà Nội FC hay Than Quảng Ninh.

Văn Quyết lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng

Văn Quyết lập 'siêu phẩm', Hà Nội FC vẫn không thắng

Văn Quyết có siêu phẩm để đời nhưng Hà Nội FC vẫn không thể giành chiến thắng trước Ceres Negros (Philippines) tại vòng bảng AFC Cup 2017. 3 trận đấu liên tiếp Hà Nội FC chưa biết đến mùi chiến thắng.

 

Cũng là những đại diện duy nhất của Việt Nam nhưng việc khơi gợi sự tự hào như Saigon Heat thực hiện giống một giấc mơ với Hà Nội FC. 6 năm qua, họ chưa một lần rơi khỏi top 2 V-League. 3 lần vô địch, 3 lần giành ngôi Á quân, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở thập niên thứ hai của thế kỷ 20. Thế nhưng, đội bóng này chưa bao giờ được ghi nhận tương xứng với những thành tích ấy.

Dù có người yêu, kẻ ghét nhưng chiến thắng vẫn là mục tiêu số 1 của thầy trò HLV Chu Đình Nghiệm. Nếu giành chiến thắng trước Ceres Negros, Hà Nội FC sẽ chắc chắn góp mặt ở vòng 1/16. Không những thế, họ sẽ ít chú tâm hơn đến trận đấu cuối cùng để tập trung toàn lực cho cuộc đua tại V-League, nơi Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN cùng có 23 điểm.

Về lực lượng, Hà Nội FC sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Gonzalo, song tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Argentina đã giảm sút rõ rệt ở mùa giải này. HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn nguyên sự phục vụ của Văn Quyết, Samson. Hà Nội FC từng áp đảo Ceres Negros tại Mỹ Đình cách đây 2 tháng, và chỉ cần chính xác hơn trong dứt điểm, chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của toàn đội.

Ceres Negros – Hà Nội FC

Thời gian: 18h30 (giờ Việt Nam), 19/4/2017.

Địa điểm: Pana-ad Park and Football Satium, TP. Bacolod, Philippines.

Dự đoán tỷ số: 1-2.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm