Đội bóng của Công Vinh từng nhiều lần hưởng lợi từ trọng tài

16/10/2017 18:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua đậm trên sân Hải Phòng ở vòng 21 V-League, Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh đã lên bày tỏ sự không hài lòng với trọng tài. Thế nhưng, ở các vòng đấu trước đó, nhiều HLV tố CLB TP.HCM được trọng tài thiên vị khi được chơi trên sân nhà Thống Nhất.

Tại vòng 21, CL TP.HCM đã để thua đậm đội chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 4-1. Sau trận đấu, Công Vinh đã có những phản ứng mạnh mẽ chỉ trích tổ trọng tài có năng lực kém, đồng thời cho biết mình sẵn sàng hỗ trợ chi phí để VPF thuê trọng tài ngoại.

Tuy nhiên, trên thực tế, đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh cũng không ít lần bị các đội bóng tố cáo là được trọng tài thiên vị.

Gần đây nhất là ở vòng đấu 20 giữa CLB TP.HCM và SHB.Đà Nẵng, HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho rằng, trọng tài đã điều hành trận đấu có lợi cho TP.HCM.

"Tôi không hiểu sao trọng tài rất khó khăn với cầu thủ chúng tôi. Khi cầu thủ Đà Nẵng đụng đối phương, chúng tôi lập tức bị thẻ vàng. Ở bên kia, một số cầu thủ thẻ TP.HCM nhiều lần đá từ phía sau với Đức Chinh nhưng không bị nhận thẻ. Trong hiệp 1, trọng tài xử lý nhiều pha không đúng với Đức Chinh và Merlo. Tôi không hiểu lý do tại sao trọng tài lại bắt như vậy”.

Trước đó, HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài khi HAGL khi bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ và 1 quả 11m trong trận gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất, vòng 19 V-League.

“Tôi đề nghị BTC nên xem lại bàn thắng của HAGL vào lưới TP.HCM mà trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị. Ngoài ra, là tình huống chạm tay trong vòng cấm của Đình Luật bên phía đội bạn mà trọng tài lại không thổi 11m”.

Còn ở trận đấu giữa CLB TPHCM và Sài Gòn FC tối 19/1, HLV trưởng Sài Gòn FC, ông Nguyễn Đức Thắng không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài.

“Trọng tài cứ sai rồi đổ cho lỗi nhận định. Quả phạt 11m mà chúng tôi phải chịu, dẫn đến bàn thua duy nhất của chúng tôi, hoặc tình huống Cruz đệm bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì trợ lý trọng tài cho rằng đấy là pha bóng việt vị. Những lỗi đấy của trọng tài thì thường các đội bóng là những người phải gánh”.

Khi Công Vinh muốn bỏ tiền thuê trọng tài ngoại...

Khi Công Vinh muốn bỏ tiền thuê trọng tài ngoại...

Tranh cãi, đổ lỗi tại trọng tài (TT) là vấn đề muôn thuở của bóng đá, nhưng việc một ông chủ đội bóng đòi 'tài trợ' cho BTC giải thuê TT ngoại điều hành giải đấu, đúng là chuyện xưa nay hiếm...

Bên cạnh đó, lãnh đạo, BHL, cầu thủ Long An từng nổi đóa với cách điều hành của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở cuộc chạm trán với đội bóng của Chủ tịch Công Vinh tại vòng 6 V-League 2017. Điều này, dẫn đến hệ lụy trở thành "vết nhơ" của bóng đá Việt Nam khi nhiều cầu thủ, lãnh đạo CLB Long An phải nhận án kỷ luật nặng vì hành vi ứng xử không đẹp trên sân.

Công Vinh muốn hỗ trợ VPF thuê trọng tài ngoại

Phút 82 trận đấu giữa Hải Phòng và TP.HCM ở vòng 20 V-League chiều 14/10, tiền đạo Da Sylva bị cầu thủ Hải Phòng tác động, ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Văn Kiên không thổi phạt đền. Trong khi các cầu thủ TP.HCM đang tranh cãi về quyết định của trọng tài, Hải Phòng phản công nhanh và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

“Chúng tôi luôn tôn trọng các quyết định của trọng tài, vì trọng tài cũng là con người, có đúng, có sai. Tuy nhiên, một giải đấu mà chất lượng trọng tài quá kém, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đội bóng cũng như các nhà tài trợ. Như trận hôm nay, tình huống Da Sylva bị phạm lỗi rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng không có phạt đền, dù trọng tài đứng rất gần.

Nếu VFF không đủ tiền thuê thì chúng tôi sẵn sàng kêu gọi nhà tài trợ để giúp đỡ về kinh phí. Chúng ta phải làm mạnh tay để giải đấu tốt hơn, thay vì xảy ra cảnh o ép từ các trọng tài làm ảnh hưởng đến đội bóng và giải đấu”, Công Vinh bức xúc.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm