'Điều kiện tập huấn ở Đức của U20 Việt Nam là lý tưởng'

25/04/2017 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định, điều quan trọng với U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức không phải là chuyện thắng thua mà là việc thầy trò Hoàng Anh Tuấn thu lượm được điều gì quý giá.

Tối 23/4, U20 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ 2 trong chuyến tập huấn châu Âu. Dù tung ra đội hình dự bị nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã dễ dàng giành thắng lợi 4-0 trước U21 Roda JC  (Hà Lan). Trước đó, U20 Việt Nam để thua đội trẻ của Borussia Monchengladbach với tỷ số 0-1. Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng và khép lại chuyến tập huấn Đức bằng trận đấu với U19 Fortuna 05 Dusseldorf vào ngày 26/4.

Theo chia sẻ của cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh, những kết quả giao hữu của U20 Việt Nam tại Đức không nói lên nhiều điều.

“Tôi nghĩ rằng trận thắng đậm 4-0 của đội tuyển U20 Việt Nam trước một CLB trẻ của Hà Lan không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn. Đó đơn thuần là một trận đấu để các cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu cọ xát với những cầu thủ có thể hình và thể lực vượt trội hơn. Theo tôi được biết, trận đấu này nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trong đội hình dự bị của U20 Việt Nam ra sân. Đồng thời, cũng là dịp để các cầu thủ đá chính trước đó với Borussia Monchengladbach có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Đó là điều bình thường và hiển nhiên trong công tác huấn luyện.

Như các bạn đã biết, trước khi sang Đức tập huấn, U20 Việt Nam đã có khoảng 1 tháng rèn thể lực và các trận đấu giao hữu tại Đức là cơ hội tốt để BHL đánh giá hiệu quả qua trình khổ luyện trước đó của các tuyển thủ. Từ đó, BHL sẽ có những kế hoạch, giáo án tập luyện phù hợp hơn cho U20 Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc được tiếp xúc với môi trường bóng đá tiên tiến tại Đức sẽ giúp các em có ý thức hơn trong việc rèn luyện và thi đấu tại đấu trường U20 World Cup. Rõ ràng, trình độ bóng đá của chúng ta kém xa so với các đội bóng cùng tham dự U20 World Cup. Chính vì vậy, các cầu thủ càng phải chăm chỉ và nỗ lực tập luyện nhiều hơn”.

Con trai HLV Nguyễn Thành Vinh đưa U13 BĐ học đường du đấu Nhật Bản

Con trai HLV Nguyễn Thành Vinh đưa U13 BĐ học đường du đấu Nhật Bản

HLV Nguyễn Thành Công, con trai của HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh, sẽ dẫn dắt đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha du đấu tại Nhật Bản.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, vấn đề của đội tuyển U20 Việt Nam lúc này là phải có những bước tính toán khoa học để đảm bảo điểm rơi phong độ chính xác.

“Trong quá khứ, nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam thắng tưng bừng ở các giải đấu giao hữu nhưng khi bước vào giải thật lại thi đấu tệ hại. Đó là vấn đề thuộc về việc tính toán điểm rơi phong độ đúng thời điểm.

Trước khi làm nên kỳ tích lọt vào World Cup U20, đội tuyển U19 Việt Nam từng có giải đấu với những kết quả rất bết bát. Tuy nhiên, chính từ những sự thất bại, chệch choạc đó mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rút ra được những bài học quý giá và trở nên mạnh hơn ở giải đấu chính thức.

Tại Đức, với những giáo án tập luyện hiện đại rồi sự hỗ trợ từ những người có chuyên môn cao cùng các phương tiện máy móc kỹ thuật hiện đại sẽ giúp BHL tuyển U20 Việt Nam có cái nhìn kỹ càng hơn về những điểm mạnh, yếu của các tuyển thủ.

Rõ ràng, tới Hàn Quốc đá World Cup mà chỉ có quyết tâm thôi là không đủ. Tôi tin rằng, chuyến tập huấn tại Đức sẽ giúp các tuyển thủ U20 Việt Nam tiến bộ và tự tin hơn nhiều nhờ những kinh nghiệm, kiến thức quý giá từ nền bóng đá hàng đầu thế giới”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm