'Đặt cược bóng đá là nhu cầu có thật'

31/07/2014 18:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trên quan điểm ủng hộ đề án cá cược thể thao vào tình hình thực tế ở Việt Nam, cựu lãnh đạo bộ môn bóng đá cũng rất bi quan với sân cỏ Việt.

* Xin ông cho biết quan điểm của mình về đề án cá cược thể thao lâu nay được đặt lên rồi hạ xuống rất nhiều lần?

- Từ khi còn làm việc ở VFF cho đến bây giờ là Cố vấn Viện Khoa học TDTT, tôi rất ủng hộ đưa cá cược thể thao vào đời sống thực tế Việt Nam hiện tại. Đầu tiên, tôi nhấn mạnh rằng nếu cái từ cá độ nó ghê gớm quá thì chúng ta có thể gọi nó như xổ số thể thao, xổ số bóng đá, đặt cược bóng đá.

Đây là nhu cầu có thật của người dân. Hình thức xổ số bóng đá cũng chỉ là một nhu cầu giải trí rất bình thường của người dân trong vô vàn thú tiêu khiển. Các quốc gia văn minh đều có hoạt động này và bằng chứng cho thấy, nó có tác động tích cực đến đời sống thể thao nước họ.

* Có ý kiến cho rằng hợp thức hóa cá cược trong thể thao sẽ khiến thể thao Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực?

- Tôi nghĩ nếu hợp thức hóa xổ số bóng đá, chuyện tiêu cực ban đầu sẽ có xảy ra. Nhưng đó là điều chúng ta phải chấp nhận như là một hình thức tất yếu của phát triển. Còn về lâu dài, nó sẽ bị hạn chế tối đa khi luật chơi có sự kết hợp quản lý của nhiều ban ngành.

* Theo ông, đây có phải là thời điểm hợp lý để hợp thức hóa đề án cá cược?

- Phù hợp hay không lúc này thật khó nói. Quan điểm tôi ủng hộ từ lâu lắm rồi. Cứ mỗi dịp World Cup, đất nước thất thu cả tỷ đô la thì thật phí phạm. Nếu hợp thức hóa xổ số thể thao, tôi nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều cho ngân sách Nhà nước. Đây cũng là hình thức tận dụng sự đóng góp của người dân để phục vụ cho những mục tiêu khác như đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các công trình an sinh xã hội… Nếu bỏ qua nguồn lực trong dân, để tiền người dân Việt Nam làm ra cứ thất thoát, đóng góp cho quốc gia khác thì lãng phí. Xố số thể thao đóng góp tích cực là chính trong sự phát triển của đất nước.

* Cá cược thể thao, cụ thể là cá cược bóng đá, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho bóng đá Việt Nam, nhất là sau sự việc các cầu thủ Ninh Bình và Đồng Nai gây tai tiếng mới đây. Ông nghĩ sao về việc sẽ có nhiều hơn những trường hợp như thế?

- Như tôi đã nói, ban đầu có nhiều khả năng xảy ra tiêu cực. Nhưng tôi nghĩ việc hợp thức hóa cá cược bóng đá lâu dài sẽ giảm thiểu đáng kể tiêu cực vì có sự tham gia của cơ quan quản lý Nhà nước, pháp luật. Có mấy ai đặt cược tiền vào bóng đá Việt Nam đâu. Người chơi chỉ quan tâm và đặt cược nhiều cho bóng đá quốc tế, những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Đó là một thực tế cần cân nhắc.

* Ông có nhận định gì về những vụ việc tiêu cực xảy ra gần đây của bóng đá Việt Nam?

- Bóng đá thì tiêu cực đời nào cũng có, tôi không lạ gì nữa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu cực lắm chứ không phải chỉ mỗi cá cược thôi đâu. Nhưng quan trọng là gần đây, cơ quan an ninh đã mạnh dạn phanh phui những tiêu cực ra ánh sáng để người ta biết.

* Ông thấy bóng đá Việt Nam hiện tại có khác gì với khi thời ông còn đương chức ở VFF?

- Bóng đá thời tôi thì cũng có tiêu cực, nhưng rất ít bởi vì cơ chế bao cấp, tiền đâu mà mua bán độ. Còn bây giờ, cơ chế thị trường thông thoáng tạo kẽ hở quá nhiều cho tiêu cực bùng phát. Với kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam thiếu quá nhiều thứ để đi lên chuyên nghiệp đúng với ý nghĩa của từ đấy. Cụ thể thiếu những gì thì những người làm bóng đá trong cuộc hiện nay có thể hiểu rõ. Với những gì đang diễn ra ở nền bóng đá này, có thể hàng chục, hàng trăm năm nữa chúng ta cũng không thể có bóng đá chuyên nghiệp.

* Xin cảm ơn ông!

Nhiều năm một đề án

Nhiều năm trước : Ủy ban TDTT (tên gọi cũ của Tổng cục TDTT hiện tại) được giao xây dựng đề án hợp thức hóa cá cược bóng đá thông qua sự quản lý của nhà nước. Quá trình triển khai khá rầm rộ với nhiều cuộc tiếp xúc với những hãng cá cược hàng đầu thế giới, tuy nhiên, vì nhiều lý do đề án này đã dừng lại.

10/2010: Dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược được Bộ Tài chính xin ý kiến Chính phủ bắt tay vào xây dựng

8/2013: Dự thảo được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 20. Theo dự thảo, Nghị định được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, cho phép một doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu được thí điểm thực hiện kinh doanh với số vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ đồng. Trước mắt, Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thành lập công ty kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phương án thí điểm kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mức đặt cược tối thiểu theo dự thảo là 10.000 đồng và tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược là 1 triệu đồng. Nếu người chơi đặt cược vượt mức tối đa theo quy định thì số tiền đặt cược vượt mức sẽ không được lĩnh thưởng.

Cũng tại phiên họp này, của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết nhu cầu hoạt động đặt cược đang có xu hướng gia tăng, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền hình, giải trí. Việc hợp thức hóa cá cược cũng là xu hướng phát triển chung trên thế giới khi hiện tại đã có 135 nước cho phép tổ chức hoạt động cá cược: "Cá cược là nhu cầu của một bộ phận dân cư, không có khuôn khổ pháp lý thì hoạt động bị biến tướng, phi pháp, ngoại tệ chảy ra nước ngoài”.

Đa số ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận về chủ trương, tuy nhiên, đây là lĩnh vực nhạy cảm nên cần phải đánh giá đầy đủ, đúng mức,... Các vấn đề khác như: dự báo những tác động tiêu cực đến xã hội; an ninh trật tự ; ngăn chặn các hành vi rửa tiền... thậm chí cả mức khống chế đặt cược tối đa 1 triệu đồng, tối thiểu 10.000 đồng chưa thực sự hợp lý, chưa phản ánh đúng được thực trạng xã hội hiện nay.

14/4/2014: Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các bộ và cơ quan liên quan để hoàn thiện nội dung dự thảo nghị định nhằm đảm bảo khả thi khi thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng riêng nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó; Xây dựng đề án thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế, trên cơ sở đó nghiên cứu xây dựng riêng nghị định về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Các nội dung nêu trên sẽ được báo cáo Thủ tướng.


Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm