Danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam: Không có tên Công Vinh

04/01/2013 07:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến cuối giờ chiều hôm qua, VFF vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ lựa chọn ứng viên nào cho vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam còn đang bỏ trống, nhưng danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2015 thì đã có, và trong danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ được VFF chọn lựa không hề có tên Công Vinh.

Công Vinh không có tên trong danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Ảnh: Kim Ngọc

Không ai ngạc nhiên vì sự vắng mặt của Công Vinh, bởi tiền đạo này chính là cái tên đầu tiên được nhắc tới khi VFF đề cập về bản danh sách những cầu thủ thiếu động lực thi đấu ở AFF Cup 2012. Trong bản báo cáo tổng kết dài 5 trang về hành trình của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng cũng đề xuất VFF “thôi gọi tập trung làm nhiệm vụ với cầu thủ có dấu hiệu tuổi tác và chấn thương, các cầu thủ có biểu hiện tính cá nhân chủ nghĩa và ngôi sao và các cầu thủ có chuyên môn không ổn định”.

Lý do khiến ông Hùng phải đưa ra đề xuất này là bởi trong quá trình chuẩn bị và thi đấu ở AFF Cup 2012 của ĐT Việt Nam đã có “một số VĐV vi phạm thiếu tôn trọng với đồng đội, với trợ lý HLV”. Mặc dù cả VFF lẫn ông Hùng đều từ chối đưa ra bất cứ cái tên cụ thể nào nằm trong danh sách không nên triệu tập vào ĐT Việt Nam, nhưng Công Vinh là đối tượng bị chú ý nhiều nhất, bởi sự thực là Công Vinh đã không chơi tốt trong 2 trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012, có phản ứng không đúng mực với BHL sau khi bị thay ra giữa chừng ở trận ra quân và bị loại khỏi đội hình chính thức ở trận cuối cùng.

Tuy nhiên, chiều qua, khi trao đổi với báo chí về danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015, một lãnh đạo VFF khẳng định việc Công Vinh không được triệu tập hoàn toàn chỉ xuất phát từ lý do chuyên môn. Vị lãnh đạo này cho biết: “Công Vinh ở AFF Cup 2012 không có phong độ tốt, mà CLB BĐ Hà Nội cũng không đăng ký tham dự V-League 2013 nên nếu không được triệu tập vào ĐT Việt Nam cũng là chuyện bình thường”.

Cũng theo vị lãnh đạo VFF này, do AFC yêu cầu các LĐBĐ QG phải gửi đăng ký danh sách sơ bộ ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup 2015 vào ngày 7/1/2015 tới đây, nên phòng Các ĐTQG & Đào tạo của VFF và Hội đồng HLV QG đã phối hợp làm việc để lên một bản danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ, trong đó đa phần là các tuyển thủ nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm nay.

Vị lãnh đạo VFF nói trên khẳng định HLV trưởng sẽ là người có quyền quyết định cao nhất với danh sách các tuyển thủ được lựa chọn, nên đây chỉ là danh sách sơ bộ và có thể sẽ còn thay đổi tuỳ theo quan điểm chuyên môn của HLV trưởng ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng tân HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ làm việc với bản danh sách tuyển thủ do VFF chọn hộ, bởi cách đây 2 năm, do không có nhiều thời gian theo dõi V-League và giải hạng Nhất nên HLV Falko Goetz đã dẫn dắt ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam với thành phần chủ yếu do VFF, Hội đồng HLV QG và các trợ lý “chọn hộ”.

Theo kế hoạch, ngày 23/1 sắp tới ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội. Trước đó, danh sách toàn đội trước đó sẽ được VFF trình lên Tổng cục TDTT để Tổng cục TDTT ra quyết định triệu tập. Cũng do theo yêu cầu phải đăng ký với AFC như nói trên, VFF dự kiến sẽ phải hoàn tất việc chọn người tạm quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam chậm nhất là vào ngày 6/1/2013 sắp tới.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm