Cựu tuyển thủ U16 Pháp là thách thức lớn với Công Phượng tại SEA Games

09/08/2017 20:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Thái Lan đang có sự phục vụ của thủ môn Nont Muangngam, người từng có thời gian ăn tập tại lò đào tạo trẻ của Nancy và được khoác áo đội tuyển U16 Pháp. Nont Muangngam được xem là thách thức lớn với các chân sút tại SEA Games 29, trong đó có Công Phượng.

“Đây là SEA Games đầu tiên của tôi. Nếu tôi được chọn vào danh sách cuối cùng thì tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành huy chương vàng. Tôi đã rất sẵn sàng”, Nont Muangngam trả lời tờ Bangkok Post.

Nont Muangngam rất tự tin nhưng sự thật anh không biết quá nhiều về các đối thủ sắp tới ở SEA Games bởi anh mới về nước và đầu quân cho CLB Chiangrai United vào năm ngoái.

Nont Muangngam sinh ra ở Ang Thong, Thái Lan nhưng chuyển sang Pháp định cư cùng gia đình từ rất sớm. Năm 2010, Muangngam trúng tuyển vào lò đào tạo AS Nancy và ba năm sau anh có mặt trong đội hai của CLB.

Chú thích ảnh
Nont Muangngam từng có 3 mùa giải khoác áo AS Nancy II ở giải hạng 5 của Pháp. Ảnh: AS Nancy.

Anh khoác áo AS Nancy II thi đấu tại giải hạng 5 của Pháp trong 3 mùa giải (đội 1 AS Nancy thi đấu ở Ligue 2 – PV) với 15 trận được bắt chính.

Xen kẽ trong khoảng thời gian đó, Muangngam được triệu tập lên đội U16 Pháp vào năm 2012 và được vào sân thi đấu 3 trận. Đó vẫn là thành tích đáng kể nhất trong sự nghiệp thời trai trẻ của Nont Muangngam.

U22 Thái Lan từ bỏ lối chơi hoa mỹ để vô địch SEA Games

U22 Thái Lan từ bỏ lối chơi hoa mỹ để vô địch SEA Games

HLV Worrawoot Srimaka đã chốt danh sách 27 cầu thủ U22 Thái Lan, đồng thời, tuyên bố sẵn sàng từ bỏ lối chơi hoa mỹ để giành vàng SEA Games 29.

Thủ môn 20 tuổi hiện tại cao 1m80, không hề thấp so với Đông Nam Á nhưng là không đủ để trụ lại môi trường bóng đá khắc nghiệt ở châu Âu. Không phải ai cũng làm được như Claudio Bravo hay Keylor Navas, Nont Muangngam hiểu vị trí và đẳng cấp của mình. Năm 2016, anh chính thức hồi hương, trở về thi đấu cho CLB Chiangrai United.

Nont Muangngam không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu cho Chiangrai United nhưng anh vẫn lọt vào mắt xanh của HLV trưởng U22 Thái Lan, Worrawoot Srimaka. Anh được triệu tập vào đội U22 Thái Lan và là thủ môn số 1 của đội tại vòng loại U23 châu Á 2018. Ba trận đấu, chỉ để thủng lưới 1 bàn trong “trận thủy chiến” với Mông Cổ ở ngày đầu ra quân, đó là thành tích mới nhất của thủ môn trẻ được tôi luyện tại trời Âu.

Chiangrai United đã đưa Nont Muangngam về từ năm 2016 để chơi bóng tại quê nhà.

Nont Muangngam chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại lớn cho bất kỳ cầu thủ tấn công nào muốn chinh phục mảnh lưới U22 Thái Lan. Từ Evan Dimas của U22 Indonesia, Nub Tola của U22 Campuchia đến Công Phượng, Đức Chinh của U22 Việt Nam, việc được đối đầu với những thủ môn chất lượng như vậy chắc chắn luôn khiến họ hào hứng gấp bội.

Trước khi thi đấu với Eastern FC của Hong Kong vào ngày mai (10/8), HLV Worrawoot Srimaka khẳng định “đừng ai ở U22 Thái Lan quá tự tin vào vị trí của mình, bạn có thể mất đi vị trí ấy bất cứ lúc nào”. Thế nhưng, điều đó chắc khó trở thành hiện thực với Nont Muangngam.

Đôi nét về Nont Muangngam:

- Họ tên: Nont Muangngam

- Quốc tịch: Pháp và Thái Lan

- Ngày sinh: 20/4/1997

- Vị trí thi đấu: Thủ môn

- Chiều cao: 1,80m

- Sự nghiệp:

Năm 2010 – 2013: Tập luyện tại lò đào tạo trẻ AS Nancy (Pháp)

Năm 2013 – 2016: Thi đấu cho đội 2 AS Nancy tại giải hạng 5 Pháp

Năm 2013 – 2014: Thi đấu cho đội U16/U17 Pháp

Năm 2016: Gia nhập Chiangrai United

Năm 2017: Thi đấu cho đội U22 Thái Lan.

Danh sách 26 cầu thủ của U22 Thái Lan:

Thủ môn (3):

Nont Muangngam (Chiangrai United)

Jirunpong Thammasiha (Chonburi FC)

Anusith Temmee (Bangkok United FC)

Hậu vệ (9):

Santipharp Channgom (Air Force Central)

Shinnaphat Lee-Oh , Suriya Singmui (Chiangrai United)

Woravut Namvech (Sisaket FC)

Peerawat Akkatham, Ratthanakorn Maikami (Buriram United FC)

Saringkarn Promsupa (Rayong FC)

Kevin Deeromram (Ratchaburi FC)

Supravee Miprathang (Pattaya United)

Tiền vệ (12):

Sasalak Haiprakhon, Suparok Sarachat (Buriram United)

Panudech Maiwong, Woorachit Kanitsribampen (Chonburi FC)

Chaiyawat Buran, Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United)

Nattawut Sombatyotha, Montree Promsawat (Ratchaburi FC)

Picha U-Tra (Pattaya United FC)

Chaowat Veerachat (Bangkok Glass FC)

Nopphon Ponkam (Air Force Central FC)

Thanasit Siripala (Suphanburi FC)

Tiền đạo (2):

Sittichok Kannoo (Thai Honda Ladkrabang FC)

Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana)

 

Lịch thi đấu của U22 Thái Lan tại bảng B SEA Games 29:

- 15:00, 15/8, Thái Lan – Indonesia (SVĐ Shah Alam)

- 19:45, 17/8, Thái Lan – Timor Leste (SVĐ Selayang)

- 19:45, 20/8, Thái Lan – Campuchia (SVĐ Selayang)

- 15:00, 22/8, Thái Lan - Philippines (SVĐ Selayang)

- 15:00, 24/8, Thái Lan – Việt Nam (SVĐ Selayang)

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm