Cựu trợ lý HLV Riedl dịch sách tặng đồng nghiệp

17/01/2013 07:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Trần Hùng Cường, cựu trợ lý ngôn ngữ của HLV Alfred Riedl tại SEA Games 23, vừa cho ra mắt bản dịch cuốn sách “Huấn luyện thể lực: Ưa khí và yếm khí trong bóng đá” (tên tiếng Anh: Aerobic and Anaerobic Training in soccer, tác giả Jens Bangsbo). Đây là cuốn sách đang thu hút sự chú ý của rất nhiều HLV, chuyên gia bóng đá trên thế giới khi đưa ra một phương pháp mới cho công tác đào tạo và huấn luyện thể lực tại các CLB bóng đá.

Ông Hùng Cường từng là trợ lý ngôn ngữ của HLV Alfred Riedl ở ĐTQG

Tác giả Jens Bangsbo là Tiến sĩ khoa học thể thao tại ĐH Copenhagen (Đan Mạch), cựu trợ lý HLV ĐTQG Đan Mạch, từng làm việc cho LĐBĐ Đan Mạch, CLB Juventus, chuyên gia kỹ thuật của FIFA và UEFA trong nhiều năm, được giới bóng đá thế giới ghi nhận nhiều công trình khoa học thể thao.

Tại Việt Nam, cuốn sách này đã có mặt và chuyền tay giữa các chuyên gia, HLV dưới dạng nguyên bản. Tại khóa học huấn luyện thể lực do AFC và VFF phối hợp tổ chức tại Nha Trang vào tháng 11 vừa qua cho các HLV Việt Nam, cuốn sách này đã được đưa vào giảng dạy chính thức và chiếm phần lớn nội dung toàn khóa học.

Ông Trần Hùng Cường tốt nghiệp ĐH TDTT TP.HCM năm 1991, là cựu HLV trưởng Lâm Đồng, trợ lý ngôn ngữ tại Khánh Hòa, CLB TP.HCM và từng là trợ lý ngôn ngữ của các HLV Alfred Rield, Christian Letard đồng thời là trợ lý ngôn ngữ cho các chuyên gia AFC tại các lớp bằng B, C do VFF tổ chức.

Ông Cường cho biết: “Cuốn sách này dịch ra tiếng Việt để khắc phục khó khăn khi tiếp cận bằng sách nguyên bản tiếng Anh của các HLV. Do tính chất nội bộ nên bản dịch được triển khai dưới dạng in PDF và tặng miễn phí cho tất cả các HLV nhằm góp phần phổ biến rộng rãi và nghiên cữu kỹ hơn về một phương pháp đang được quan tâm tại Việt Nam và trên thế giới”. Người dùng có thể download miễn phí quyển sách này tại trang web http://www.mediafire.com/view/?7a77g8ssp4f1kdn

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm