Cúp vô địch V.League 'trôi' theo sông Hàn?

24/08/2016 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẳn đội đầu bảng Hải Phòng, mà theo tính toán, SHB Đà Nẵng mới là đội bóng nắm cơ hội vô địch V-League 2016 lớn nhất.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thậm chí nắm đến 7-8 phần chức vô địch, trong khi 2-3 chia cho Hải Phòng và Than Quảng Ninh. Thoạt nghe, có vẻ rất nghịch lý, nhưng đây có thể lại là câu chuyện có thật, không phải nằm mơ giữa ban ngày.

Khoảng cách điểm số giữa Hải Phòng và 2 đội bám sát phía sau là SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh sau lượt trận thứ 22 chỉ là 1 điểm (41 và 40 điểm), nhưng xét về lịch thi đấu, đội bóng bên bờ sông Hàn là những người nắm lợi thế lớn nhất vì gặp toàn đối thủ vừa tầm.

Cụ thể, trong khi Hải Phòng, Than Quảng Ninh và cả Hà Nội T&T đều sẽ phải gặp ca khó ở 4 lượt trận còn lại, thì SHB Đà Nẵng chỉ tiếp những S.Khánh Hoà BVN, Sài Gòn FC, HAGL và Đồng Tháp. Đây đều là những đội không còn tham vọng, thậm chí là "người nhà".

Ngay cả khi đã vượt qua QNK Quảng Nam để tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm bị dẫn với đội đầu bảng Hải Phòng, nhưng, lãnh đạo Hà Nội T&T cũng như BHL đồng loạt thừa nhận họ không nắm bất cứ lợi thế nào trong cuộc đua. Khích tướng người anh em SHB Đà Nẵng hay đại diện Thủ đô xem như đã an phận?!

Cuối tuần này, Than Quảng Ninh tiếp HAGL, SHB Đà Nẵng vào Khánh Hoà làm khách, Hải Phòng ghé Cần Thơ, trong khi Hà Nội T&T xuôi Thống Nhất gặp người em ruột Sài Gòn FC. Dự báo là tất cả các ứng viên vô địch đều sẽ lấy trọn 3 điểm ở vòng 23, nên thứ tự trên bảng xếp hạng không thay đổi.

Sẽ có ý thắc mắc, rằng Hải Phòng giữa muôn trùng vây, sao có thể chắc  chiến thắng trước một XSKT Cần Thơ vốn không thiếu ngôi sao giải quyết trận đấu?! Chắc chưa ai quên đội bóng đất cảng từng cất phân nửa đội hình chính (bao gồm cả Fagan và Stevens) để cứu XSKT Cần Thơ khỏi bị đánh đắm ở mùa trước.

Theo nhận định, chỉ cần Hải Phòng bị níu chân bất cứ lúc nào, SHB Đà Nẵng sẽ vượt lên. Có người bảo, đá như SHB Đà Nẵng cũng có thể vô địch, hẳn những giá trị của bóng đá sẽ giảm thiểu đi nhiều. Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", đấy là câu chuyện của thời thế.

SHB Đà Nẵng bao năm qua chỉ chơi một thứ bóng đá: Các đường chuyền dài vượt tuyến hoặc đá ra biên, để hậu vệ và tiền vệ tạt cánh, trung phong đánh đầu. Họ gần như không dùng tuyến 2, ngay cả khi từng sở hữu những chuyên gia làm bóng như Minh Phương hay Thanh Hưng.

Cú vấp Hải Phòng và sự kiên trì của SHB Đà Nẵng

Cú vấp Hải Phòng và sự kiên trì của SHB Đà Nẵng

Sau vòng đấu thứ 22, cơ hội lên ngôi vô địch lại mở ra cho ít nhất 5 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và điều khiến V-League trở nên hấp dẫn trước 4 vòng đấu cuối cùng là cú vấp của Hải Phòng trên sân Lạch Tray.


Chiến thuật ở sân Chi Lăng, nói vui mà thật, là chiến thuật của Gaston Merlo với phần còn lại. Tức là cả đội bóng đã và sẽ phục vụ chân sút chủ lực của họ, cầu thủ luôn ghi non nửa số bàn thắng mỗi mùa cho đội bóng bên bờ sông Hàn. Mùa này, Merlo trở lại và SHB Đà Nẵng lại có cơ hội lên ngôi lần thứ 3 trong 7 năm.

Cho đến thời điểm này, có thể thấy việc B.Bình Dương sa sút thực sự là một thiệt thòi cho giải bóng đá cao nhất dải đất hình chữ S. Hải Phòng quật khởi, nhưng họ lại quá cô đơn, trong khi FLC Thanh Hóa vẫn làm bóng đá theo kiểu được chăng hay chớ, còn "Than" như vàng thiếu tuổi.

Và, như Thể thao & Văn hóa từng nhận định, việc còn đến 4-5 đại diện tranh ngôi vương khi giải đấu chỉ còn vài lượt trận, không là điều kiện cần và đủ để đảm bảo tính hấp dẫn, quyết liệt của cuộc chơi. Ngược lại, bất cứ đội nào lên ngôi cũng đều thiếu thuyết phục.

Bất luận thế nào, sau 2 mùa giải liên tiếp giữ Cúp vô địch, danh hiệu sẽ rời Thủ Dầu Một. Danh hiệu nếu không thuộc về Hải Phòng, cũng khó có thể vuột khỏi tay các đội bóng nhà bầu Hiển, mà đứng đầu là SHB Đà Nẵng. Luận thiên hạ, cuộc chơi, chưa bao giờ đơn giản thế.

Vì cái kết có thể đoán được trước, nên thậm chí còn có ý kiến cho rằng BTC có thể xem xét khả năng không cần thuê trọng tài ngoại cho những trận đấu ở nhóm tranh chức vô địch, vì mọi sự gần như đã ngã ngũ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm