Cuộc đua vô địch V-League nghẹt thở đến vòng cuối

23/08/2016 11:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua vô địch đang diễn ra hết sức kịch tính khi có đến 5 đội có khả năng cao để giành vị trí số 1. Theo quan điểm của mình, HLV Hoàng Văn Phúc lẫn Phan Thanh Hùng đều nhận định phải đến những phút cuối cùng mới xác định tân vương mùa này.

HLV Hoàng Văn Phúc: “SHB Đà Nẵng có lợi thế”

“Trong cuộc đời mấy mươi năm làm nghề của tôi, đây là một trong những mùa giải mà cuộc đua vô địch lại rất kịch tính. Sau vòng 22 mà vẫn có tới 5 đội có khả năng tranh chấp ngôi vị cao nhất. Ngoài FLC Thanh Hóa bị bỏ lại khá xa thì cơ hội vẫn chia đều cho các đội còn lại. Dẫu vậy, dù Hải Phòng đang nắm quyền tự quyết nhưng SHB Đà Nẵng mới là đội có lợi thế.

Sở dĩ tôi đánh giá cao SHB Đà Nẵng vì họ tương đối thuận lợi về lịch thi đấu. Ngoài chuyến làm khách được dự báo khó khăn trước đội bóng chơi hết mình, cống hiến và fair-play là S.Khánh Hòa BVN thì với những đối thủ còn lại, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể giành lấy điểm số cao nhất. Trong khi đó, Hải Phòng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ phải đụng độ nhau cũng như gặp ứng viên khác là FLC Thanh Hóa.

Ngoài ra, SHB Đà Nẵng còn đang sở hữu đội hình chất lượng. Họ có cặp tiền đạo Merlo – Eydison đang có phong độ tốt với khả năng ghi bàn đều đặn, có chiều sâu đội hình. Đặc biệt, sau những thất bại trước Hà Nội T&T và chính QNK Quảng Nam, SHB Đà Nẵng sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình và qua đó giảm áp lực tâm lý ở giai đoạn nút thắt của mùa giải.

Than Quảng Ninh là hiện tượng ở mùa này với sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng. Thế nhưng, cái khó của họ ngoài lịch thi đấu còn là lực lượng. Khi mất cầu thủ chính, họ rơi vào thế khó ngay lập tức, trường hợp của Dyachenko là ví dụ. Đối với Hải Phòng, dẫu đang có quyền tự quyết nhưng họ lại đang gặp phải vấn đề về phong độ cũng như không có chiều sâu đội hình.

Đội vô địch ngoài những yếu tố nội tại thì may mắn luôn phải song hành. Tôi nghĩ, với cục diện hiện tại, phải đến vòng đấu cuối cùng mới xác định ngôi vô địch.”

SHB Đà Nẵng (trái) được cho là nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Ảnh: Trần Khánh

HLV Phan Thanh Hùng: “Không có đội nào nắm lợi thế lớn”

“Rõ ràng, ở thời điểm này, vẫn chưa có đội bóng nào bứt lên hẳn ở cuộc đua vô địch. Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T có cơ hội cao hơn cả song không thể gạt bỏ FLC Thanh Hóa.

Không có đội bóng nào nắm lợi thế lớn mà mỗi đội đều có mặt mạnh, mặt yếu riêng. Xét về lịch thi đấu thì SHB Đà Nẵng và Hải Phòng có đôi chút lợi thế khi không phải đối đầu trực tiếp với các ứng viên vô địch. Dẫu vậy, đó chỉ cũng là lợi thế nho nhỏ còn muốn vô địch, bạn phải hội tụ đủ nhiều yếu tố: phong độ ổn định, lực lượng không bị sứt mẻ bởi thẻ phạt hay chấn thương, những tính toán kĩ lưỡng từ BHL và cả may mắn song hành.

HLV Phan Thanh Hùng: 'U16 Việt Nam thất bại vì thể lực kém hơn'

HLV Phan Thanh Hùng: 'U16 Việt Nam thất bại vì thể lực kém hơn'

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng, sự non kém về mặt kinh nghiệm và thua thiệt về mặt thể lực là những nguyên nhân chính dẫn tới việc U16 Việt Nam cầm vàng lại để vàng rơi.


Hải Phòng tuy dẫn đầu nhưng đang có phần chững lại. Họ cũng không có được đội hình dày dặn. Thế nhưng, ở cái thế tự quyết và không phải gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Hải Phòng sẽ là đội bóng đáng gờm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T là 2 đội có chiều sâu lực lượng và có sự ổn định nhất định. Còn với Than Quảng Ninh, chúng tôi xác định mùa giải này mục tiêu chính là xây dựng lực lượng, ổn định lối chơi. Thế nên, cả đội hết sức thoải mái về tư tưởng, không đặt nặng phải vô địch.

Đến thời điểm này, Than Quảng Ninh đã tạo được dấu ấn nhất định và đó đã là thành công ở mùa này. Với chúng tôi, vô địch thì càng tốt. Than Quảng Ninh sẽ cố gắng phấn đấu từng trận đấu một và khi cờ đến tay chúng tôi sẽ phất lấy. Ngoài ra, dù cơ hội không lớn song FLC Thanh Hóa lại gặp chính Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T. Họ sẽ là một trong những nút thắt quan trọng ở cuộc đua này.

Chưa năm nào mà cuộc đua vô địch lại kịch tính và hấp dẫn như mùa giải này. Cơ hội vẫn mở ra với các đội bóng và đội bóng nào chớp thời cơ tốt sẽ tạo ưu thế lớn để về đích trước. Và cuộc đua sẽ chỉ ngã ngũ ở vòng đấu cuối cùng.”

Trần Khánh (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm