Công Vinh, Tấn Tài hiểu ý đồ thầy Miura

02/09/2014 21:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Được HLV Miura đồng ý cho ra trả lời báo chí sau trận đấu tập, cả Tấn Tài lẫn Công Vinh đều tự tin sẽ cùng các đồng đội hiểu ý đồ của HLV Toshiya Miura.

Tiền đạo Lê Công Vinh, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở trận đấu tập khi đóng góp 1 bàn thắng và thực hiện 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công tỏ ra rất hào hứng khi nói về cách vận hành chiến thuật của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Miura:

“Trong trận đấu này, HLV Miura sử dụng sơ đồ 4-4-2 và nó phát huy hiệu quả rất tốt. Các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia không còn lạ lẫm với sơ đồ chiến thuật này. Chúng tôi phải có một nguồn thể lực sung mãn, đòi hỏi trước đó là một quá trình tập luyện và tích lũy thể lực một cách nghiêm túc. Có như vậy chúng tôi mới đủ sức liên tục di chuyển để đảm bảo khả năng lên công về thủ, đá áp sát, phối hợp nhỏ và giành quyền kiểm soát thế trận. 

Tôi nghĩ rằng, ở cả hai hiệp đấu, đội tuyển quốc gia đã thi đấu khá tốt. Cơ hội góp mặt chính thức cho tuyển quốc gia thi đấu ở các giải sắp tới chia đều cho tất cả mọi người. Ai nỗ lực tập luyện và thi đấu thì sẽ nhận được sự ghi nhận và tin tưởng của HLV Miura và BHL”.

Lê Tấn Tài cho biết: "Tôi nghĩ đây là trận đấu rất bổ ích cho cả đội tuyển Olympic lẫn đội tuyển Việt Nam. Riêng với đội tuyển Việt Nam dù thời gian qua tập nặng nhưng các cầu thủ đều hoàn thành tốt giáo án.  Điểm mạnh của chúng ta, theo tôi là việc có một đội tuyển đồng đều, ai cũng có cơ hội như nhau và đặc biệt ăn ý sau một thời dài tập luyện và thi đấu cùng nhau".

Trong khi đó, tiền vệ Huỳnh Văn Thanh của tuyển Olympic chia sẻ: “Được thi đấu cọ xát với các bậc đàn anh ở đội tuyển quốc gia là cơ hội để tuyển Olympic kiểm chứng phong độ cũng như  sự gắn kết trong lối chơi.

Thực sự đây là một trận đấu khó khăn khi chúng tôi phải đối đấu với tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Tôi nghĩ rằng, dù nhận thất bại nhưng các cầu thủ Olympic chúng tôi sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm