Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Công Phượng không được sớm thỏa mãn'

25/07/2017 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng nhưng cựu danh thủ Thể Công hy vọng, sau trận đấu với U22 Hàn Quốc, Công Phượng không được sớm thỏa mãn mà cần tiếp tục rèn luyện nhiều hơn nữa.

Chứng kiến phong độ chói sáng của Công Phượng trong trận đối đầu với U22 Hàn Quốc, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã dành những lời ngợi khen cho cầu thủ người Nghệ An.

“Thú thật, trước giải đấu này có nhận tôi còn hoài nghi về phong độ của Phượng bởi anh ta đã không thể hiện được nhiều ở V-League 2017. Thế nên, xem Phượng đá trận U22 Hàn Quốc rất tốt khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Chính Công Phượng là người sút tung lưới U22 Hàn Quốc bằng một pha xử lý và dứt điểm rất tinh tế. Với việc được HLV Hữu Thắng bố trí ở vai trò tiền đạo lùi, Công Phượng cho thấy, anh đã phát huy tối đa những thế mạnh của bản thân là khả năng đi bóng và dứt điểm có tính đột biến cao”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Theo lý giải của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, sở dĩ Công Phượng đạt được trạng thái thi đấu tốt là nhờ 2 yếu tố.

“Thứ nhất là bản thân Công Phượng trong thời gian qua có lẽ đã rất nghiêm túc trong việc rèn luyện và biết cách vượt qua sức ép lớn từ dư luận khi cậu ta thi đấu không tốt trong màu áo HAGL. Thứ 2, phải nói rằng, HLV Hữu Thắng đã rất kiên trì và tạo điều kiện một cách tối đa để Công Phượng được ra sân thường xuyên để sớm tìm lại cảm giác và phong độ tốt.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy, nếu so với thời còn thi đấu ở đội hình U19 Việt Nam thì phong độ của Phượng vẫn chưa đạt tới tầm cao nhất. Chính vì vậy, Phượng vẫn cần phải tiếp tục rèn giũa bản thân nhiều hơn nữa.

Đừng vì một trận đấu tốt và xứng đáng được khen ngợi trước U22 Hàn Quốc mà Phượng đã cảm thấy thỏa mãn. Tôi tin nếu tiếp tục có được sự tập trung và nỗ lực tập luyện, Phượng sẽ còn hay hơn nữa tại SEA Games 29”.

Bên cạnh những lời khen dành cho Công Phượng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn đánh giá, dù thua trận nhưng U22 Việt Nam đã có một trận đấu khiến U22 Hàn Quốc phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng.

“Dù thua Hàn Quốc nhưng tôi đánh giá các cầu thủ U22 Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt. Hiệp 1 chúng ta mắc sai lầm nhưng hiệp 2 thì đáng khen ngợi. Các cầu thủ có thể lực khá tốt khi không quá thua thiệt trong các tình huống đua sức với đối phương. Có những thời điểm trong hiệp 2 chúng dồn ép Hàn Quốc và sở hữu cơ hội ghi bàn thắng nhưng đáng tiếc là không tận dụng thành công”.

U22 Việt Nam được VFF và bầu Đức thưởng 'nóng

U22 Việt Nam được VFF và bầu Đức thưởng 'nóng" 1,6 tỷ đồng

Sau trận đấu vói U22 Hàn Quốc, ông Đoàn Nguyên Đức, PCT VFF quyết định thưởng nóng U22 Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi đội giành vé dự VCK U23 châu Á 2018 .

Ngoài ra, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chỉ ra những nhược điểm của U22 Việt Nam cần phải khắc phục sớm: “Nếu bàn thua thứ nhất của U22 Việt Nam đến từ sai lầm của thủ thành Tiến Dũng thì bàn thua thứ 2 có trách nhiệm của toàn đội. Đáng nhẽ, khi trung vệ Tiến Dũng phải rời sân để chữa trị chấn thương thì các cầu thủ tuyến trên phải co về hỗ trợ phòng ngự.

Nhưng ở bàn thua đó, tôi không nhìn thấy các cầu thủ tuyến trên di chuyển về bọc lót cho hàng phòng ngự và vì thế đội bạn có bàn thắng dễ dàng. Đây sẽ là bài học sâu sắc cho BHL cùng các cầu thủ.

Thứ 2 với cặp tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh thì rõ ràng khả năng phòng ngự của U22 Việt Nam đang có vấn đề. Như các bạn đã thấy, phải mãi tới khi HLV Hữu Thắng đẩy Duy Mạnh lên đá tiền vệ phòng ngự ở hiệp 2 thì khả năng phòng thủ chúng ta mới tốt lên. Đây là vấn đề BHL U22 Việt Nam cần phải có những phương án để cải thiện”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm