Chủ tịch CLB V.Ninh Bình: 'Phải tính kỹ mới trở lại'

18/04/2014 16:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh vụ cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số vừa được phanh phui và gây rúng động sân cỏ nội, điều khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ là quyết định khá cứng rắn của lãnh đạo đội bóng cố đô. PV TT&VH cuối tuần đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Lệ - Chủ tịch CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình để mang tới cho độc giả những cái nhìn cận cảnh về một quyết định chưa từng có trong tiền lệ của bóng đá Việt Nam.

*Là người làm đơn trình báo với cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị điều tra làm rõ một số nghi vấn về tiêu cực của các cầu thủ trong đội của mình khi thi đấu tại vòng bảng AFC Cup, tâm trạng của ông lúc đó ra sao?

-Sau khi nhận được nhiều thông tin về một nhóm cầu thủ trong đội có liên quan đến cá độ bóng đá và nghi vấn dàn xếp tỷ số trong trận đấu với CLB Kelantan vào ngày 18/3 vừa qua chúng tôi đã nhanh chóng đi đến quyết định lần này phải làm quyết liệt cho rõ ràng mọi thứ. Cũng cần phải nói thêm rằng, đã xuất hiện nhiều dư luận không tốt và cả những hiện tượng bất thường từ trước đó nhưng trận đấu ở AFC Cup giống như giọt nước tràn ly. Kết quả điều tra sau này của cơ quan chức năng sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề nhưng trong thời gian gần đây, tôi nghi vấn luôn có một nhóm cầu thủ thao túng kết quả trận đấu của đội bóng để tư lợi cá nhân. Đến thời điểm này mọi thứ phần nào đã được phơi bày. Đây không còn là nghi án hay nghi vấn nữa mà là một vụ án hết sức nghiêm trọng theo thông tin ban đầu mà tất cả đều đã biết trong những ngày qua.

*Việc xin rút lui khỏi V-League không chỉ khiến cái tên Xi măng The Vissai Ninh Bình sẽ bị xóa đi ở sân chơi số 1 của bóng đá nội, mà còn thiệt hại không nhỏ về tài chính khi nỗ lực duy trì đội bóng tốn tới cả trăm tỷ đồng mà CLB đã duy trì nhiều năm qua?

- Chúng tôi đã lường trước tất cả mọi việc khi đưa ra quyết định hết sức khó khăn này và cũng đã xác định được CLB sẽ mất rất nhiều thứ. Ngoài số tiền rất lớn đã đầu tư cho đội bóng trong nhiều năm qua, còn là công sức và tâm huyết của nhiều người. Tuy nhiên, việc dừng thi đấu là rất cần thiết và thuận lợi cho công tác điều tra để mọi chuyện rõ ngọn ngành. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ý thức được rằng đây không còn là chuyện riêng của CLB nữa mà là vấn đề mà cả nền bóng đá cần phải giải quyết triệt để. Việc làm của chúng tôi sẽ góp phần từng bước làm trong sạch nền bóng đá và hi vọng người hâm mộ cũng như VFF sẽ hiểu, thông cảm và ủng hộ quyết định này.

*Bỏ giải giữa chừng và nếu căn cứ theo điều lệ của V-League, Ninh Bình sẽ mất thêm nhiều thời gian để trở lại với đời sống bóng đá. Trong khi CLB vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ và cả những cầu thủ không liên quan đến tiêu cực, lãnh đạo CLB sẽ có quyết định như thế nào với họ?

-Với những cầu thủ không liên quan đến tiêu cực ở đội 1, kể cả nội binh và ngoại binh, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để họ có thể tìm một CLB mới để chơi bóng trong thời gian tới. Điều này tôi đã khẳng định với họ ngay sau khi đưa ra quyết định dừng thi đấu tại V-League. Còn với các đội trẻ, hiện tại đội bóng vẫn duy trì đầy đủ các tuyến trẻ theo quy định của bóng đá Việt Nam và các đội này sẽ vẫn được đầu tư như bình thường. Thậm chí, có thể còn được đầu tư nhiều hơn để xây dựng một lực lượng có chất lượng tốt để làm nòng cốt khi trở lại trong trường hợp điều kiện thuận lợi.

*Vậy theo ông thì liệu bao lâu nữa Ninh Bình sẽ trở lại?

- Lúc này chưa thể nói là 1 năm, 2 năm hay 3 năm nữa. Chúng tôi đang mất niềm tin sau khi có tới hơn nửa đội hình đá chính dính dáng đến tiêu cực. Nếu có trở lại, mọi chuyện cần phải được tính toán kỹ lưỡng và trên cơ sở có những thuận lợi về khách quan, cũng như chủ quan về sự chuẩn bị lực lượng của CLB.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Vũ Lê (thực hiện)       

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm