'Chất Sông Lam' ở các đội tuyển

02/11/2014 15:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Như mọi năm, cầu thủ SLNA được gọi nhiều lên các đội tuyển, khiến việc tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới của CLB thường thiếu trước hụt sau. Dẫu vậy, điều này cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tập luyện của SLNA, bởi họ đã quá quen.

1. Năm nay, SLNA đóng góp 9 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U21 báo Thanh Niên tham dự các giải đấu thường niên. Vì lý do đó, hơn một tháng qua, tại Vinh, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng chỉ có nhiệm vụ lên giáo án tập luyện cho các cầu thủ trẻ và đợi quân về.

Không thể có được quân số đầy đủ để chuẩn bị cho mùa giải mới như các đội khác, BHL SLNA chẳng lấy đó để muộn phiền. Thậm chí, họ còn rất tự hào, sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Chẳng thế mà từ U21 đến ĐTQG, các cầu thủ SLNA đã tập luyện, thi đấu rất “nhiệt”, và luôn đóng vai trò nòng cốt trong sơ đồ chiến thuật của các HLV. Nếu Mạnh Hùng, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Tuấn Tài là trục xương sống của U21 báo Thanh Niên Việt Nam tại giải U21 quốc tế tổ chức ở Cần Thơ, thì những Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh đang được HLV Miura tin tưởng, sẳn sàng dành suất đá chính tại AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay.

Những tín hiệu ấy một lần nữa khẳng định, nhân tài SLNA thời nào cũng có, và họ luôn tìm được chổ đứng chính thức trong thành phần các ĐTQG.

Tất nhiên, khi cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo đội tuyển, những rủi ro vì chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Với những trường hợp này, phía SLNA chỉ mong được VFF chia sẻ, hỗ trợ cùng CLB để các cầu thủ không phải chịu thiệt thòi.

2. Có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà là thế, nhưng cầu thủ SLNA không phải lúc nào cũng được thừa nhận. Thậm chí, có thời điểm họ bị chỉ trích kịch liệt vì lối chơi bạo lực, hay bị đưa ra so sánh xấu - tốt với lứa cầu thủ U19 của Học viện HA.GL Asenal JMG. Và giờ đây, khi V-League 2015 còn lâu mới bắt đầu, đã có nhiều người chờ đợi, tò mò xem SLNA sẽ đá như thế nào trước HA.GL, đội bóng với nòng cốt là các cầu thủ U19.

Đương nhiên, trước những dư luận không hay, SLNA hoàn toàn phủ nhận: “Mọi sự so sánh đều khấp khiễng, việc quy chụp và phủ nhận nỗ lực của cả tập thể cũng là điều không nên. Những người làm bóng đá xứ Nghệ không cổ súy cho bóng đá bạo lực. Nhiệm vụ trồng người, nhất là trong bóng đá, mỗi thời mỗi khác, HA.GL có thể đi trước về mặt khoa học, nhưng hãy nên nhớ mô hình truyền thống của SLNA cũng đã cho ra nhiều thành quả ngọt ngào.

SLNA hào kiệt thời nào cũng có, đóng góp của cầu thủ SLNA cho các ĐTQG năm nào cũng to. Đó là thắng lợi, niềm vinh dự của những người làm bóng đá xứ Nghệ, chúng tôi có quyền tự hào.

CLB bóng đá SLNA có bản sắc riêng, có truyền thống, có bề dày lịch sử, chúng tôi không muốn mình bị đưa ra để so sánh với ai”, Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh giãi bày.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm