BTC đặt cược vào Công Phượng và đồng đội

20/11/2015 06:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cái vòng luẩn quẩn của các cấp độ ĐTQG, bóng đá trẻ đang được đặt nhiều niềm tin sẽ giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc. Giải đấu này có thể là thước đo chính xác với năng lực của các cầu thủ tài năng vào loại bậc nhất của lứa tuổi U21.

Công Phượng và các đồng đội có thể sẽ phải “chống lại” một tập hợp những cầu thủ tốt nhất của U21 Việt Nam hiện tại. Thêm phần “minh họa” của những ẩn số được đánh giá rất cao đến từ các quốc gia trong châu lục, có nhiều lý do để giải đấu thu hút nhiều người đến sân.

Sự kỳ vọng của bầu Đức

HAGL trải qua một mùa giải V-League trầy trật mới trụ hạng thành công, Công Phượng và các đồng đội nghiễm nhiên bị suy giảm giá trị nghiêm trọng với nhiều người. Năng lực của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” bị dư luận hoài nghi. Vừa qua, U21 Gia Lai với nhiều cầu thủ đội 1 HAGL cũng khiến nhiều CĐV thất vọng với màn trình diễn tệ hại ở giải U21 QG.

Công Phượng và các đồng đội không chứng tỏ được nhiều ở sân chơi cao nhất Việt Nam, nhưng vẫn nhiều CĐV tin tưởng vào họ. Trở lại với giải đấu trẻ lần này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn được ví von như “cá gặp nước”, bởi HAGL là ĐKVĐ giải, được đánh giá cao, lại có ưu thế sân nhà và CĐV hùng hậu.

Rất nhiều con mắt đổ dồn vào sự chú ý của HAGL ở giải này. Thế nên mới có chuyện để kéo CĐV đến sân đông đảo ngày khai màn, BTC sẵn sàng để “những đứa trẻ nhà bầu Đức” đá ngày mở màn vào giờ đẹp chứ không phải chủ giải U21 Báo Thanh Niên Việt Nam.

HAGL đang được tạo điều kiện hết mức để lấy lại hình ảnh của họ cách đây chỉ hơn 1 năm. Nếu thành công ở giải đấu này, bầu Đức lại có thêm cơ sở để tự tin về những phát biểu của ông. Năng lực của cầu thủ HAGL tới đâu, phải được chứng tỏ ở giải đấu với những đối thủ mà họ thậm chí có lợi thế hơn (về tuổi đời lẫn kinh nghiệm).

Bản thân HLV Quốc Tuấn cũng từng tuyên bố HLV Miura chưa đánh giá đúng hết năng lực chuyên môn các học trò ông khi ít người được lên ĐT thay vì một cuộc đổ bộ hàng loạt như ông chủ từng mong muốn. Bầu Đức cũng năm lần bảy lượt chỉ trích lối đá khô cứng của HLV Miura.

Ở vị thế của nhà ĐKVĐ giải, dù tuyên bố không có áp lực nào nhưng chỉ điểm qua những thông tin vừa kể, trọng trách đang đè nặng lên vai Công Phượng và các đồng đội.

Thước đo năng lực đến từ khách mời

Việc BTC chia 2 đội chủ nhà ra 2 bảng riêng biệt sẽ giúp họ có cơ hội trải nghiệm với những đồng nghiệp được đánh giá không dễ thở. Bảng B của HAGL khá “xương xẩu” khi đối thủ của họ là U19 Hàn Quốc và U21 Myanmar.

Các đội trẻ ở 2 quốc gia này đều từng khiến Công Phượng cùng các đồng đội phơi áo ở những giải trẻ khi họ được kỳ vọng nhất. Tháng 10 năm ngoái, lứa U19 của Công Phượng thảm bại 0-6 trước Hàn Quốc.

Trong buổi họp báo trước giải đấu hôm qua, các khách mời tỏ ra rất khiêm tốn trong việc đặt mục tiêu. U19 Hàn Quốc mang cả đội hình thắng như chẻ tre ở vòng loại U19 châu Á tại Thái Lan vừa rồi nhưng chỉ đặt mục tiêu từng trận đấu một. HLV An Ik Soo mong muốn các học trò sẽ có thêm một cơ hội tích lũy kinh nghiệm và tránh những ca chấn thương khi VCK U19 châu Á đang đến gần.

U19 Hàn Quốc sở hữu đội hình gồm toàn cầu thủ sinh năm 1997 nhưng thể hình rất lý tưởng. Họ vừa đá vừa giấu bài khi đối đầu với chủ nhà U21 Báo Thanh Niên - Việt Nam ở trận giao hữu mới đây (2 đội hòa 0-0). Có thể vào giải đấu chính, U19 Hàn Quốc sẽ chứng tỏ những gì tốt nhất của họ.

U19 Myanmar cũng mang 12 cầu thủ nòng cốt từng tham dự VCK U20 thế giới trong năm nay đến TP.HCM dự giải. Ngoài ra còn 8 cầu thủ vừa tham dự vòng loại U19 châu Á (thua U19 Việt Nam trong trận đấu giành vé vào VCK trên sân nhà cách đây không lâu).

HLV Eric Williams tuyên bố đội bóng của ông muốn giành vé vào bán kết. Myanmar có 4 tuần chuẩn bị và họ đến với giải với thái độ nghiêm túc.

Công Phượng sắp ra sân, không có 'sốt' vé

Công Phượng sắp ra sân, không có 'sốt' vé

Nếu chịu khó mặc cả, bạn có thể mua được tấm vé xem Công Phượng và các đồng đội quyết đấu tại Thống Nhất với mức giá... thấp hơn giá gốc.


Lần đầu tiên cầm nắm thế hệ tài năng của Học viện HAGL Arsenal JMG với trọng trách giữ vững đỉnh cao mà người tiền nhiệm Guillaume đã làm được năm ngoái, sẽ thêm một bài kiểm tra năng lực của ông Tuấn.

Chủ giải U21 Báo Thanh Niên - Việt Nam nằm ở bảng A xem ra có vẻ nhẹ ký hơn. U21 Singapore được giới thiệu sẽ là tương lai của U23 Singapore dự SEA Games 29 nhưng không được nhiều người đánh giá cao.

Còn đại diện U21 Thái Lan cho biết thành phần nòng cốt của đội là các cầu thủ trẻ U19 của CLB Muangthong United. Hiện tại, đội 1 của CLB này đang cạnh tranh chức VĐQG với ĐKVĐ Thai League là Buriram United.

Dù vậy, HLV Phạm Minh Đức cũng không dám xem nhẹ đối thủ này khi ông đã quá am hiểu các CLB Thái Lan sau nhiều chuyến sang đây. Ông Đức từng tuyên bố một đội bóng phong trào của họ cũng có tổ chức chuyên nghiệp và không dễ đánh bại. Thế nên, HLV trưởng đội chủ giải đã gọi những cầu thủ tốt nhất có thể vào đội hình.

Ông Đức cho rằng không thể để hình ảnh bóng đá trẻ Việt Nam bị tổn hại nếu không gọi những cầu thủ theo ông là hay nhất. Thậm chí chủ giải là đội duy nhất sử dụng luôn quyền đăng ký 3 cầu thủ tuổi 22 trong đội hình. Bản thân ông Đức sau một mùa giải có kinh nghiệm làm trợ lý năm ngoái cũng đã có kinh nghiệm. Ông rất tự tin và thích thử thách đầy tính cạnh tranh này.

Bóng chưa lăn, mọi thứ vẫn là ẩn số. Sân chơi của người trẻ có thể sẽ phản chiếu năng lực hiện tại bóng đá trẻ Việt Nam. Nó cũng là món ăn tinh thần với CĐV Sài thành lâu nay “đói” bóng đá đỉnh cao.

2 Đây là lần thứ 3 trong 2 năm qua, lứa Công Phượng thi đấu ở miền Nam và với riêng TP.HCM thì là lần thứ 2.

3 Các đội bóng chủ nhà là U21 Báo Thanh Niên và U21 HAGL đã đăng ký 3 cầu thủ 22 tuổi trong đội hình, tận dụng tối đa điều lệ giải.

5 Trong lịch sử 8 giải U21 quốc tế từng được tổ chức (kể từ lần đầu tiên tại Nha Trang năm 2007), các đội bóng Việt Nam đã giành đến 5 chức vô địch.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm