Bi FC sôi nổi với những hoạt động tình nguyện

02/09/2014 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Quả thật khi được các học trò cũ thông báo, tôi không rõ Bi FC tập hợp những ai, nhưng tôi biết họ rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Hôm nay, tôi xúc động lắm. Thay mặt gia đình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các bạn”, thầy Nguyễn Văn Pháp rưng rưng nước mắt khi đón nhận hơn 10 triệu đồng từ anh em cầu thủ Bi FC, sau một trận đấu được tổ chức, quyên góp chung tay với hoàn cảnh éo le của gia đình người thầy vốn là giảng viên Đại học Hồng Bàng.

Trước khi đoạt ngôi á quân giải Doanh nhân – Đồng hành cùng World Cup 2014, Bi FC có thể là một cái tên còn tương đối lạ lẫm trong làng bóng đá phong trào TP.HCM. Trên thực tế, nếu xét từng gương mặt thuộc hàng “gạo cội” trong thành phần đội bóng này, cùng một ông bầu tâm huyết, thì lịch sử các phiên hiệu đội có niên đại không dưới 10 năm. Từ thời Cựu SV Đại học Mở, đến CLB Doanh nhân NDT và bây giờ đơn giản chỉ là Bi FC, sinh hoạt đều đặn mỗi tuần.

Ngoài việc tạo thêm sân chơi cho anh em, Bi FC được hối thúc hành động cho những việc làm thiện nguyện, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết. Từ thời NDT FC hay Bi FC bây giờ, họ đã chung tay trong rất nhiều những kế hoạch, những việc làm có ý nghĩa cho cộng đồng, cựu cầu thủ neo đơn, người già và cả các em nhỏ mắc bệnh tim hiểm nghèo…, điều mà có lẽ bóng đá chuyên nghiệp, với cả các bậc tiến sỹ điều hành, những đôi chân tiền tỷ, có lẽ cũng ít nghĩ tới, ít hành động.

“Tại sao chúng ta không tìm đến các bệnh viện khi có thể dễ dàng làm điều đó?!”, câu hỏi nhức nhối mà Frank van Eijis, cựu cầu thủ Hà Nội.ACB, trước khi trở thành nhà môi giới, đặt vấn đề với người viết, khoảng thời gian dịch Sởi đang hoành hành tại Việt Nam. Theo Frank, những nhà điều hành nền bóng đá, CLB và các cầu thủ Việt Nam quá bị động trong việc hướng tới cộng đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội. “Phải có ai đó phát động hay nhắc nhở họ điều này”, Frank tiếp.

“Chơi có ý thức” là khẩu hiệu của bóng đá phong trào, nhưng “chơi có ý nghĩa” thuộc về ông bầu Phạm Duy Lân, doanh nhân và là cựu tuyển thủ QG tuyển futsal Việt Nam. Nó đã và đang là kim chỉ nam cho các hoạt động của Bi FC của ông bầu trẻ tuổi này. Một mô hình "phủi" nhưng lại làm được nhiều điều có ý nghĩa cho xã hội.

CCKM
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm