Bầu Thụy không ngại kiện tụng với Huỳnh Kesley

11/01/2013 15:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

“Nếu đội bóng đánh bại Hà Nội T&T và vô địch V-League thì Huỳnh Kesley mới được nhận số tiền 20.000 USD đó. Đội không đăng quang, CLB đòi lại là đúng. Chúng tôi không ngại kiện tụng”, GĐĐH Xi măng Xuân Thành Sài Gòn - Trần Tiến Đại cho hay.

Huỳnh Kesley đang chuẩn bị kiện CLB Xi măng Xuân Thành vì nhập nhèm tiền bạc. Thực hư chuyện này ra sao thưa ông?
- Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau nhưng vẫn chưa giải quyết được. Nếu Huỳnh Kesley muốn kiện, CLB cũng không ngại.



Cầu thủ XM Xuân Thành Sài Gòn không phục bầu Thụy và GĐĐH Trần Tiến Đại. Ảnh: V.V

Huỳnh Kesley có nói CLB đã thưởng cho cậu ấy 20.000 USD, giờ lại âm thầm trừ vào lương?

- Mọi người đã hiểu nhầm vấn đề. Trước trận đấu cuối cùng của V.League 2012, bầu Thụy có gọi Huỳnh Kesley lên, đưa cho cậu ấy 20.000 USD và nói rằng nếu hạ được đối thủ đến từ Thủ đô, giành chức vô địch thì đây sẽ là tiền thưởng. Tuy nhiên, trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn không thể đăng quang. Vậy chúng tôi lấy lại khoản thưởng đó là đúng chứ sao lại sai?

Nhưng Huỳnh Kesley khẳng định hợp đồng ghi cậu ấy sẽ nhận được khoản thưởng lên đến 20.000 USD nếu giúp đội vô địch Cúp quốc gia?

- Có điên không mà chúng tôi lại đưa số tiền thưởng cho sân chơi Cup quốc gia trước trận đấu quyết định ở sân chơi V.League?

Tại sao lại chỉ có Huỳnh Kesley nhận được số tiền lớn như vậy trước trận đấu với Hà Nội T&T?


- Các cầu thủ khác cũng được nhận nhưng ít hơn. Sở dĩ Huỳnh Kesley được nhận số tiền lớn vậy là vì hợp đồng của Huỳnh Kesley với CLB sắp hết, đó là trận cuối của cậu ấy cho đội bóng tại V.League, bầu Thụy sợ cậu ta phân tâm, không đá hết mình nên mới treo thưởng lớn như vậy.

Nếu Huỳnh Kesley đưa sự việc ra tòa ông nghĩ sao?

- Chúng tôi đâu có ngại. Tôi có thể đưa hợp đồng ra, cũng có thể gọi người làm chứng bầu Thụy nói số tiền 20.000 USD Huỳnh Kesley chỉ được nhận nếu đội vô địch V.League. Khi Huỳnh Kesley nhận tiền không chỉ có mình cậu ấy với bầu Thụy mà còn có nhiều người khác.

Xin cảm ơn ông!

Quỳnh Cao/Infonet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm