19h00, 20/12 sân Bukit Jalil, Malaysia – Thái Lan: Nhiệm vụ bất khả thi của Malaysia

20/12/2014 06:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đội tuyển Malaysia có lợi thế được chơi tại sân nhà Bukit Jalil và kỳ tích lội ngược dòng vượt qua đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết vẫn còn nóng hổi, nhưng ngoài các CĐV chủ nhà, không nhiều người nghĩ thầy trò HLV Dollah Salleh sẽ đảo ngược được tình thế trước đội tuyển Thái Lan sau khi đã để thua 0-2 ở trận lượt đi.

Trở về Kuala Lumpur hôm 18/12 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Dollah Salleh tự tin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chơi với 100% sức lực tại Kuala Lumpur. Lật ngược tỷ số 2-0 là nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng với tôi, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Tôi sẽ có những điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp và các cầu thủ Malaysia sẽ chơi hết mình để chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn cơ hội khi thi đấu tại sân Bukit Jalil”.

Cùng chung suy nghĩ với ông thầy của mình, các cầu thủ đội tuyển Malaysia cũng tin tưởng lợi thế sân nhà, sự ủng hộ của hơn 80.000 CĐV sẽ tạo động lực giúp họ san bằng được khoảng cách bị dẫn 2 bàn.

Tiền vệ Amri Yahyah khẳng định: “Mặc dù nhiệm vụ phía trước rất khó khăn nhưng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tối thiểu có được 2 bàn thắng để san bằng cách biệt. Chúng tôi phải quên đi những gì đã diễn ra trong trận đấu lượt đi để tập trung cho trận lượt về”.

Còn trung vệ Terengganu thì cho rằng dù đội tuyển Malaysia đã để cho Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Toàn đội Malaysia đang có quyết tâm cao khi thi đấu tại sân vận động quốc gia Malaysia với sự ủng hộ của đông đảo CĐV.

Trong trận đấu tối nay, HLV Dollah Salleh có đủ những sự lựa chọn nhân sự tốt nhất, cùng với đó là lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia phải đối mặt với vô vàn sức ép. Theo thống kê, chưa từng có đội bóng nào đăng quang ngôi vô địch AFF Cup sau khi đã để thua ở trận chung kết lượt đi kể từ thời điểm thể thức thi đấu sân nhà, sân khách được áp dụng kể từ năm 2004. Ngoài ra, Malaysia không thể thắng Thái Lan trong 8 trận đấu gần đây.

Từ phía đội tuyển Thái Lan, HLV Kiatisuk Senamuang, người đang hướng đến thành tích vô địch AFF Cup cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV, khẳng định: “Nếu chúng tôi tin vào bản thân và tuân thủ đúng chiến thuật đề ra thì có thể lặp lại thành tích như đã có trong trận lượt đi”.

Ông Kiatisuk tin tưởng các cầu thủ Thái Lan dù nhiều người tuổi đời còn trẻ nhưng đã quá quen với áp lực như đã từng trải qua tại SEA Games 27 hay ASIAD 17. Chính vì thế, việc phải chống chọi với áp lực tại sân khách ở trận chung kết lượt về này sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn.

Vẫn còn 90 phút của trận đấu lượt về ở phía trước, các cầu thủ Thái Lan cố gắng duy trì sự tập trung và thể hiện phong độ tốt nhất của mình, nhưng HLV Kiatisuk Senamuang cho rằng đội bóng của mình không thể đánh giá thấp đối thủ Malaysia. “Chúng tôi sẽ thi đấu tốt nhất trong khả năng của mình, đó là điều chắc chắn” – HLV Kiatisuk Senamuang tuyên bố.

Cơ hội lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á, san bằng thành tích như đội tuyển Singapore đang ở rất gần đội tuyển Thái Lan và khả năng Malaysia có cú lội ngược dòng lịch sử là rất khó xảy ra.

Đội hình dự kiến

Malaysia: Marlias – Kunanlan, Sukor Anan, Fadhli Shas, Zubir Azmir– Akil, Badhri, Safiq Rahim, Yahyah – Indra, Talaha

Thái Lan: Kawin – Narubadin, Phukhom, Kesarat, Notechaiya - Chappuis, Thosakrai– Yooyen, Thawikan, Songkrasin – Kraisorn

Dự đoán: 2-2


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm