18h30 ngày 27/5, SLNA-B.BD (BTV 2 trực tiếp): Hòa ơi chào mi!

27/05/2012 09:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ khi lên chuyên nghiệp, B.Bình Dương chính là khắc tinh của đội bóng xứ Nghệ mỗi khi thi đấu trên sân Vinh. Trong 5 mùa bóng gần nhất thì đã có 4 lần đội bóng xứ Thủ Dầu Một ra về với 3 điểm trọn vẹn (mùa giải 2011, 2010, 2009, 2007) trong nỗi ấm ức của cầu thủ SLNA. Chiều nay sẽ là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng xóa đi được cái dớp đen đủi đeo bám họ lâu nay.



SLNA (trái) đã trải qua trận hoà thứ 6 trên sân nhà ở mùa này. Ảnh: VSI

Nhớ lại mùa bóng năm ngoái, SLNA đang thẳng tiến băng băng về đích, họ sẽ có lợi thế lớn và có thể vô địch sớm trước một vài vòng đấu nếu họ chiến thắng được đối thủ nhiều duyên nợ B.BD vì sẽ bỏ xa được sự đeo bám của HN.T&T. Tuy nhiên, trên sân nhà, thêm một lần Sông Lam lại nghẹn dòng nhìn thầy trò Đặng Trần Chỉnh vui mừng rời Vinh với 3 điểm.

Họ cũng suýt phải trả giá cho trận thua đó khi HN.T&T vùng lên mạnh mẽ để phải đến sau trận “chung kết” ở vòng đấu cuối cùng của mùa bóng năm ngoái, SLNA mới lên ngôi vô địch.

B.BD chính là đối thủ mà các cầu thủ xứ Nghệ khắc cốt ghi tâm những món nợ dày mãi qua tháng năm. Nhưng, lẽ nào vay lại không trả, và chính mùa giải năm ngoái (chính xác ngày 26/3/2011), SLNA đã vùi dập B.BD ngay tại Thủ Dầu Một với tỷ số 4-1. Còn trong trân lượt đi mùa bóng năm nay, chủ nhà B.BD lại tiếp tục không thể thắng được đội bóng xứ Nghệ khi bị cầm hòa 0-0 trong một trận đấu mà CĐV xứ Nghệ đã phủ vàng sân Gò Đậu.

Dông dài như thế để thấy giữa SLNA và B.BD luôn có sự khắc chế mà những cuộc đối đầu của họ thường rất khó đoán kết quả, cho dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách.

Chiều nay, thầy trò HLVCho Yoon-Hwan hành quân ra “chảo lửa Vinh” phải chịu cảnh thiếu hụt về lực lượng trên cả 3 tuyến. Trên hàng công, chân sút chủ lực Philani phải ở nhà do chưa thể bình phục chấn thương, còn ở hàng phòng ngự, hậu vệ kỳ cựu Quang Thanh cũng dính chấn thương đầu gối chưa khỏi. Ngoài ra, Tăng Tuấn đã nhận 3 thẻ vàng nên không thể thi đấu ở trận này. Đây thực sự là vấn đề đáng lo ngại vì đội hình khập khiễng của B.Bình Dương vốn dĩ đang trên đà tuột dốc với việc chỉ thắng được một trận trong 5 vòng đấu gần nhất.

Đội bóng đất Thủ đang phải trông đợi vào khả năng tỏa sáng của Samson. Chỉ mới về sân Gò Đậu nhưng tiền đạo người Nigeria đã ghi 4 bàn qua 4 lượt trận. Không có đội hình mạnh nhất , B.BD sẽ gặp khó khăn trong chuyến làm khách chiều nay. Nhưng bài học trong quá khứ, mà mới nhất là mùa giải vừa qua B.BD thiếu vắng đến 5 trụ cột vẫn có chiến thắng trên sân Vinh với thứ bóng đá “xấu xí”, đây cũng là niềm tin để cho HLV Cho Yoon-Hwan lên dây cót cho học trò chiến đấu hết mình.

Về phía chủ nhà SLNA, họ vừa trải qua trận hòa thứ 6 trên sân nhà (cũng là trận hòa thứ 11 cả giải) nên HLV Hữu Thắng đang rất cần chiến thắng để xốc lại tinh thần thi đấu của cầu thủ. Về lực lượng, SLNA không vắng bất cứ cầu thủ nào, thêm vào đó họ có sự trở lại của những trụ cột bị chấn thương như Ngọc Luận, Huy Hoàng…

Niềm tin để cho khán giả xứ Nghệ tin tưởng vào cơ hội chiến thắng ở trận đấu chiều nay là hàng công của đội bóng xứ Nghệ đang thi đấu hiệu quả với khả năng làm bàn đều đặn của các ngoại binh.

Binh hùng, tướng mạnh và lợi thế sân nhà khán giả nhà đủ để SLNA tin vào chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả còn phụ thuộc vào việc họ tạo được vào giữ được chiến thắng của mình hay không, hay vẫn là một mạch hòa kéo dài bất tận.

ĐẠI NGHĨA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm