Bóng đá Việt Nam và chuyện HLV Mai Đức Chung, Hoàng Anh Tuấn

10/05/2024 12:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ trong vòng một ngày, bóng đá Việt Nam chứng kiến một màn tái xuất, và một sự ra đi. Trong khi HLV Mai Đức Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, thì HLV Hoàng Anh Tuấn lại nói lời chia tay.

1. Vài ngày trước, HLV Hoàng Anh Tuấn đăng tải thông điệp "Tạm biệt" với trạng thái "Cảm thấy kiệt sức" khiến những tin đồn về sự ra đi được dấy lên. LĐBĐ Việt Nam ban đầu phủ nhận thông tin đó, nhưng hôm qua đã đưa ra thông báo chính thức rằng nhà cầm quân người Khánh Hòa xin nghỉ "vì lý do gia đình".

Quyết định của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến khá nhiều người bất ngờ xen lẫn tiếc nuối. Ông Tuấn là một HLV có chuyên môn, từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam ở các cấp độ, từ U17 cho đến U23. 

Chính ông, chứ không phải những HLV ngoại như Calisto hay Park Hang Seo, là người đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup (dù chỉ ở cấp độ U20). HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các trợ lý như Hứa Hiền Vinh và Lê Phước Tứ được xem là những người có vai trò thầm lặng, nhưng rất quan trọng trong việc tạo ra sự kế thừa về lối chơi cũng như xây dựng những lớp trẻ kế cận cho ĐTQG.

 Việc các đội trẻ Việt Nam thường xuyên góp mặt ở các VCK châu lục, và U23 Việt Nam hai lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á là minh chứng cho vai trò của HLV Hoàng Anh Tuấn với bóng đá trẻ Việt Nam. 

Tại VCK U23 châu Á vừa qua, dù phải tiếp quản một U23 Việt Nam rệu rã dưới thời Troussier, nhưng ông Tuấn đã vực dậy các học trò khi đánh bại U23 Kuwait, U23 Malaysia, và chỉ dừng bước ở tứ kết khi thua sát nút U23 Iraq, đội sau đó đã giành vé dự Olympic. Chính AFC cũng từng có bài viết khen ngợi khả năng điều chỉnh chiến thuật và nhân sự của ông Tuấn.

Chuyện ông Chung, chuyện ông Tuấn - Ảnh 2.

Trong ngày HLV Mai Đức Chung tái xuất thì HLV Hoàng Anh Tuấn lại chia tay.

Sự ra đi này khiến VFF sẽ phải có những tính toán cho chặng đường sắp tới, gần nhất là giải U17 Đông Nam Á ở Indonesia vào tháng Sáu. Xa hơn nữa là tìm kiếm một vị thuyền trưởng phù hợp cho các đội trẻ U17 và U20 Việt Nam. Dù thế nào thì cảm giác tiếc nuối là có thật.

2. Cùng ngày ông Tuấn nói lời tạm biệt VFF thì HLV Mai Đức Chung bất ngờ tái xuất. Nửa năm sau khi nhà cầm quân lão làng này nói lời chia tay, VFF vẫn không thể tìm kiếm được sự thay thế phù hợp. Và đó chính là lý do, ông Chung "xe ca" trở lại.

Thời gian vừa qua, sau khi chia tay ông Troussier, VFF dồn toàn lực kiếm HLV mới thay thế và cuối cùng đã chốt ông Kim Sang Sik. Đó cũng là sự quan tâm chính của giới chuyên môn và người hâm mộ. Trong khi chiếc ghế HLV đội tuyển nữ Việt Nam đã bỏ trống nửa năm nay, song VFF không có động thái nào rõ ràng trong việc tìm kiếm người thay thế. Thực tế, điều này cũng phản ánh đúng sự quan tâm của xã hội, của VFF với bóng đá nam và nữ. Ngoài ra, sau thất bại ở vòng loại Olympic, đội tuyển nữ không có bất cứ giải đấu chính thức nào. Thuê HLV sớm sẽ tạo ra sự lãng phí đáng kể.

Ngoài ra, việc VFF mời ông Mai Đức Chung trở lại có lẽ cũng xuất phát từ hiện trạng của… đội tuyển nam. Sau quá trình chuyển giao thất bại ở thời kỳ hậu Park Hang Seo, VFF có lý do để thận trọng với đội tuyển nữ, vốn cũng đang rất cần sự ổn định. Thay vì tìm một phương án mới, thuyết phục ông Chung tái xuất là một cách để giữ sự ổn định, tạo nền tảng cho tương lai.

Tất nhiên, đây cũng không thể là phương án lâu dài vì thực ra ông Chung đã có tuổi, và đã hơn một lần bày tỏ mong muốn nghỉ hưu.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm