Bóng đá Indonesia lại xảy ra bạo động, một quan chức phải nhập viện 'khâu 8 mũi'

05/12/2023 20:20 GMT+7 | Bóng đá 24h

Một sự cố bạo loạn đã nổ ra ở trận đấu giữa PSIS Semarang và PSS Sleman ở vòng 21 giải VĐQG Indonesia cuối tuần qua.

Bóng đá Indonesia tiếp tục xảy ra bạo loạn

Hôm Chủ Nhật (3/12), PSIS Semarang và PSS Sleman chạm trán nhau tại vòng 21 giải Liga 1. Một vụ bạo loạn đã xảy ra trong những phút bù giờ của trận đấu này.

Do CĐV hai đội ngồi quá gần nhau nên đã có những lời qua tiếng lại. Sau đó, sự việc bùng lên căng thẳng và trở thành một cuộc bạo động. Những CĐV lao vào nhau hỗn chiến. Theo kênh CNN Indonesia, Giám đốc điều hành CLB PSIS Semarang, ông Yoyok Sukawi đã bị một CĐV đội khách ném vật lạ trúng đầu khiến ông phải nhập viện khâu 8 mũi.

Bóng đá Indonesia tiếp tục xảy ra bạo động, một quan chức phải nhập viện 'khâu 8 mũi' - Ảnh 2.

Bóng đá Indonesia tiếp tục xảy ra bạo động, một quan chức phải nhập viện 'khâu 8 mũi' - Ảnh 3.

Bạo loạn nổ ra tại Indonesia khiến một lãnh đạo phải khâu 8 mũi

Những CĐV quá khích thậm chí đã tràn xuống sân, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Trong bối cảnh đó, trọng tài đã buộc phải thổi còi kết thúc sớm trận đấu 2 phút để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Phải mất thời gian lâu sau, lực lượng an ninh mới có thể kiểm soát tình hình. Có rất nhiều CĐV đã bị thương sau màn ẩu đả này.

Bóng đá Indonesia tiếp tục xảy ra bạo động, một quan chức phải nhập viện 'khâu 8 mũi' - Ảnh 4.

Xe chở cổ động viên PSS Sleman cũng bị tấn công

Vụ việc trên khiến hình ảnh bóng đá Indonesia tiếp tục xấu đi trong mắt cộng đồng quốc tế. Hồi tháng 10 năm 2022, bóng đá nước này cũng đã hứng chịu một thảm họa sân cỏ trong trận đấu giữa Arema và Persebaya tại sân Kanjuruhan ở Mahang, khiến 135 người thiệt mạng, do để xảy ra bạo loạn.

Tờ Bolatimes cảnh báo: "Bóng đá Indonesia vừa được FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đánh giá rất cao, qua nỗ lực tổ chức rất thành công kỳ World Cup U.17 (kết thúc ngày 2.12, với đội tuyển U17 Đức đoạt chức vô địch). Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, đã xảy ra vụ bạo động giữa các CĐV của CLB PSIS Semarang và PSS Sleman trong trận đấu thuộc vòng 21 giải Liga 1 mùa 2023 - 2024. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến những khả năng bóng đá Indonesia đang được FIFA đề nghị đăng cai thêm các sự kiện tầm cỡ lớn hơn của tổ chức này, như kỳ World Cup U20 năm 2025".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm