Bayern Munich: Xát muối vào vết thương

25/11/2010 11:13 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Nếu ở Olimpico, Bayern tung ra sân đội hình hai thì thất bại trước Roma là một lẽ tất yếu. Đằng này, với đội hình mạnh nhất và đã dẫn trước đối thủ tới hai bàn trong hiệp một, Bayern lại để Roma lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-2.


Thất bại ở Roma giáng thêm một đòn nặng vào Bayern đang khủng hoảng - Ảnh: Getty
Một ngày trước thời điểm bóng lăn ở Olimpico, nội bộ của Bayern một lần nữa bị chia rẽ khi Franck Ribery đăng đàn phản bác một cách mạnh mẽ những lời chỉ trích khó nghe mà HLV Louis van Gaal đã dành cho anh trên những trang báo xuất bản ở Đức mấy ngày vừa qua. Van Gaal nói rằng Ribery lười tập luyện trong thời gian gần tám tuần điều trị chấn thương, dẫn đến không đạt được trạng thái thể lực tốt nhất khi trở lại sân cỏ. Ribery đáp trả bằng cách bảo rằng tốt hơn hết là HLV nên nói chuyển thẳng với anh, thay vì sử dụng công cụ báo chí. Tiền vệ người Pháp cũng không quên nói rằng anh đang mất niềm tin ở Van Gaal và mối quan hệ giữa hai người không còn tốt đẹp như một năm về trước.


Trước đó không lâu, hồi đầu tháng này, nội bộ của Bayern từng bị chia rẽ khi Chủ tịch Uli Hoeness cũng từng công khai chỉ trích cách dùng người và điều hành đội bóng của Van Gaal trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Sky. Vụ việc chỉ được giải quyết êm thấm sau khi Bayern vùi dập Cluj 4-0 trên đất Romania ở lượt trận thứ tư để sớm giành vé dự vòng 1/8 Champions League. Trong những lời phản pháo của mình, Ribery cũng nói rằng nếu Van Gaal chỉ cho anh vào sân trong khoảng 20 đến 25 phút cuối trận như thời gian qua thì chưa biết bao giờ anh mới lấy lại được 100% phong độ. Cầu được ước thấy, ở Olimpico, Ribery đã được đá chính ngay từ đầu, trong đội hình của Bayern gồm những cầu thủ tốt nhất mà Van Gaal đang có trong tay.

HLV người Hà Lan chỉ để thủ môn Hans-Joerg Butt ngồi dự bị, trao nhiệm vụ giữ thành cho tài năng trẻ Thomas Kraft, người từng được ông thử nghiệm trong những trận giao hữu hồi đầu mùa giải. Ở khu vực giữa sân, Anatoliy Tymoschuk đá cặp cùng Andreas Ottl vì Bastian Schweinsteiger lĩnh án treo giò. Phần còn lại của đội hình Bayern là những gương mặt tốt nhất ở tất cả các vị trí mà Van Gaal đang có, với sự xuất hiện của Ribery bên hành lang trái trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 quen thuộc. Chơi như lên đồng trong thời gian gần đây, Mario Gomez tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp, giúp Bayern vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Ở 10 trận vừa qua, Gomez ghi tới 14 bàn cho Bayern, trong đó có sáu bàn qua ba trận tại Champions League.

Có được thế trận vững chắc và hai bàn dẫn trước, những tưởng Bayern sẽ rời Olimpico với ba điểm trọn vẹn, tạo nên một kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng số một nước Đức: Lần đầu tiên toàn thắng cả năm trận ở vòng đấu bảng Cúp C1/Champions League. Tuy nhiên, theo như cách nói của Van Gaal, thì chính đội bóng của ông đã dâng chiến thắng cho đối thủ. Ba bàn thua trong hiệp hai, đến từ những sai lầm sơ đẳng trong phòng ngự, là kết quả của một lối chơi thiếu nhiệt tình và tính toán của các cầu thủ, hay nói đúng hơn là sự chủ quan. Nếu Bayern tiếp tục duy trì áp lực lên khung thành của thủ môn Julio Sergio thì Borriello, De Rossi và Totti hẳn đã không có cơ hội để ghi ba bàn vào lưới Kraft tội nghiệp.

Thất bại ở Roma không ảnh hưởng đến tấm vé dự vòng 1/8 cũng như ngôi vị số một của Bayern ở bảng E, nhưng là một nắm muối xát vào vết thương của đội ĐKVĐ Bundesliga. Ở giải Đức, Bayern vẫn thể hiện một gương mặt đầy thất vọng và hiện đã bị đội đầu bảng Dortmund bỏ xa tới 14 điểm chỉ sau 13 vòng đấu!

ĐÔNG HÀ

Bayern vẫn chắc ngôi đầu bảng E

Mặc dù để thua Roma nhưng với việc có được 12 điểm từ bốn trận trước đó, Bayern đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng E. Trong trường hợp Roma thắng Cluj và Bayern thua Basel ở lượt đấu cuối thì ngôi đầu bảng cũng không thể thoát khỏi tay thầy trò HLV Louis van Gaal, bởi đội bóng Đức có thành tích đối đầu tốt hơn đối thủ Italia (lượt đi Bayern thắng 2-0, lượt về Roma thắng 3-2, chung cuộc Bayern thắng Roma 4-3). Theo quy định của UEFA, trong trường hợp có hai hay nhiều đội bằng điểm thì thành tích đối đầu trực tiếp là yếu tố được xét đến đầu tiên để phân thứ hạng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm