Hôm nay, VPF tiến hành Đại hội cổ đông: 3 tháng...

14/12/2011 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Nếu lấy ngày 29/9/2011, thời điểm bầu Kiên lần đầu tiên thông báo về ý tưởng thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF), làm cột mốc cho sự ra đời của VPF thì chỉ sau chưa đầy 3 tháng, VPF từ chỗ chỉ là ý tưởng của một nhóm các ông bầu "cách mạng" đã trở thành hiện thực với Đại hội cổ đông lần đầu tiên diễn ra vào sáng nay tại trụ sở VFF.

Chỉ 3 ngày nữa, mùa giải 2012 sẽ chính thức khai màn bằng trận tranh Siêu Cúp QG giữa ĐKVĐ V-League SLNA và quán quân Cúp QG N.SG, nên việc VPF tiến hành Đại hội cổ đông ở thời điểm này thậm chí còn bị xem là hơi muộn, vì có ai dám bảo đảm buổi làm việc hôm nay của VPF sẽ tháo gỡ thành công toàn bộ những khúc mắc đang và sẽ có giữa các đội bóng với nhau, cũng như giữa các đội bóng với VPF, VFF, hay giữa chính 2 thực thể VPF và VFF?!


Đã 3 tháng kể từ thời điểm bầu Kiên lần đầu tiên thông báo về ý tưởng thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF)

Chẳng hạn một vấn đề nổi cộm rất được dư luận quan tâm là sự tồn tại của tình trạng "một ông chủ 2 đội bóng" đã được luật hóa bằng cách bổ sung quy định thứ 10 vào Điều 21 (Trách nhiệm của các CLB) trong dự thảo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 như sau: "Tổ chức, cá nhân không được phép sở hữu nhiều CLB, ĐB tham gia trong cùng một giải đấu. Tổ chức, cá nhân không được làm ảnh hưởng đến sự quản lý, điều hành và/hoặc thành tích thể thao của nhiều CLB, ĐB tham gia trong cùng một giải đấu. Không được có bất cứ thành viên nào trong gia đình cá nhân đó như: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em  ruột là thành viên, cổ đông, đối tác thương mại, nhà tài trợ hoặc cố vấn của CLB, ĐB khác".

Nếu chiếu theo tiêu chí này thì chắc chắn bầu Hiển sẽ phải từ bỏ quyền sở hữu ở HN.T&T hoặc SHB.ĐN để bảo đảm mỗi một đội bóng ở cùng một hạng đấu phải thuộc quyền kiểm soát của từng ông chủ riêng rẽ, nhưng vấn đề là VPF sẽ làm thế nào để giải quyết triệt để vấn đề này, khi bầu Hiển vẫn bình chân như vại trong suốt thời gian vừa qua và chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thoái vốn khỏi T&T hoặc SHB, như bầu Kiên từng hứa rằng ông sẽ rút cổ phần khỏi ngân hàng Kiên Long để đội bóng Kiên Long Bank Kiên Giang và CLB Hà Nội của ông không còn dây mơ rễ má gì nữa.

Hay việc cả bầu Kiên lẫn bầu Hiển đều cùng sở hữu một đội bóng có tên Hà Nội, và tuy rằng 2 CLB này thi đấu ở 2 hạng khác nhau, nhưng chuyện trùng tên như vậy là không được phép, bởi họ hoàn toàn có thể chạm trán với nhau ở Cúp QG hay trong trận play-off vào cuối mùa giải. Bầu Kiên có lý của bầu Kiên và bầu Hiển dĩ nhiên cũng không chịu kém, mà trong cái thế cả làng cả nước cùng nhìn vào nhất cử nhất động của các ông bầu bóng đá như hiện nay, chuyện ai thắng ai bại trong cuộc tranh chấp cái tên Hà Nội giữa 2 ông bầu lại mang ý nghĩa biểu tượng rất cao và hẳn là chẳng ai muốn phải nhận phần thua thiệt.

Chỉ nêu ra 2 ví dụ như thế để thấy VPF có thể chỉ mất chưa đầy 3 tháng để từ ý tưởng trở thành hiện thực, song làm sao nội bộ VPF đạt được sự đồng thuận cao độ của tất cả các bên liên quan để cỗ máy VPF chính thức vận hành thì có thể sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian hơn nữa so với cái cột mốc gần 3 tháng kể trên.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm