Cuộc đua giành vé Champions League: Dấu ấn những bàn thắng muộn

24/04/2009 12:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Nhờ đâu mà Genoa đã nổi lên thành một hiện tượng mùa này? Bí quyết nằm ở 15 bàn thắng được Diego Milito và các đồng đội ghi trong khoảng thời gian cuối các trận đấu. Nếu không có những bàn thắng ấy, Genoa đang đứng ở vị trí thứ 8 chứ không phải 4 như hiện tại.

Chân lý “30 chưa phải là Tết” luôn luôn đúng ở bất cứ đâu, bởi khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu, chưa ai có thể nói trước được điều gì, đặc biệt trong các trận đấu có Genoa góp mặt. Ở Serie A mùa này, Genoa đang là quán quân trong khả năng ghi bàn ở thời điểm từ phút thứ 80 trở về cuối, với 15 bàn, hơn 4 bàn so với đội xếp thứ 2 Fiorentina. Số bàn thắng muộn màng ấy chiếm tới hơn 1/3 tổng số pha lập công của đội bóng này từ đầu mùa (43). Trong số đó, có 2 bàn vào lưới Milan và góp phần giúp Genoa giành được 4 điểm trước đội đàn anh này (mùa trước, họ thua Milan cả 2 lượt trận), 2 bàn vào lưới Juventus (thắng 1, thua 1), 1 bàn vào lưới Roma (1 thắng, 1 thua). 4 trong 5 bàn thắng quan trọng kể trên thuộc về Diego Milito, người ghi bàn phút cuối giỏi nhất Serie A.
 
Genoa, chuyên gia ghi bàn những phút cuối ở Serie A

Những bàn thắng được ghi vào thời điểm cuối trận thường mang tính quyết định cao hơn rất nhiều so với các bàn thắng diễn ra trước đó, bởi khoảng thời gian còn lại có thể là quá ít cho nỗ lực khắc phục hậu quả của đội “dính đạn”. Nhờ 15 bàn thắng từ sau phút thứ 80, Genoa đã giành thêm được 10 điểm (trong đó 1 từ tay Milan và 2 từ Juventus) để tạo được một bước nhảy vọt so với cùng kỳ mùa trước (57 điểm, mùa trước 42). Nếu không có những bàn phút cuối, họ đang chỉ có 47 điểm và đứng dưới cả Cagliari, đội đang xếp thứ 8, đồng thời không thể nào mơ đến khả năng dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Trong cuộc cạnh tranh chiếc vé Champions League với Fiorentina và Roma, biệt tài ghi những bàn thắng phút chót chắc chắn là một vũ khí lợi hại của Genoa.

Tuy nhiên, Fiorentina cũng tỏ ra không kém cạnh là bao so với Genoa. Khả năng tỏa sáng phút cuối của đội bóng áo tím đã được bộc lộ ở ngay vòng mở màn gặp Juventus, với bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 89 của Gilardino. Cho đến lúc này, Fiorentina đã ghi được 11 bàn thắng trong khoảng thời gian 10 phút cuối trận, nhưng độ hiệu quả có phần còn cao hơn Genoa, khi 11 bàn ấy cũng giúp đội bóng này có thêm được 10 điểm. Tháng 2/2009 là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ của Fiorentina, khi với sự tỏa sáng của nhạc trưởng Mutu, họ đã có được một series bàn thắng muộn cực kỳ ngoạn mục để giành những kết quả có lợi, trong đó có đến 2 bàn vào lưới của chính Genoa ở trận ngược dòng kinh điển 3-3 vòng 24. Mới nhất, ở vòng 31, cả Fiorentina và Genoa cùng giành trọn 3 điểm nhờ những pha lập công quyết định khi thời gian thi đấu chỉ còn vài phút.

Trong khi đó, Roma đang phải lẹt đẹt chạy sau hai đội kể trên vì yếu kém hơn hẳn trong khả năng ghi bàn thắng muộn. Đội bóng thủ đô đã ghi được đến 51 bàn (hơn Fiorentina 7 bàn và hơn Genoa 8 bàn), nhưng chỉ có 5 bàn trong số đó đến sau phút thứ 80, và chỉ đem về cho họ thêm vẻn vẹn 4 điểm. Thực trạng ấy thể hiện rõ một điểm yếu của Roma mùa này: đầu hàng quá sớm. Họ đã không có được tinh thần quật khởi “chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” như Genoa hay Fiorentina, và phải trả giá đắt vì điều đó. Nếu trận đấu kết thúc ở phút 80, Roma mới đang là đội có mặt trong Top 4, hơn Genoa 1 điểm và hơn Fiorentina 3 điểm. Nhưng trận đấu nào chắng có 90 phút.

Đêm mai, Fiorentina sẽ đối đầu trực tiếp với Roma trong trận đấu có ảnh hưởng cực lớn đến cục diện của cuộc đua giành vị trí thứ tư. Chiến thắng cho Fiorentina và Roma lại vẫy chào cuộc chơi bởi một bàn thắng được ghi vào những phút bù giờ chăng? Có thể lắm chứ…

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm