Báo nổi tiếng nhất Anh quốc hỗn loạn sau khi 'cắt sóng' chương trình của cựu tiền đạo Anh

12/03/2023 16:34 GMT+7 | Thế giới Sao

Cựu tiền đạo Anh, Gary Lineker, đã có những bình luận phản đối chính sách di cử của chính phủ khiến ông bị đài BBC cắt sóng. Một số đồng nghiệp đã từ chối lên sóng để thể hiện tình đoàn kết với Lineker.

Lineker bị BBC cắt sóng

Gary Linker, cựu tiền đạo Anh và đang làm bình luận viên của đài BBC, đã lên Twitter để chỉ trích một video của Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh. Trong đó, bà thảo luận về luật nhập cư mới cứng rắn hơn.

Điều này dẫn đến việc chương trình "Match of the Day" của Lineker bị cắt sóng từ 80 phút xuống chỉ còn 20 phút. Đáng lo hơn, một số chương trình thể thao khác cũng bị cắt do các đồng nghiệp thể hiện sự ủng hộ đối với Lineker.

Các sếp lớn tại BBC đã yêu cầu Lineker ngừng đăng các thông điệp chính trị lên trang cá nhân. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Lineker khẳng định ông sẽ không lùi bước.

Tổng giám đốc của tờ báo được đánh giá danh tiếng nhất nước Anh BBC, Tim Davie, thừa nhận đã trải qua "một ngày khó khăn".

"Công việc của tôi là phục vụ những người nộp lệ phí giấy phép và tôi mong muốn giải quyết tình trạng này", Davie chia sẻ.

Thủ tướng Rishi Sunak cũng cho biết ông hy vọng những tranh cãi về quyền tự do ngôn luận sẽ kết thúc "đúng lúc" - nhưng đó là vấn đề của BBC, không phải của Chính phủ.

Nổi loạn tại đài BBC sau khi Gary Lineker bị 'cắt sóng' - Ảnh 2.

Chương trình Match of the day của Lineker bị BBC cắt sóng

Các đồng nghiệp và CĐV đứng về phía Lineker

Trong 24 giờ hỗn loạn vừa qua, đã có những sự kiện này xảy ra:

- Chương trình "Football Focus" và "Final Score" đã bị hủy bỏ sau khi Alex Scott, Kelly Somers và Jason Mohammad từ chối đứng trước máy quay.

- Chương trình "Fighting talk" và chương trình 606 trên Radio 5 Live đã được gỡ bỏ.

- Tổng giám đốc BBC Tim Davie xin lỗi nhưng khẳng định sẽ không từ chức

- PAL và người dẫn chương trình Ian Wright đe dọa sẽ nghỉ việc nếu BBC loại bỏ Lineker

Lineker được cho khá là sốc khi ban đầu bị đài BBC cắt sóng. Tuy nhiên, ông đã cảm thấy tốt hơn khi nhiều ngôi sao và các đồng nghiệp đứng về phía mình.

Ian Wright, cựu sao Arsenal, và huyền thoại Alan Shearer là những người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Lineker. Họ chia sẻ: "Tôi sẽ nói với bạn điều gì đó. Nếu BBC loại bỏ Gary Lineker, tôi cũng sẽ ra đi. Tôi không ở lại đó. Trên nền tảng của riêng mình, ông ấy có thể nói những gì ông ấy muốn".

Nổi loạn tại đài BBC sau khi Gary Lineker bị 'cắt sóng' - Ảnh 3.

Chương trình Football Focus lần đầu tiên ngừng lên sóng

Nổi loạn tại đài BBC sau khi Gary Lineker bị 'cắt sóng' - Ảnh 4.

Nổi loạn tại đài BBC sau khi Gary Lineker bị 'cắt sóng' - Ảnh 5.

Hàng loạt đồng nghiệp khác từ chối đứng trước máy quay để ủng hộ Lineker

Hashtag #IstandWithGaryLineker đã nhanh chóng trở thành một xu hướng trên mạng xã hội. Đội trưởng của Aston Villa, Tyrone Mings, là ngôi sao Premier League đầu tiên lên tiếng về vấn đề này.

"Hãy đứng về phía Gary Lineker, Ian Wright và Alan Shearer", Mings thể hiện quan điểm.

Lineker hôm qua đã dự khán trận đấu giữa Leicester và Chelsea ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Ông đã chụp ảnh cùng người hâm mộ tại đây. Một CĐV khác của Man City trong trận đấu gặp Palace cũng đã giơ biểu ngữ ủng hộ Lineker trong cuộc khẩu chiến với Chính phủ Anh.

Nổi loạn tại đài BBC sau khi Gary Lineker bị 'cắt sóng' - Ảnh 6.

Nổi loạn tại đài BBC sau khi Gary Lineker bị 'cắt sóng' - Ảnh 7.

Rất nhiều ngôi sao và CĐV cũng ủng hộ huyền thoại người Anh

Đài truyền hình đối thủ muốn mời Lineker về

Được biết, Lineker đang nhận mức lương lên tới 1,3 triệu bảng tại đài BBC. Tuy nhiên, ông cũng không phải lo lắng nếu mất việc bởi có 2 đài truyền hình lớn khác đang sẵn sàng trải thảm mời Lineker về làm việc cùng.

Đài đầu tiên là BT Sport, họ đã được mua bởi Warner Brothers Discovery và được cho đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi phủ sóng môn bóng đá của mình. BT Sport muốn cựu sao người Anh trở thành gương mặt đại diện cho liên doanh mới của họ, bao gồm cả Premier League và Champions League.

Đài thứ hai muốn mời Lineker về là ITV. Họ đã theo đuổi chữ ký của ông trong nhiều năm nhưng Lineker đã chọn trung thành với BBC suốt thời gian qua.

Các nguồn tin nói với Daily Mail rằng Lineker sẽ không phải lo việc tạo dựng thương hiệu bởi ông đã có sẵn một thương hiệu mang tên mình.

"Ông ấy là người dẫn chương trình bóng đá được xem nhiều nhất trong 'Match of the day' nên sẽ mang nhiều khán giả theo cùng. Ông ấy cũng có một thương hiệu để mang theo bên mình", nguồn tin chia sẻ.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm