Bao giờ bóng đá tái ngộ Zidane và Pochettino?

08/04/2023 06:48 GMT+7 | Bóng đá 24h

Kể từ lúc chia tay Real Madrid, Zinedine Zidane đã không có bất kì hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong vòng 2 năm qua. Với Mauricio Pochettino là một năm, sau khi rời khỏi thủ đô Paris.

Đây là những người đang được săn đón nhiều nhất nhưng câu hỏi là khi nào họ sẽ bắt đầu trở lại với guồng quay bóng đá ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn và làn sóng sa thải huấn luyện viên lớn hơn bởi áp lực thành công và sự hỗn loạn mà các câu lạc bộ đang trải qua thời kì hậu Covid-19.

Khối óc của Zidane

Zidane được yêu mến ở mọi nơi anh đến hoặc thậm chí là chưa đến, bất cứ một đội bóng nào cũng muốn sở hữu một huyền thoại ở cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV. Những thành công của Zidane gắn với Real Madrid và thật thú vị nếu như được chứng kiến người đàn ông này tái xuất trên ghế chỉ đạo trong thời gian sớm nhất.

Lý tưởng nhất với người Pháp là Zidane sẽ dẫn dắt đội bóng áo Lam nhưng Didier Deschamps vẫn ở đó thêm 4 năm nữa, đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài và là đáng tiếc nếu như cựu HLV của Dải thiên hà vắng mặt trên sân khấu lớn của bóng đá lâu đến thế, sau khi đã xây dựng một cá tính mới trên ghế chỉ đạo.

Còn có một lựa chọn khác ở xứ lục lăng, ở mức độ thấp hơn nhưng không kém phần danh giá, đó là thay thế Christophe Galtier dẫn dắt Paris St Germain ở mùa giải mới, khi năng lực của cựu HLV Nice không phù hợp để làm việc với những ngôi sao như Messi, Mbappe hay Neymar và những thất bại của đội bóng thủ đô Paris trước những đối thủ lớn ở cả Ligue 1 và Champions League chứng thực một điều là họ cần có bàn tay của Zinedine Zidane hoặc Pep Guardiola.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha có một cam kết lâu dài với Manchester City và một câu hỏi khác cần tính đến là sự sẵn sàng của Zidane với một công việc phức tạp hơn ở thủ đô Madrid là như thế nào.

Tính cách của Zizou với tư cách một HLV là ôn hòa và có vẻ thích làm việc trong môi trường mà ông coi đấy là mái nhà của mình như Real Madrid hoặc Juventus. PSG là nơi xa lạ nhưng là một ưu tiên nếu như Galtier phải ra đi trong mùa Hè này, đây là một khả năng lớn bởi những ông chủ của Qatar mất kiên nhẫn với những gì đang diễn ra ở đội bóng và những ngôi sao như Neymar hay Messi đang bị các cổ động viên đối xử như kẻ thù.

Đội bóng này cần một cá tính lớn như Zidane để ổn định tình hình và cân bằng các mối quan hệ, chất lượng cầu thủ với đẳng cấp bóng đá. Chiến lược gia 51 tuổi bắt đầu nhiệm kì đầu tiên ở Real Madrid bằng kinh nghiệm của một cầu thủ, phương pháp ứng xử với những ngôi sao trong phòng thay đồ và học hỏi phương pháp làm việc của Pep Guardiola hay Carlo Ancelotti.

Rất ít điều chỉnh chiến thuật được thực hiện trong giai đoạn giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, ngoài việc đề cao vai trò của Casemiro và cân bằng lối chơi phòng ngự và tấn công.

Bao giờ bóng đá tái ngộ Zidane và Pochettino? - Ảnh 1.

Zidane được mong chờ sẽ tái xuất trong mùa giải tới

Tài năng của Zidane là quản lý nguồn lực câu lạc bộ một cách hoàn hảo và luôn tìm ra cách để đưa tất cả những ngôi sao vào sân một cách nhất quán, thuyết phục họ với tư cách một chuyên gia trong môn thể thao này mà không gặp bất kì trở ngại nào vì những người như Chủ tịch Perez luôn muốn các ngôi sao của anh có mặt trên sân.

Mặc dù chúng ta không thực sự biết Zidane sẽ làm như thế nào để đưa PSG tới thành công nếu như có cơ hội đó nhưng chúng ta biết rằng anh có khả năng mang lại sự ổn định về mặt quản lý cho đội bóng này.

Phẩm chất của Pochettino là gì?

Pochettino đã luôn nằm trong danh sách yêu thích của Florentino Perez nhưng chủ tịch của Real Madrid chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thật sự với chiến lược gia người Argentina, dù đã có nhiều thay đổi trên ghế chỉ đạo của Real Madrid.

Bernabeu là nơi mà thành công được đòi hỏi ở mức độ cao nhất và ông Perez đã có kinh nghiệm với những mẫu HLV gây ấn tượng ở bên ngoài thủ đô Madrid như Pellegrini hay Rafa Benitez, ông phải có lý do nào đấy để chưa đưa chiến lược gia người Argentina tới đây như vẻ mong ước bề ngoài.

Theo một cách thuần túy, Pochettino là người thích hợp với những đội trung bình khá trở lên như cách ông gây dựng danh tiếng với Espanyol, Southampton hoặc Tottenham. Xét về tổng thể, các đội bóng của Poch thường chơi tốt, khoa học và có ý tưởng, nhưng không bao giờ là đội bóng cạnh tranh thực thụ.

Thất bại tại PSG, một đội bóng lớn theo nghĩa sở hữu những ngôi sao, nguồn lực tài chính vô hạn và tham vọng vô địch Champions League là thực tế không thể chối bỏ, nó định nghĩa rằng, Pochettino không phù hợp với những đội bóng đòi hỏi cao về thành công như PSG hay Real Madrid.

Ở nước Anh, Chelsea với những cầu thủ trẻ tài năng coi ông là một mục tiêu nhưng đây là đội bóng mà vô địch đã trở thành thói quen và họ sẽ không muốn ông biến The Blues trở thành một ngựa ô như Tottenham. Nhưng có thể Poch chỉ là một Potter hay Nagelsmann cao cấp hơn khi phải đối mặt với Pep hay Jurgen Klopp. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm