Vietnam's Got Talent bị nghi dàn dựng kịch bản

17/02/2012 10:29 GMT+7 | Truyền hình thực tế


Gia đình thí sinh tố nhà sản xuất dàn dựng kịch bản, ban giám khảo bị cho là 'diễn' cảm xúc quá mức. Chương trình 'Tìm kiếm tài năng Việt' gây nhiều phản ứng trong dư luận khi đang phát sóng vòng loại.

Vietnam's Got Talent thu hút sự quan tâm của dư luận ngay từ những tập đầu tiên lên sóng truyền hình. Gần đây nhất là vụ mẹ thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh phản đối ban giám khảo vì cho rằng em có tài năng hơn nhiều người nhưng lại bị loại.

Ngay sau khi tập 7 phát sóng, cộng đồng mạng rộ lên những phản ứng trái chiều về trường hợp của gia đình thí sinh này. Bỗng chốc, cô nữ sinh 15 tuổi hứng chịu hàng loạt từ ngữ như: "ảo tưởng", "nữ thần chém gió", "thảm họa", "quăng bom"... Thậm chí, khán giả còn lập ra "Hội những người tẩy chay hai mẹ con Quỳnh Anh" hay "Hội phát cuồng vì Quỳnh Anh's Got Talent". Ngược lại, một số khác bày tỏ niềm thương cảm với cô bé 15 tuổi và đổ lỗi rằng chính người mẹ đã làm cho cô bị ảo tưởng về khả năng của bản thân.

Đáp lại dư luận, bà Ngọ - mẹ của Quỳnh Anh - trả lời báo chí: chính nhà sản xuất và ban tổ chức đã cắt xén, dàn dựng kịch bản nhằm mục đích thương mại, câu khách. Theo bà, ngay từ đầu, chương trình đã cho đạo diễn sắp xếp, yêu cầu con gái và gia đình bà nói gì, mặc gì.

"Về chuyện của Quỳnh Anh, tôi rất thông cảm với cảm xúc của bà mẹ khi đặt niềm hy vọng vào con mình. Nhưng không phải vì vậy mà các vị phụ huynh nên gây ảo tưởng cho con", giám khảo Thúy Hạnh nói về vụ việc.

Thúy Hạnh cho biết cô không chấm thi vòng sơ loại toàn quốc mà chỉ ngồi ghế nóng từ vòng loại sân khấu nên không rõ ở các vòng trước ban tổ chức xử lý nội dung ghi hình, dự thi của thí sinh thế nào. Nữ giám khảo khẳng định những gì diễn ra trên sân khấu trong tập 7 vừa qua, các thành viên giám khảo đều chứng kiến tất cả và không có sự cắt gọt hay dàn dựng nào.

Nhà sản xuất chương trình cho biết họ không có quyền trả lời các vấn đề liên quan đến kịch bản mà đơn vị phát sóng (VTV3) mới có trách nhiệm đứng ra phát ngôn.



'Hội những người phát cuồng vì 'Vietnam's Got Talent 2011' trên Facebook bàn luận về chuyện gia đình Quỳnh Anh. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, các tập phát sóng của Vietam's Got Talent có nhiều tiết mục bị cho là có sự dàn dựng về cách phản ứng của giám khảo.

Ở tập 3, khán giả bất ngờ trước cảm xúc của giám khảo dành cho tiết mục của cậu bé Vũ Song Vũ, từng nổi tiếng trên mạng với ca khúc My heart will go on. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Vũ đã khiến bộ ba giám khảo xúc động. Kể cả người có vẻ bề ngoài lạnh lùng như nhạc sĩ Huy Tuấn cũng rơm rớm nước mắt. Mặc dù màn biểu diễn của cậu bé đến từ Hải Phòng lôi cuốn, các ý kiến trên mạng cho rằng, cậu hát không hay đến mức có thể khiến ban giám khảo phải rơi lệ như thế. Nhiều người xem nhận xét, giám khảo “diễn” để tăng thêm tình kịch tính cho chương trình.

Hay tiết mục của Nguyễn Hoàng Anh (8 tuổi, Hải Phòng) nhảy kiểu Michael Jackson khi biểu diễn bài hát thiếu nhi Chú ếch con. Tiết mục này khá sáng tạo, nhưng chất giọng của bé cũng chỉ bình thường. Thế nhưng Thúy Hạnh đã bày tỏ niềm phấn khích quá độ. Cô còn chạy lên sân khấu ôm cậu bé một cách xúc động. Nickname @Songwedens nhận xét: "Thúy Hạnh được mời làm ban giám khảo chứ đâu có thi đâu mà diễn dữ vậy trời!".

Người mẫu Thúy Hạnh giải thích: "Đến bây giờ tôi vẫn đảm bảo rằng chúng tôi làm đúng theo format của chương trình. Cảm xúc mà chúng tôi có được khi xem các tiết mục là cảm xúc thật. Không có chuyện chúng tôi bị dàn dựng như mọi người nói. Tất cả những gì được ghi hình đều được đơn vị giữ bản quyền kiểm duyệt".


Thúy Hạnh được cho là diễn quá mức do với thực tế. Ảnh: H.T.

Nữ giám khảo chia sẻ thêm: "Có lẽ vì đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình nổi tiếng về đến Việt Nam nên mọi người chưa quen với format. Tôi hy vọng những mùa sau, khán giả sẽ có cái nhìn khách quan hơn".

Năm đầu tiên diễn ra, Vietnam's Got Talent thu hút sự quan tâm của không ít khán giả truyền hình lẫn người trong lĩnh vực giải trí. "Một chương trình tạo được dư luận là chương trình có sức thu hút. Chương trình truyền hình thực tế nào cũng luôn có sự dàn dựng và biên tập. Tuy nhiên, đừng vì yếu tố câu khách mà đơn vị sản xuất đẩy sự việc đi lệch so với thực tế vốn có", một nhà báo nhận xét.

Ý kiến của độc giả và nghệ sĩ về Vietnam's Got Talent

Diễn viên, ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa: “Đây là một chương trình còn rất mới mẻ ở Việt Nam vì format khá đa dạng, các thí sinh có thể tự do thể hiện cá tính và tài năng riêng của mình mà không bị giới hạn về độ tuổi cũng như số lượng thành viên trong mỗi tiết mục. Chính vì điều đó, sẽ rất khó để có thể bình đẳng chọn ra người thắng cuộc cuối cùng một cách thật thuyết phục.

Có một điều hơi đáng tiếc là tôi thấy các bạn thí sinh nghiêng nhiều về phần ca hát, mà nếu là ca hát thì Việt Nam mình đã có nhiều cuộc thi khác rồi. Ban tổ chức nên khuyến khích mọi người mạnh dạn thể hiện những tài năng khác nhiều hơn. Còn về chương trình phát sóng, tôi có cảm giác các tiết mục vẫn còn khá rời rạc, các khán giả bên dưới vẫn chưa nhiệt tình cho lắm, nên chưa tạo được cảm giác chờ đợi và không khí sôi nổi cho người xem truyền hình".

Ca sĩ Lưu Hương Giang: "Tôi đã xem Got Talent trên thế giới từ lâu, lúc đó cũng tự hỏi không biết khi nào Việt Nam. Lần đầu tiên được tổ chức nhưng không ngờ Vietnam’s Got Talent lại được nhiều người ủng hộ, nhiều người tham gia như thế: từ già đến trẻ, từ vùng sâu vùng xa đến những thành phố văn minh hiện đại. Tôi thích yếu tố bất ngờ của cuộc thi, không đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi theo dõi và có chút ấn tượng với cô bé Trần My Anh, con gái của nhạc sĩ Thanh Phương, một giọng hát không có kỹ thuật cao nhưng chính sự hồn nhiên và vô tư của cô bé làm tôi nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca tuổi teen nổi tiếng trên thế giới”.

Hứa Hải Anh, nhân viên truyền thông tại TP HCM: “Lúc đầu xem Vietnam’s Got Talent truyền hình, tôi thấy hơi chán vì âm thanh tệ, thí sinh tham dự cũng bình thường và không có tài năng thật sự nổi bật. Tuy nhiên, khi trực tiếp được theo dõi những ngày ghi hình tại Nhà hát Quân Đội (TP HCM), tôi đã thấy một không khí hoàn toàn khác biệt. Tôi được xem trọn vẹn một tiết mục mà không bị cắt đi trên truyền hình, được ngắm toàn cảnh phần trình diễn của thí sinh và quan trọng là cảm xúc ở ngoài luôn thật hơn. Vì vậy, rất mong những người dựng phim phải làm sao để khán giả truyền hình cảm nhận được không khí tại trường quay”.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm