Sôi động với hàng trăm người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại TTTM AEON MALL Long Biên

19/10/2017 09:00 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/10, buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại AEON MALL Long Biên diễn ra với sự tham gia cuả hơn 500 người, bao gồm nhân viên từ các bộ phận đang tham gia xây dựng, phát triển, vận hành TTTM cũng như nhân viên các gian hàng và cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát PCCC.

Đặc biệt, sự kiện cũng có sự tham dự của Ngài Kazunori Manago – Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện Phòng Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội và đại diện UBND quận Long Biên.

Với triết lí “Khách hàng là số 1” cùng thái độ phục vụ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, AEON MALL luôn chú trọng công tác PCCC nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng và cả nhân viên.

Chú thích ảnh
Ngay khi tình huống cháy giả định xảy ra tại khu vực Tiniworld ở tầng 3 TTTM Aeon Mall Long Biên, hệ thống báo cháy được kích hoạt.  Ngay lập tức, Đội chữa cháy TTTM Aeon Mall Long Biên nhanh chóng tiếp cận hiện trường xảy ra đám cháy và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu
Chú thích ảnh
Tổ hướng dẫn thoát nạn tiến hành hướng dẫn, sơ tán người ra khỏi TTMT bằng lối thoát hiểm gần nhất.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi các nạn nhân được đưa ra bên ngoài khu vực đám cháy, tổ cứu thương ngay lập tức tiến hành sơ cấp cứu.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Ngay sau khi sơ tán cứu người, chỉ huy chữa cháy của TTTM Aeon Mall Long Biên ra chỉ thị cho các tổ tiếp tục tiến hành di chuyển và sơ tán hàng hóa ra khỏi khu vực đám cháy. 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Ngay sau khi nhân được thông tin báo cháy, phòng cảnh sát PCCC số 4, do đồng chí Nguyễn Đức Thiêm, Phó trưởng phòng đã nhanh chóng huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cần vươn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 37 chiến sĩ phối hợp với Đội PCCC cơ sở và lực lượng bảo vệ tổ chức chữa cháy. 

Chú thích ảnh

Với các chiến thuật và kỹ thuật chữa cháy, cứu hộ cứu nan khoa học, chính xác của Đội PCCC được áp dụng đồng loạt và phối hợp tác chiến của đội ngũ nhân viên được đào chuyên nghiệp của Aeon Mall Việt Nam, sau 20 phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tất cả người bị nạn đã được cứu thoát ra nơi an toàn.  

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Trình – Phó chủ tịch UBND quận Long Biên phát biểu về công tác PCCC (Ảnh 9)
Chú thích ảnh
Ngài Kazunori Manago, Bí thư thứ hai Đại Sứ Quán Nhật Bản nói về tầm quan trọng và ý nghĩa của buổi diễn tập tuần này.

Buổi diễn tập và cứu nạn đã diễn ra thành công và mang đến cảm xúc và trải nghiệm đặc biệt đối với những người tham dự. Đó là hạnh phúc được sống, làm việc và hưởng thụ cuộc sống ở một nơi an toàn và luôn chăm chút đến mỗi con người như Aeon Mall.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm