Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ vỡ ối ngay tại khoa cấp cứu

20/07/2017 08:07 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 0 giờ 25 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2017, chị H.T.N.A sinh năm 1995, địa chỉ: Ấp Phú An, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được chồng đưa đến Khoa Cấp Cứu BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long bằng xe máy trong tình trạng ối đã vỡ, đầu bé “thập thò” âm hộ của sản phụ.

Sản phụ cho biết chị sinh con lần 2, lần sinh trước chị cũng sinh thường và sinh nhanh như vậy. Lần này thai 37.5 tuần, chị chỉ có dấu hiện đau bụng nhẹ trước khi nhập viện khoảng 1 giờ nên chị định đi khám bệnh vì nghi do bệnh đường tiêu hóa mà không có bất kì dấu sinh gì trước đó, khi gần đến bệnh viện thì ối vỡ và khi vào cấp cứu  thì đầu bé đã “thập thò” ở âm hộ.

Chú thích ảnh

Sản phụ được BS Phúc Hậu (BS trực cấp cứu) và Ekip điều dưỡng cấp cứu nhanh chóng đở đẻ cho sản phụ tại giường bệnh cấp cứu, bé gái chào đời nặng 2400g, khóc to, da hồng hào. Khoảng 3 phút sau thì BS chuyên khoa sản cùng nữ hộ sinh đến để cắt rốn đưa bé về phòng dưỡng nhi để chăm sóc và đưa sản phụ về khoa sản để tiếp tục giai đoạn sổ nhau.

Sáng nay, bé đã được đưa ra ngoài cùng mẹ để tập bú, gia đình rất vui và không quên kể lại câu chuyện bé được chào đời tại khoa Cấp Cứu thay vì khoa Sản.

Minh Lăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm