Simeone và Enrique có nhiều điểm giống nhau

24/08/2014 19:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù Atletico Madrid và FC Barcelona là hai đội bóng có cách chơi hoàn toàn khác nhau, nhưng hai HLV Diego Simeone và Luis Enrique lại có nhiều điểm rất giống nhau.

Trước tiên, cả hai nhà cầm quân đều đòi hỏi ở các cầu thủ hai phẩm chất cơ bản: nỗ lực cao nhất và cạnh tranh quyết liệt để có một vị trí chính thức. Với tư tưởng chỉ đạo đó cùng một đấu pháp hợp lý, Atletico đã giành Liga và lọt vào chung kết Champions League ở mùa bóng trước và vừa chinh phục Siêu cúp Tây Ban Nha. Đó cũng là bảng thành tích mà Barca đặt ra thành mục tiêu phấn đấu cho năm nay.


Simeone và Enrique có nhiều điểm giống nhau

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Elche, trận đầu tiên của Barca tại Liga ở mùa bóng mới, HLV Luis Enrique một lần nữa nêu rõ nguyên tắc quản lý phòng thay đồ của mình. “ Tôi muốn tất cả các cầu thủ đều tin mình có thể đá chính”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Nguyên tắc này sẽ tạo ra động lực lớn, bởi vì mọi thành viên của đội bóng đều biết rõ họ chỉ có thể được chơi bóng nếu cố gắng hết mình. Nếu có ai đó bằng lòng với vị trí dự bị, chắc chắn cầu thủ đó sẽ bị loại. Chính vì thế, chiến lược gia có biệt danh “Lucho” chỉ công bố đội hình ra sân một tiếng rưỡi trước khi trận đấu bắt đầu.  Điều này sẽ buộc các cầu thủ phải cố gắng đến cùng. Đó cũng là điều mà Simeone, HLV có biệt danh “Cholo” vẫn làm.

Điểm giống nhau thứ hai giữa Simeone và Enrique là cả hai đều không khoan nhượng với bất cứ cầu thủ nào, dù đó là siêu sao hay tài năng trẻ. Đối với “Lucho”, không có chuyện tên tuổi lớn, nhỏ mà chỉ có các con người cụ thể. Nếu Munir (cầu thủ vừa được đôn lên đội hình một) xứng đáng vào sân, anh sẽ được xuất phát trong đội hình chính thức. Nếu cần phải thay Messi, điều đó sẽ được thực hiện. Do đó, ông tin tưởng vào các cầu thủ được đôn lên tuyến trẻ, bởi họ có khát vọng và sức mạnh để tạo ra một sự cạnh tranh lớn.  

Ngay từ đầu, Luis Enrique đã tạo ra những cảm giác rất tốt. Các cử chỉ và lời nói của ông đã xua tan bóng ma tự quản và thỏa mãn mà đội bóng mắc phải trong gần hai năm qua. Bây giờ là cạnh tranh, nỗ lực và bàn tay sắt. Đó là điều Barca cần để trở lại là một nhà vô địch. Và có vẻ Luis Enrique sẵn sàng đóng góp và mục tiêu lớn lao này.

Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm