Wenger tính thay đổi sơ đồ chiến thuật “5 hậu vệ” cho Arsenal

14/11/2012 08:55 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Trong trận gặp Tottenham vào cuối tuần này, HLV Arsene Wenger đang tính thay đổi sơ đồ chiến thuật cho Arsenal với mục đích vá lỗ hổng nơi hàng thủ. 



HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Ở 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này, Arsenal là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất khi chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1bàn. Tuy nhiên, ở những vòng đấu vừa qua, hàng thủ lại trở thành bài toán nan giải với HLV Arsene Wenger khi chỉ tính tới 7 trận gần đây nhất, “Pháo thủ” đã thủng lưới tới 15 bàn. Trong số đó trận hòa 3-3 điên rồ trước Fulham chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho Wenger về thực trạng của hàng thủ.

Arsenal hiện đang sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên sơ đồ này cho thấy “Pháo thủ” lại thường xuyên mất khu trung tuyến khi 2 tiền vệ đánh chặn hoạt động kém hiệu quả. Bởi vậy, “Giáo sư” đã lên ý tưởng sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 với 1 tiền vệ trụ đá thấp gần như một trung vệ thứ 3.

Theo Sports Mail, chiến lược gia người Pháp đã quyết định phải thay đổi và đã có cuộc họp chiến thuật với ban trợ lí. Tại đây, ông đã trình bày ý tưởng sử dụng 5 hậu vệ, chiến thuật mà HLV Roberto Mancini đã từng áp dụng cho Man City trong một số trận đấu ở mùa giải này.

Theo đó, hàng phòng ngự 5 người của Arsenal sẽ được bố trí như sau: Bacary Sagna án giữ vị trí hậu vệ phải, Laurent Koscielny, Per Mertesacker và Thomas Vermaelen đảm nhiệm vai trò trung vệ và hậu vệ trái là vị trí của Kieran Gibbs.

Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger chỉ có 2 ngày để thử nghiệm đội hình mới do một số cầu thủ phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm