Wenger: Hạn chế cầu thủ nước ngoài là... 'giết' cầu thủ Anh

29/03/2015 08:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger của Arsenal cảnh bảo rằng luật giới hạn cầu thủ nước ngoài sẽ khiến các cầu thủ Anh trở thành "dự bị chuyên nghiệp" và chất lượng Premier League giảm sút.

Chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Dyke muốn tăng số lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” (do các CLB đào tạo) trong đội hình của các đội từ 8 lên 12, bởi ông cho rằng điều đó tốt cho đội tuyển quốc gia.

Ông Wenger bác bỏ: “Tôi tin rằng chúng ta đang có một giải vô địch giàu cạnh tranh nhất thế giớ. Giàu cạnh tranh nghĩa là tôi hoặc bạn đều có thể trở thành số 1. Chúng ta phải chấp nhận thực tế đó”.



Chủ tịch Greg Dyke muốn làm "cách mạng"

“Thế cũng có nghĩa là các luật lệ phải được cấu trúc để ưu ái cho chất lượng hàng đầu của giải. Nếu không, chúng ta không còn duy trì được tính cạnh tranh nữa”.

“Hãy chọn đi: “Bảo hộ cho sự tầm thường, hay phát triển những cầu thủ giỏi nhất”.

Ông Wenger cho rằng, chiến lược tương tự của các nền bóng đá khác đã khiến nhiều cầu thủ chuyên nghiệp trở thành những “dự bị chuyên nghiệp”, không thể phát triển tại một giải đấu trung bình.

“Tôi đưa ra hai ví dụ thế này”, ông Wenger nói. “Ở Nam Tư trước đây, họ quyết định rằng bạn phải đăng kí 3 cầu thủ U21 vào đội hình thi đấu. Chuyện gì xảy ra? Họ trở thành những dự bị chuyên nghiệp. Pháp cũng chịu kết cục tương tự”.

“Rồi sau đó họ quyết định phải cho 3 cầu thủ U21 vào đội hình xuất phát. Bạn biết chuyện gì xảy ra không? Họ bị thay tất chỉ sau 5 phút”.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm